Vụ thảm sát Bình Phước: Đang thực nghiệm hiện trường tại ngôi biệt thự

VOV.VN - Sáng 11/8, Công an tỉnh Bình Phước đã đưa 2 bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến tới hiện trường vụ thảm sát rúng động Bình Phước để tiến hành thực nghiệm, dựng lại hiện trường

Xe bít bùng đưa bị can trở lại hiện trường chuẩn bị thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Xuân An/Tuổi trẻ
9h20: Cơ quan điều tra đang thực nghiệm lại hiện trường trên lầu phía sau căn nhà ông Lê Văn Mỹ - Ảnh: Đức Trong/Tuổi trẻ

Ngay từ sáng sớm 11/8, lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM) trong quá trình dẫn giải đến nơi thực nghiệm hiện trường. (ảnh: Tiền Phong)
Công an bảo vệ trước ngôi biệt thự xảy ra thảm sát. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Từ 6h30, quanh khu vực căn biệt thự xảy ra vụ thảm án rúng động khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968 ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khoảng 300 mét được phong tỏa nghiêm ngặt. Xe cứu hỏa cũng được huy đông đến hiện trường. (ảnh: Dân Trí)

Ảnh: Tiền Phong

Bên ngoài căn biệt thự đã có hàng trăm người dân hiếu kì tụ tập để theo dõi lực lượng chức năng làm việc. (ảnh: Tiền Phong)

Lực lượng chức năng đã dùng vải bạt che kín khu vực bên trong cửa cổng và hàng rào ngôi nhà xảy ra vụ án, không cho người ngoài nhìn vào. Tất cả các cơ quan thông tấn báo chí cũng tuyệt đối không được vào trong khu vực chuẩn bị diễn ra buổi thực nghiệm hiện trường. (ảnh: Thanh niên)

Quá trình thực nghiệm hiện trường được thực hiện đúng theo thứ tự gây án của hai nghi can từ khi họ đến trước cổng căn biệt thự rồi nhắn tin cho cháu ông Mỹ xuống mở cổng. Việc quyết định thực nghiệm lại hiện trường vụ án được cơ quan điều tra và các đơn vị có liên quan chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Mọi thông tin, kế hoạch, thời gian dựng lại hiện trường vụ án được đảm bảo một cách bí mật đến giờ cuối nhằm tránh xáo trộn hiện trường. (ảnh: Dân Trí)

Hai đối tượng Nguyễn Hải Dương (trái) và Vũ Văn Tiến (phải) được xác định đã trực tiếp gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vào rạng sáng 7/7. Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. (ảnh: Dân Trí)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm sát ở Bình Phước: Nghi phạm thứ ba khai đã từng thực hiện mưu đồ
Thảm sát ở Bình Phước: Nghi phạm thứ ba khai đã từng thực hiện mưu đồ

VOV.VN - Nghi phạm thứ 3 đã cùng Nguyễn Hải Dương đến nhà nạn nhân thực hiện mưu đồ nhưng bất thành. Sau đó, vì lý do khách quan nên Thoại đã không cùng Dương và Tiến gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước.

Thảm sát ở Bình Phước: Nghi phạm thứ ba khai đã từng thực hiện mưu đồ

Thảm sát ở Bình Phước: Nghi phạm thứ ba khai đã từng thực hiện mưu đồ

VOV.VN - Nghi phạm thứ 3 đã cùng Nguyễn Hải Dương đến nhà nạn nhân thực hiện mưu đồ nhưng bất thành. Sau đó, vì lý do khách quan nên Thoại đã không cùng Dương và Tiến gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước.

Tranh luận tội danh của nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước
Tranh luận tội danh của nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước

VOV.VN -Nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước vẫn bị khởi tố tội Giết người, Cướp tài sản- dù anh ta không trực tiếp tham gia.

Tranh luận tội danh của nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Tranh luận tội danh của nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước

VOV.VN -Nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước vẫn bị khởi tố tội Giết người, Cướp tài sản- dù anh ta không trực tiếp tham gia.