Chọn tuổi xông đất hợp với chủ nhà Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN -Năm mới ai cũng quan tâm tới tục lệ xông đất đầu năm, bởi theo quan niệm của người Việt, đầu năm mọi sự tốt lành thì cả năm sẽ hanh thông.

Người xưa tin rằng, ngày đầu năm nếu được người vui vẻ, dễ tính, tốt nết đến nhà trước nhất thì cả năm trong nhà mọi việc sẽ hanh thông. Người đến trước nhất đó là người xông nhà, xông đất. Vì thế, nhiều người đã chọn người xông nhà, xông đất cho mình.

Ảnh minh họa

Ngày nay, nhiều gia đình lại tìm người có tuổi hợp với gia chủ để mời đến xông nhà. Cũng có gia đình, gia chủ tự xông đất để tránh nghĩ ngợi về những phiền phức, rủi ro khi có người khác đến xông nhà.

Sau khi chọn được ngày tốt để xông nhà đầu năm, nên xem đến người mở hàng, người xông đất đầu năm mới. Người mở hàng có thể là giám đốc công ty, hoặc thành viên ban lãnh đạo. Trường hợp giám đốc hay ban lãnh đạo đều không có người hợp tuổi, nên chọn người thân trong nhà, hay đối tác để mở hàng, xông đất.

Không nên thuê người đến mở hàng, xông đất chỉ để hợp tuổi khi không biết tính cách, năng lực… của người ta.

Căn cứ để tính dựa trên bài thơ cổ sau:

Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh
Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường
Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn

• Căn cứ vào Thái tuế: năm 2018 có can chi là Mậu Tuất, tức Thái Tuế ở Tuất, cần chọn tuổi người xông đất sao cho tam hợp hoặc lục hợp và tránh hình, xung với địa chi Tuất

• Căn cứ vào Mệnh chủ
- Tuổi (địa chi) của người xông nhà phải hợp và không được hình xung với tuổi của chủ nhà
- Can tuổi của người xông đất cũng được xem xét sao cho lợi về Tài, Quan, Ấn, Phúc cho chủ nhà.
- Nếu tuổi của người xông nhà lại là Quý Nhân, Thiên Lộc, Thiên Mã của tuổi của chủ nhà thì càng tốt./.

Bảng tra tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết thế nào cho chuẩn?
Bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết thế nào cho chuẩn?

VOV.VN-Bài trí bàn thờ là công việc được chú trọng đầu tiên của một cái Tết, thường thì việc này do chính tay gia chủ thực hiện để tỏ lòng hiếu kính.

Bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết thế nào cho chuẩn?

Bài trí bàn thờ gia tiên ngày Tết thế nào cho chuẩn?

VOV.VN-Bài trí bàn thờ là công việc được chú trọng đầu tiên của một cái Tết, thường thì việc này do chính tay gia chủ thực hiện để tỏ lòng hiếu kính.

Địa điểm vui xuân Mậu Tuất hấp dẫn tại Hà Nội
Địa điểm vui xuân Mậu Tuất hấp dẫn tại Hà Nội

VOV.VN -Tết Mậu Tuất này, nếu các bạn muốn đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn muốn tận hưởng không khí sum vầy cùng gia đình thì đây sẽ là một gợi ý hấp dẫn.

Địa điểm vui xuân Mậu Tuất hấp dẫn tại Hà Nội

Địa điểm vui xuân Mậu Tuất hấp dẫn tại Hà Nội

VOV.VN -Tết Mậu Tuất này, nếu các bạn muốn đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn muốn tận hưởng không khí sum vầy cùng gia đình thì đây sẽ là một gợi ý hấp dẫn.

Kỳ đài Huế đẹp lung linh khi thắp sáng 1000 bóng đèn Led
Kỳ đài Huế đẹp lung linh khi thắp sáng 1000 bóng đèn Led

VOV.VN -Sự kiện “Thắp sáng Kỳ Đài” không chỉ mang ý nghĩa thắp sáng một địa danh du lịch, mà chính là tôn vinh giá trị văn hóa ngàn đời trên đất cố đô. 

Kỳ đài Huế đẹp lung linh khi thắp sáng 1000 bóng đèn Led

Kỳ đài Huế đẹp lung linh khi thắp sáng 1000 bóng đèn Led

VOV.VN -Sự kiện “Thắp sáng Kỳ Đài” không chỉ mang ý nghĩa thắp sáng một địa danh du lịch, mà chính là tôn vinh giá trị văn hóa ngàn đời trên đất cố đô. 

Các loại hoa ngày Tết mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia chủ
Các loại hoa ngày Tết mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia chủ

VOV.VN -Không chỉ mang vẻ đẹp, tô thêm sức xuân, hoa ngày tết còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt, mang lại cho gia đình tài lộc và hạnh phúc. 

Các loại hoa ngày Tết mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia chủ

Các loại hoa ngày Tết mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia chủ

VOV.VN -Không chỉ mang vẻ đẹp, tô thêm sức xuân, hoa ngày tết còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt, mang lại cho gia đình tài lộc và hạnh phúc. 

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế
Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

VOV.VN -Sáng 8/2, tại khu vực nhà Tế Tửu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

VOV.VN -Sáng 8/2, tại khu vực nhà Tế Tửu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Nồi bánh chưng ngày Tết và niềm vui sum họp
Nồi bánh chưng ngày Tết và niềm vui sum họp

VOV.VN -Tết đã đến rất gần, đêm về khuya và câu chuyện bên nồi bánh chưng vẫn còn mãi…

Nồi bánh chưng ngày Tết và niềm vui sum họp

Nồi bánh chưng ngày Tết và niềm vui sum họp

VOV.VN -Tết đã đến rất gần, đêm về khuya và câu chuyện bên nồi bánh chưng vẫn còn mãi…