Xét xử kẻ cầm đầu trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hùng đã quanh co, chối tội, đẩy trách nhiệm về người khác.

Sáng 31/5, Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với 3 bị cáo Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Trọng Tiền là những học viên đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh này.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, khoảng 20h, ngày 8/11/2016, tại phòng B1 của Trung tâm, 3 đối tượng Xuân, Hùng, Tiền đã cùng nhau bàn bạc, rủ rê, kích động các học viên khác trốn khỏi Trung tâm cai nghiện.

Theo kế hoạch, vào khoảng 8h sáng ngày 9/11/2016, Hùng cầm cây sắt, Xuân cầm 1 con dao, Tiền cầm một dùi sắt hô hào các học viên khác “về nhà thôi”… Các học viên lớp Đan 1, 2, 3, 4, 5 ,6 đã hưởng ứng bỏ việc cùng nhau đi về hướng cổng chính của trung tâm.

Lực lượng bảo vệ tại cổng chính ngăn lại nên các học viên đi về phía sau nhà y tế của trung tâm đập tường rào thứ nhất, thứ hai và dùng gạch đá tấn công chòi canh ở bức tường thứ 3 do ông Cao Quốc Việt (SN 1972) làm bảo vệ, khiến ông này phải bỏ chạy khỏi chòi bảo vệ. Các học viên từ chốt này đã thoát ra ngoài, một số học viên khác đi qua khu dành cho học viên nữ đập bể tường rào, trốn ra ngoài.

Vụ án được đưa ra xét xử lưu động.
Xét thấy sự việc trên đã gây hoang mang cho người dân ở gần Trung tâm và địa phương, vì vậy việc đem vụ việc trên đưa ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục các học viên phải cải tạo, lao động và học tập tốt trước khi trở lại cộng đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hùng đã quanh co, chối tội, đẩy trách nhiệm về người khác. Tuy nhiên, trước lập luận của Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, bị cáo Hùng đã phải nhận tội.

Ba bị cáo Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Xuân và Nguyễn Trọng Tiền đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại các khoản 1 và điểm a, d, đ khoản 2, Điều 245 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, phạt Nguyễn Thanh Hùng 4 năm, 6 tháng tù giam; Nguyễn Thanh Xuân 4 năm tù giam; Nguyễn Trọng Tiền 3 năm, 6 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“
Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“

Trần Kỳ Tâm - học viên tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội tỉnh Long An bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“

Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về “ăn tết“

Trần Kỳ Tâm - học viên tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội tỉnh Long An bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH lý giải nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại
Bộ trưởng LĐ-TB&XH lý giải nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại

VOV.VN - Có nơi, cơ sở vật chất tận dụng từ thời Mỹ - Ngụy, chỉ chăm sóc 500-600 học viên nhưng đưa vào khoảng 1400 em dẫn tới sự bức bối, trốn trại cai nghiện.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH lý giải nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại

Bộ trưởng LĐ-TB&XH lý giải nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại

VOV.VN - Có nơi, cơ sở vật chất tận dụng từ thời Mỹ - Ngụy, chỉ chăm sóc 500-600 học viên nhưng đưa vào khoảng 1400 em dẫn tới sự bức bối, trốn trại cai nghiện.

Lợi dụng mưa lớn, học viên cai nghiện ma túy phá cửa trốn trại
Lợi dụng mưa lớn, học viên cai nghiện ma túy phá cửa trốn trại

Tại cơ sở điều trị ma túy tỉnh Đồng Nai, vừa xảy ra một vụ học viên cai nghiện ma túy phá cửa, trốn trại.

Lợi dụng mưa lớn, học viên cai nghiện ma túy phá cửa trốn trại

Lợi dụng mưa lớn, học viên cai nghiện ma túy phá cửa trốn trại

Tại cơ sở điều trị ma túy tỉnh Đồng Nai, vừa xảy ra một vụ học viên cai nghiện ma túy phá cửa, trốn trại.

Đã bắt được hơn 300 đối tượng trốn trại cai nghiện
Đã bắt được hơn 300 đối tượng trốn trại cai nghiện

VOV.VN - Đến 9h sáng nay, cơ quan chức năng đã bắt lại được hơn 300 học viên trốn trại cai nghiện.

Đã bắt được hơn 300 đối tượng trốn trại cai nghiện

Đã bắt được hơn 300 đối tượng trốn trại cai nghiện

VOV.VN - Đến 9h sáng nay, cơ quan chức năng đã bắt lại được hơn 300 học viên trốn trại cai nghiện.

Xem xét khởi tố vụ hơn 500 học viên trốn trại cai nghiện
Xem xét khởi tố vụ hơn 500 học viên trốn trại cai nghiện

VOV.VN -Cơ quan chức năng của Đồng Nai đang thu thập chứng cứ, hồ sơ nếu đầy đủ cơ sở pháp lý sẽ khởi tố những đối tượng cầm đầu kích động.

Xem xét khởi tố vụ hơn 500 học viên trốn trại cai nghiện

Xem xét khởi tố vụ hơn 500 học viên trốn trại cai nghiện

VOV.VN -Cơ quan chức năng của Đồng Nai đang thu thập chứng cứ, hồ sơ nếu đầy đủ cơ sở pháp lý sẽ khởi tố những đối tượng cầm đầu kích động.