Bắc Giang tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

VOV.VN - Sáng nay (24/2), UBND tỉnh Bắc Giang và BTC Lễ hội đã tổ chức
họp báo về Lễ kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 2014).

Đây là sự kiện văn hóa đặc biệt, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới, đồng thời thu hút khách du lịch đến với các di tích liên quan đến khởi nghĩa Yên Thế.

Khởi nghĩa Yên Thế do thủ lĩnh Lương Văn Nắm (tức Đề Nắm) và Hoàng Hoa Thám (tức Đề Thám) lãnh đạo, kéo dài gần 30 năm với đầy gian khổ, hy sinh và những chiến công lừng lẫy. Đây được đánh giá là cuộc khởi nghĩa có vũ trang lớn nhất, bền bỉ nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử chống thực dân Pháp trước thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hình ảnh buổi họp báo Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

Cuộc khởi nghĩa đã đi vào lịch sử dân tộc, dư âm và các chiến tích của cuộc khởi nghĩa vẫn còn hiện hữu trên nhiều trang sử, trên nhiều vùng quê. Hình ảnh Lương Văn Nắm, Hoàng Hoa Thám và nghĩa quên đã khắc sâu trong tâm khảm và là niềm tự hào, niềm cổ cũ động viên to lớn của mỗi người dân Bắc Giang nói chung và nhân dân Yên Thế nói riêng.

Từ ngày 15 đến 17/3, tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế (thuộc thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế) tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế và kỷ niệm 30 năm ngày tổ chức lễ hội Yên Thế.

Điểm nhấn của Lễ hội là Lễ kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra vào sáng 16/3, tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục là tác giả kịch bản Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội có tên "Hùng ca Yên Thế và Khát vọng tự do". Chương trình nghệ thuật kéo dài 45 phút, sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV5 (Đài Truyền hình Việt Nam) và Đài PT-TH Bắc Giang.

Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế tại thị trấn Cầu Gồ 

Ngoài ra, Lễ hội còn có nhiều hoạt động khác như các hội thảo khoa học: "Bảo tồn và Khai thác các giá trị di sản văn hóa về phong trào khởi nghĩa Yên Thế"; "Vai trò của thủ lĩnh Vương Văn Nắm với cuộc khởi nghĩa Yên Thế". Lễ hội cũng bao gồm cả Liên hoan ca múa nhạc dân gian, giới thiệu ẩm thực dân gian, trò chơi dân gian, thi trình diễn và giới thiệu trang phục dân tộc, hội trại Hoàng Hoa Thám...

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang – Trưởng BTC Lễ hội nêu rõ, đây là sự kiện văn hóa đặc biệt, khẳng định vai trò, vị thế của khởi nghĩa Yên Thế. Lễ hội sẽ góp phần thiết thực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Lễ hội còn nhằm động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Giang phát huy truyền thống lịch sử, làm giàu cho quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn du khách về lễ hội đền Đông Cuông
Hàng nghìn du khách về lễ hội đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ hội đền Đông Cuông mở đầu bằng lễ mổ trâu tế Mẫu, được thực hiện vào thời khắc đầu tiên của ngày Mão đầu năm mới.

Hàng nghìn du khách về lễ hội đền Đông Cuông

Hàng nghìn du khách về lễ hội đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ hội đền Đông Cuông mở đầu bằng lễ mổ trâu tế Mẫu, được thực hiện vào thời khắc đầu tiên của ngày Mão đầu năm mới.

Nên dẹp những lễ hội “man rợ”
Nên dẹp những lễ hội “man rợ”

Lễ hội "man rợ" không những phản cảm mà còn phản văn hóa, phản nhân văn - mà văn hóa, nhân văn vốn là cốt lõi của truyền thống lễ hội.

Nên dẹp những lễ hội “man rợ”

Nên dẹp những lễ hội “man rợ”

Lễ hội "man rợ" không những phản cảm mà còn phản văn hóa, phản nhân văn - mà văn hóa, nhân văn vốn là cốt lõi của truyền thống lễ hội.

Bói toán, cờ bạc công khai ở lễ hội chùa Keo
Bói toán, cờ bạc công khai ở lễ hội chùa Keo

VOV.VN - Đến lễ hội chùa Keo 2014 dễ dàng bắt gặp nạn bói toán, cờ bạc hay bán hàng rong chèo kéo du khách...

Bói toán, cờ bạc công khai ở lễ hội chùa Keo

Bói toán, cờ bạc công khai ở lễ hội chùa Keo

VOV.VN - Đến lễ hội chùa Keo 2014 dễ dàng bắt gặp nạn bói toán, cờ bạc hay bán hàng rong chèo kéo du khách...

Lễ hội đền Trần Thái Bình: Quyết trị nạn "chặt chém"
Lễ hội đền Trần Thái Bình: Quyết trị nạn "chặt chém"

VOV.VN - BTC lễ hội sẽ bố trí các lực lượng “chìm” để trị nạn “chặt chém”, móc túi, đảm bảo trị an của lễ hội.

Lễ hội đền Trần Thái Bình: Quyết trị nạn "chặt chém"

Lễ hội đền Trần Thái Bình: Quyết trị nạn "chặt chém"

VOV.VN - BTC lễ hội sẽ bố trí các lực lượng “chìm” để trị nạn “chặt chém”, móc túi, đảm bảo trị an của lễ hội.

Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách
Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách

VOV.VN - Do du khách về trẩy hội đông nên mọi hạn chế kể cả tiêu cực tại lễ hội chùa Hương vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách

Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách

VOV.VN - Do du khách về trẩy hội đông nên mọi hạn chế kể cả tiêu cực tại lễ hội chùa Hương vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Chủ tịch TP Hà Nội phê bình BTC lễ hội chùa Hương
Chủ tịch TP Hà Nội phê bình BTC lễ hội chùa Hương

Chủ tịch Hà Nội đã phê bình lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, Sở VHTT&DL vì để xảy ra nhiều lộn xộn, bất cập tại lễ hội chùa Hương.

Chủ tịch TP Hà Nội phê bình BTC lễ hội chùa Hương

Chủ tịch TP Hà Nội phê bình BTC lễ hội chùa Hương

Chủ tịch Hà Nội đã phê bình lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, Sở VHTT&DL vì để xảy ra nhiều lộn xộn, bất cập tại lễ hội chùa Hương.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 32 trâu chọi của huyện Phúc Thọ và của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức lễ hội chọi trâu

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 32 trâu chọi của huyện Phúc Thọ và của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông
Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông

VOV.VN - Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, Phó GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản.

Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông

Lễ hội bát nháo do thói ích kỷ và tâm lý đám đông

VOV.VN - Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, Phó GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản.

Khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình 2014
Khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình 2014

Hàng ngàn du khách thập phương đến dự lễ và thắp hương tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần.

Khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình 2014

Khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình 2014

Hàng ngàn du khách thập phương đến dự lễ và thắp hương tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần.