87 tác phẩm đoạt giải thi vẽ "Thiếu nhi với bác Tôn"

Ngày 7/8, tại TP HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổng kết Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi TP HCM với Bác Tôn” năm 2010 với chủ đề “Bác Hồ - Bác Tôn” và “Bác Tôn với thủ đô Hà Nội”.  

Hội thi chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2010), đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè.

Tác phẩm "Bác Tôn vui Trung thu với thiếu nhi TPHCM" (Ảnh:SGGP)

Sau 2 tháng phát động, Hội thi thu hút 440 em thiếu nhi trong độ tuổi từ 5-14 của 30 đơn vị tham gia. Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của nhà thiếu nhi tỉnh An Giang - quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng.

Ban tổ chức đã nhận được 450 tác phẩm dự thi được thực hiện bằng các chất liệu chính là: màu nước, màu sáp và đất sét. Bằng khả năng mỹ thuật và trí tưởng tượng phong phú, các em đã khắc họa hình tượng Bác Hồ, Bác Tôn sinh động, thân thương và gần gũi.

Ban Tổ chức chọn ra 87 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 7 giải nhất, 5 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 56 giải khuyến khích.

Tất cả các tác phẩm đoạt giải được Bảo tàng Tôn Đức Thắng trưng bày tại phòng triển lãm chuyên đề từ nay đến 23/8/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên