Bảo tàng Hà Nội sẽ được trưng bày theo hình vòng xoáy

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh cho biết: thành phố đã thống nhất ý tưởng thiết kế tổng thể nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội do Công ty tư vấn Story Inc (New Zealand) đề xuất.

Theo ý tưởng của Công ty Story Inc, Bảo tàng Hà Nội được trưng bày theo hình vòng xoáy.

Ở vị trí trung tâm là hình tượng con rồng, xoay quanh đó là các chủ đề về con người, địa danh, vật thể và sự kiện.

Với ý tưởng sáng tạo, kết hợp với việc sử dụng các công nghệ hiện đại phục vụ công tác trưng bày, hướng dẫn giúp Bảo tàng Hà Nội trở thành một điểm đến hấp dẫn cho khách tham quan đến học tập, nghiên cứu, giải trí và khám phá lịch sử.

Nội dung trưng bày sẽ toát lên được 3 đặc điểm của Hà Nội là: Văn hiến (văn hóa vật thể và phi vật thể), Anh hùng và Hòa bình (yêu hòa bình, lao động sáng tạo...).

Công trình Bảo tàng Hà Nội đang được gấp rút hoàn thành

Cũng theo ông Thịnh, để bản Thiết kế tổng thể nội dung trưng bày trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 5/2010, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng (chủ đầu tư), Công ty Tư vấn Story Inc tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của các chuyên gia Việt Nam để chỉnh sửa một số nội dung trưng bày trong nhà, phân khu chức năng ngoài trời.

Sau khi Thiết kế tổng thể trưng bày Bảo tàng Hà Nội được duyệt, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu, để xuất trình thành phố xem xét kế hoạch thực hiện cho 2 giai đoạn: Trước và sau ngày Đại lễ. Tuy nhiên, trước mắt sẽ tập trung vào Giai đoạn trước ngày Đại lễ, hoàn chỉnh các không gian trưng bày, trong đó có cả khu trưng bày của các Hội cổ vật, các nhà sưu tầm tư nhân... để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội được xây dựng trên diện tích gần 54.000m2 tại khu đất cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm với chiều cao hơn 30m.

Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên