Vụ tài xế đâm chết Giám đốc: Nghi can từng bị nạn nhân đe dọa sẽ “xử“

VOV.VN - Trước khi đâm chết Giám đốc công ty vận tải, nghi can Cường từng bị ông này gọi điện đe dọa sẽ "xử".

Liên quan vụ một Giám đốc bị đâm chết, ngày 15/5, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Kiến An, Hải Phòng đã vận động được Đỗ Quốc Cường (ảnh) SN 1992, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng, ra đầu thú tại trụ sở công an phường Đồng Hòa. Sau đó, Cường đã được bàn giao cho Công an quận Hải An để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc trước khi chuyển về phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cường là nghi phạm trong vụ dùng dao bầu sát hại ông Trần Thế Hà (SN 1974), là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận từng làm tài xế lái xe container cho công ty của ông Hà. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay không được trả lương nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. (Ảnh: Nhân Dân)

Chiều 14/5, Cường đang sửa ôtô ở bãi đỗ xe Đại Thọ (chân cầu vượt Đình Vũ, quận Hải An) thì ông Hà cùng một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, rút dao đuổi chém Cường. Cường đã bỏ chạy nên thoát thân. (Trong ảnh là hiện trường vụ án. (Ảnh: Thanh Niên)

Bị ông Hà gọi điện đe dọa sẽ "xử", nên sáng 15/5, Cường ra chợ gần nhà tìm mua một con dao bầu cho vào túi xách rồi đến văn phòng công ty với ý định "xử" lại giám đốc. Báo Người Lao động đưa tin, tại văn phòng công ty, sau khi xuống tay sát hại chủ doanh nghiệp, Cường chạy ra ngoài, lên xe máy về nhà. Gặp mẹ mình, Cường kể hết mọi chuyện rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Gia đình làm thủ tục mai táng cho nạn nhân. 

Trước đó, vào ngày 15/5, khi ông Trần Thế Hà (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Thế Anh) đang ngủ trong phòng thì bị tài xế Đồng Quốc Cường dùng dao bầu lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện. Trong ảnh: Nạn nhân được đưa xuống nhà xác bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. (Ảnh: Infonet)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động
Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động

VOV.VN - Theo cơ quan công an, Tài "mụn" là đối tượng cực kỳ manh động. Y từng bị bắt vì tội đánh bạc. 

Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động

Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động

VOV.VN - Theo cơ quan công an, Tài "mụn" là đối tượng cực kỳ manh động. Y từng bị bắt vì tội đánh bạc. 

 Ai là người đầu tiên phát hiện manh mối nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ?
Ai là người đầu tiên phát hiện manh mối nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ?

VOV.VN -Theo Phó Giám đốc Công an TPHCM, một nữ Phó trưởng Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm.

 Ai là người đầu tiên phát hiện manh mối nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ?

Ai là người đầu tiên phát hiện manh mối nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ?

VOV.VN -Theo Phó Giám đốc Công an TPHCM, một nữ Phó trưởng Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm.

Những vụ côn đồ táo tợn tấn công, đâm Hiệp sĩ thương vong
Những vụ côn đồ táo tợn tấn công, đâm Hiệp sĩ thương vong

VOV.VN - Ngoài 5 hiệp sĩ ở TPHCM bị kẻ trộm đâm thương vong, trước đó đã có những hiệp sĩ khác bị côn đồ tấn công gây thương tích nặng.

Những vụ côn đồ táo tợn tấn công, đâm Hiệp sĩ thương vong

Những vụ côn đồ táo tợn tấn công, đâm Hiệp sĩ thương vong

VOV.VN - Ngoài 5 hiệp sĩ ở TPHCM bị kẻ trộm đâm thương vong, trước đó đã có những hiệp sĩ khác bị côn đồ tấn công gây thương tích nặng.