Xét xử vụ sập giàn giáo công trường Formosa:2 bị cáo Hàn Quốc quanh co

VOV.VN - Tại phiên tòa sáng nay, sự quanh co của 2 bị cáo Hàn Quốc khiến gia đình nạn nhân, các bị hại, nhân chứng tham gia phiên tòa không đồng tình

Tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động gây sập giàn giáo ở Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, sáng 17/12, Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Lee Jae Myeong.

Phiên xét xử sáng nay bắt đầu với phần thẩm vấn bị cáo Lee Jae Myeong, Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo.

Các bị cáo trong phiên xét xử sáng 17/12 (Ảnh: Việt Cường)

Với câu hỏi của thẩm phán Nguyễn Văn Thắng, chủ tọa phiên tòa: đã thực hiện đúng trọng trách và trách nhiệm chưa khi giàn giáo bị rung lắc lần thứ hai? Bị cáo Lee Jae Myeong trả lời: đã làm hết trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

Trước lời khai này của bị cáo Lee Jae Myeong, Chủ tọa phiên tòa công bố bút lục ghi lời khai của nhân chứng Lê Văn Thái là công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo cho biết: trước khi xảy ra sự cố anh thấy hai chân kích của giàn giáo bị tụt xuống và hỏi các công nhân vận hành hệ thống thủy lực của giàn giáo nguyên nhân vì sao mà giàn giáo rung lắc.

Trong bút lục ghi lời khai nhân chứng Lê Văn Thái cho biết: trong ca làm việc tối 25/3, trời có mưa, khi hệ thống kích thủy lực của giàn giáo bắt đầu có sự cố và bị tụt xuống, khiến giàn giáo bị rung lắc, có một nhóm công nhân vận hành hệ thống thủy lực và ông Lee Jae Myeong đến xem xét, sau đó ông Lee Jae Myeong đã yêu cầu các công nhân khi đó đang sợ hãi bỏ chạy tiếp tục làm việc, sau đó ít phút giàn giáo đổ sập xuống gây hậu quả thảm khốc khiến 13 công nhân thiệt mạng và 29 người bị thương.

Sau khi công bố tiếp một số bút lục ghi lời khai của các nhân chứng khác với nội dung đồng thuận với lời khai của nhân chứng Lê Văn Thái về diễn biến trước khi xảy ra sự cố sập giàn giáo và trách nhiệm của bị cáo Lee Jae Myeong trong vụ việc này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhắc nhở bị cáo Lee Jae Myeong đã không thành khẩn khai nhận đồng thời yêu cầu bị cáo cần thành khẩn khai báo để được hưởng tình tiết giảm nhẹ của pháp luật Việt Nam.

Trong sáng nay, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo để làm rõ những tình tiết và trách nhiệm trực tiếp của các bị cáo khi xảy ra sự cố sập giàn giáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. 

Sau phần trả lời của các bị hại, Hội đồng xét xử đã phân tích, giải thích và nêu ra các căn cứ của pháp luật Việt Nam để các bị cáo nhận thức rõ sai phạm của mình. Theo Hội đồng xét xử, các bị hại khi được hỏi đều khẳng định, khi xảy ra rung lắc hai bị cáo Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook đều biết. Khi đó công nhân sợ hãi và đã ra cầu thang bộ của giàn giáo đứng vì thấy không đảm bảo an toàn lao động. Tuy nhiên, sau khi Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook lên kiểm tra độ an toàn của giàn giáo đều bảo “không sao, không sao” và yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc. Khoảng 5 -7 phút sau giàn giáo sập.  

Tại phiên tòa, những công nhân bị thương khi trả lời Hội đồng xét xử cam đoan với lời khai của mình. Tuy nhiên bị cáo Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook vẫn quanh co nên các gia đình nạn nhân, bị hại và các nhân chứng tham gia phiên tòa không đồng tình. Theo Hội đồng xét xử, trong chức năng, nhiệm vụ của đốc công đã vi phạm quy định về an toàn lao động nên phải chịu trách nhiệm về hậu quả của sự việc. Theo giám định của cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Xây dựng khẳng định, việc sập giàn giáo do hệ thống kích không an toàn.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và tiến hành tranh tụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm trộm tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng tại dự án Formosa
Bắt nhóm trộm tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng tại dự án Formosa

Lực lượng chức năng đã bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp dây cáp điện lõi đồng với trọng lượng khoảng 1 tấn.

Bắt nhóm trộm tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng tại dự án Formosa

Bắt nhóm trộm tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng tại dự án Formosa

Lực lượng chức năng đã bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp dây cáp điện lõi đồng với trọng lượng khoảng 1 tấn.

Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Khởi tố, bắt giam 2 người Hàn Quốc
Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Khởi tố, bắt giam 2 người Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook về tội "Vi phạm qui định về an toàn lao động".

Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Khởi tố, bắt giam 2 người Hàn Quốc

Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Khởi tố, bắt giam 2 người Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook về tội "Vi phạm qui định về an toàn lao động".

Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết
Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

VOV.VN- Tòa tuyên hoãn phiên xử vì bị cáo Nguyễn Thái Đức (30 tuổi) xin vắng mặt do bị tai nạn lao động, một số đại diện bị hại, nhân chứng và một luật sư cũng không có mặt theo yêu cầu.

Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

Vắng bị cáo, hoãn xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

VOV.VN- Tòa tuyên hoãn phiên xử vì bị cáo Nguyễn Thái Đức (30 tuổi) xin vắng mặt do bị tai nạn lao động, một số đại diện bị hại, nhân chứng và một luật sư cũng không có mặt theo yêu cầu.

Tại sao hoãn xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết?
Tại sao hoãn xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết?

VOV.VN - 1 bị cáo xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, nhiều đại diện bị hại không có mặt, HĐXX vụ sập giàn giáo Formosa quyết định hoãn phiên tòa

Tại sao hoãn xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết?

Tại sao hoãn xử vụ sập giàn giáo Formosa làm 13 người chết?

VOV.VN - 1 bị cáo xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, nhiều đại diện bị hại không có mặt, HĐXX vụ sập giàn giáo Formosa quyết định hoãn phiên tòa

Ngày 16/11 xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết
Ngày 16/11 xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam trong vụ án vi phạm quy định về ATLĐ ở công trường Formosa khiến 13 công nhân tử vong

Ngày 16/11 xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

Ngày 16/11 xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam trong vụ án vi phạm quy định về ATLĐ ở công trường Formosa khiến 13 công nhân tử vong

Công nhân đâm bạn tử vong ở khu công nghiệp Formosa
Công nhân đâm bạn tử vong ở khu công nghiệp Formosa

Nhậu xong, Lý rủ bạn đánh bài gây ồn ào trong KCN Formosa. Khi Anh nhắc nhở, Lý lấy ấm nước đánh lại. Bực tức, Anh dùng dao đâm Lý tử vong.

Công nhân đâm bạn tử vong ở khu công nghiệp Formosa

Công nhân đâm bạn tử vong ở khu công nghiệp Formosa

Nhậu xong, Lý rủ bạn đánh bài gây ồn ào trong KCN Formosa. Khi Anh nhắc nhở, Lý lấy ấm nước đánh lại. Bực tức, Anh dùng dao đâm Lý tử vong.

Hôm nay, xét xử lại vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh
Hôm nay, xét xử lại vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh

VOV.VN - Bốn bị cáo bị truy tố trong vụ án này là Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook mang quốc tịch Hàn Quốc cùng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức.

Hôm nay, xét xử lại vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh

Hôm nay, xét xử lại vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh

VOV.VN - Bốn bị cáo bị truy tố trong vụ án này là Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook mang quốc tịch Hàn Quốc cùng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức.

Xét xử 4 bị cáo vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh làm 13 người chết
Xét xử 4 bị cáo vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh làm 13 người chết

VOV.VN - Phiên tòa xét xử 4 bị cáo vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa do Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tọa.

Xét xử 4 bị cáo vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh làm 13 người chết

Xét xử 4 bị cáo vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh làm 13 người chết

VOV.VN - Phiên tòa xét xử 4 bị cáo vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa do Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tọa.

Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án
Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án

Sau khi phân tích các tài liệu, chứng cứ, lãnh đạo liên ngành xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án

Sập giàn giáo tại Formosa làm 13 người chết: Khởi tố vụ án

Sau khi phân tích các tài liệu, chứng cứ, lãnh đạo liên ngành xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Sắp xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết
Sắp xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

Phiên tòa lần đầu tiên phải hõn do một bị cáo vắng mặt tại phiên tòa vì sức khỏe yếu. Đồng thời một luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa.

Sắp xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

Sắp xét xử vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết

Phiên tòa lần đầu tiên phải hõn do một bị cáo vắng mặt tại phiên tòa vì sức khỏe yếu. Đồng thời một luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa.