"Argo" của Ben Affleck giành 2 giải Qủa Cầu Vàng

(VOV) - Bộ phim này đã nhận được hai giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Bộ phim thể loại chính kịch hay nhất”.

Tối 13/1, (tức sáng 14/1, theo giờ Hà Nội), Lễ trao giải Qủa cầu vàng đã diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles, Mỹ.

“Argo”- Phim chính kịch xuất sắc nhất

“Argo” – “đứa con tinh thần” của đạo diễn Ben Affeclk là bộ phim ly kỳ, kịch tính dựa trên bản cáo trạng được công bố vào năm 2007, mô tả một nhân viên CIA đứng đầu vụ giải thoát sáu nhà ngoại giao Mỹ thoát khỏi vụ khủng hoảng con tin ở Iran năm 1979 đã khiến khán giả cảm thấy bất ngờ khi trở thành bộ phim giành được giải thưởng quan trọng nhất tại Lễ trao giải Qủa cầu vàng lần thứ 70 này.

Trước đó, “Argo” đã nhận được 5 đề cử với các hạng mục như Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc, Kịch bản hay nhất và Nhạc phim hay nhất. Cuối cùng, bộ phim này đã nhận được hai giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Bộ phim thể loại chính kịch hay nhất”.

Ben Affeclk nhận 2 giải quan trọng nhất của Quả Cầu Vàng

Phát biểu tại buổi lễ, nam diễn vien kiêm đạo diễn Ben Affeclk đã chia sẻ “Thực sự, tôi cũng không quá quan tâm đến tên giải thưởng. Tôi chỉ biết đây là sự kiện vô cùng tuyệt vời. Nếu như trước đây tên tuổi của tôi khá chìm thì đến bây giờ, giải thưởng đã giúp tôi có chút danh tiếng. Hy vọng, điều này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sự nghiệp của tôi”.

Hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch” đã được trao cho Daniel Day - Lewis - người nắm vai cựu Tổng thống trong “Lincoln”. Cùng với đó, hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch” đã thuộc về Jessica Chastain trong phim “Zero Dark Thirty”.

Jessica Chastain


Trong lĩnh vực truyền hình, giải thưởng Qủa cầu vàng với hạng mục “Phim truyền hình thể loại chính kịch” đã được trao cho bộ phim “Homeland”. Nhận được nhiều lời khen cũng như được đánh giá cao, “Homeland” đã gây bất ngờ khi vượt qua sự tranh đua của hàng loạt các bộ phim tên tuổi khác để giành 4 đề cử và 3 giải thưởng tại lễ trao giải lần này. Damian Lewis với giải “Nam diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất” và Claire Danes với “Nữ diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất”. 

Bộ phim điện ảnh với sự kết hợp của 3 nước Pháp, Đức, Australia mang tên “Amour” của đạo diễn Michael Haneke với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Jean - Louis Trintignant, Emmanuelle Riva và Isabelle Huppert đã được xướng tên với giải “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”.

Đêm trao giải Qủa cầu vàng đã đánh dấu sự trở lại của Adele khi cô được xướng tên với giải “Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất” với ca khúc “Skyfall” trong bộ phim bom tấn cùng tên kinh điển của đạo diễn Stevent Spielberg. Đúng như những gì khán giả mong đợi, một lần nữa Adele đã lập được cú đúp giải thưởng về âm nhạc. “Tuổi trẻ, tài cao” chính là những lời khen mà người hâm mộ dành tặng cho “Nữ hoàng Grammy”.

Ca sỹ Adele

“Những người khốn khổ”- Phim hài/ ca nhạc xuất sắc nhất

“Những người khốn khổ”- tác phẩm kinh điển được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo đã mang lại vinh quang cho nền điện ảnh thế giới. Ở thể loại phim hài/ ca nhạc, “Những người khốn khổ” đã giành được 3 giải thưởng với các hạng mục: “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài/ ca nhạc” (Anne Hathaway), “Nam diễn viên phim hài/ ca nhạc xuất sắc nhất” (Hugh Jackman) và dành trọn giải thưởng “Phim hài/ ca nhạc xuất sắc nhất”.

“Những người khốn khổ” là một trong những vở nhạc kịch vĩ đại nhất thế kỷ 20, từng được dịch ra 21 thứ tiếng, công diễn tại 44 quốc gia cho 60 triệu khán giả. Tuy nhiên, “Những người khốn khổ” là một kiệt tác của nền văn hóa đương đại nhưng vẫn khá xa lạ ở Việt Nam. Phiên bản điện ảnh chính là cơ hội tuyệt vời nhất để thưởng thức kiệt tác này dưới một dáng vẻ khác, lôi cuốn, sinh động và dễ cảm thụ hơn nhiều lần.

Anne Hathaway và Hugh Jackman


Theo như những gì Anne thừa nhận, đây chính là một trong những vai diễn khó nhất từ trước đến nay của cô. Một vai diễn nội tâm khiến cô dường như muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, nhờ “nội tâm” đó mà giải thưởng này càng trở nên có ý nghĩa đối với Anne hơn bao giờ hết.

Giải thưởng “Nam, nữ diễn viên phim truyền hình thể loại hài/ ca nhạc xuất sắc nhất” đã lần lượt thuộc về Don Cheadle trong phim “House of Life” và Lena Dunham trong phim “Girls”./.



Danh sách giải thưởng Qủa Cầu Vàng lần thứ 70:

 

Phim chính kịch xuất sắc nhất:

Argo

Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất:

Daniel Day-Lewis, Lincoln

Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất:

Jessica Chastain, Zero Dark Thirty

Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất:

Les Misérables

Nam diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất:

Hugh JackmanJ, Les Misérables

Nữ diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất:

Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Christoph Waltz, Django Unchained

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Anne Hathaway, Les Misérables

Đạo diễn xuất sắc nhất:

Ben Affleck, Argo

Kịch bản xuất sắc nhất:

Quentin Taratino, Django Unchained

Phim nước ngoài xuất sắc nhất:

Amour (Áo)

Phim hoạt hình xuất sắc nhất:

Brave

Ca khúc trong phim hay nhất:

Skyfall, phim Skyfall

Nhạc phim hay nhất

Mychael Danna, Life of Pi

Loạt phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất:

Homeland

Loạt phim truyền hình hài/ca nhạc xuất sắc nhất:

Girls


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"The Artist", George Clooney đoạt Quả cầu Vàng
"The Artist", George Clooney đoạt Quả cầu Vàng

Ngoài ra, bộ phim đen trắng này còn giành thêm 2 giải: nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Jean Dujardin) và nhạc nền xuất sắc nhất (Ludovic Bource).

"The Artist", George Clooney đoạt Quả cầu Vàng

"The Artist", George Clooney đoạt Quả cầu Vàng

Ngoài ra, bộ phim đen trắng này còn giành thêm 2 giải: nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Jean Dujardin) và nhạc nền xuất sắc nhất (Ludovic Bource).

Đạo diễn Cameron giành Quả cầu vàng với “Avatar”
Đạo diễn Cameron giành Quả cầu vàng với “Avatar”

Danh hiệu Đạo diễn xuất sắc thuộc về nhà làm phim James Cameron với tác phẩm điện ảnh 3D đình đám “Avatar”

Đạo diễn Cameron giành Quả cầu vàng với “Avatar”

Đạo diễn Cameron giành Quả cầu vàng với “Avatar”

Danh hiệu Đạo diễn xuất sắc thuộc về nhà làm phim James Cameron với tác phẩm điện ảnh 3D đình đám “Avatar”

"The King’s speech" nhận 7 đề cử Quả cầu vàng
"The King’s speech" nhận 7 đề cử Quả cầu vàng

“The King’s speech” nhận đến 7 đề cử quan trọng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam -Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nhạc phim hay nhất

"The King’s speech" nhận 7 đề cử Quả cầu vàng

"The King’s speech" nhận 7 đề cử Quả cầu vàng

“The King’s speech” nhận đến 7 đề cử quan trọng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam -Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nhạc phim hay nhất

Trao giải Quả cầu vàng 2011
Trao giải Quả cầu vàng 2011

Bộ phim xuất sắc nhất cho thể loại chính kịch năm nay đã thuộc về bộ phim The Social Network.

Trao giải Quả cầu vàng 2011

Trao giải Quả cầu vàng 2011

Bộ phim xuất sắc nhất cho thể loại chính kịch năm nay đã thuộc về bộ phim The Social Network.

Nhiều bất ngờ tại Quả cầu Vàng 2012
Nhiều bất ngờ tại Quả cầu Vàng 2012

Lễ trao giải lần thứ 69 do Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood trao tặng sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Nhiều bất ngờ tại Quả cầu Vàng 2012

Nhiều bất ngờ tại Quả cầu Vàng 2012

Lễ trao giải lần thứ 69 do Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood trao tặng sáng nay (theo giờ Việt Nam).