Các bảo tàng ở Hà Nội- điểm đến của nhiều du khách trong ngày 1/5

VOV.VN -Năm nay, do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên nhiều gia đình ở các tỉnh có điều kiện đưa con ra Hà Nội vui chơi và thăm các bảo tàng trên địa bàn Thủ đô.

Hòa trong không khí 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5, hôm nay, rất nhiều người dân ở mọi miền Tổ quốc đã đến thủ đô tham quan, tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí, đặc biệt là đến thăm các bảo tàng trên địa bản Thủ đô.

Một gian trưng bày ở Bảo tàng Không quân Việt Nam
Đã trở thành thông lệ, cứ đến 1/5, những cựu chiến binh Pháo phòng không Trung đoàn 234 lại về Bảo tàng Không Quân Việt Nam, để cùng nhau ôn lại kỷ niệm một thời sát cánh cùng nhau bảo vệ đất nước, bảo về bầu trời. Họ chỉ cho nhau xem những khẩu pháo cao xạ, rađa, tên lửa hay những vũ khí đã lập nhiều chiến công xuất sắc như: khẩu pháo 37 mm của khẩu đội Tô Vĩnh Diện tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; Bệ phóng tên lửa lập công bắn rơi máy bay B-52 đầu tiên trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, hay chiếc máy bay TL 1 do Việt Nam sản xuất đầu tiên…

Ông Đặng Xuân Viện, quê Nghệ An, nguyên lính pháo phòng không năm xưa chia sẻ: “Có lẽ đời lính chẳng có gì vui bằng và vinh dự bằng chiến công mình đã làm ra, và bây giờ đến gặp nhau và chung vui với nhau các chiến công này là hạnh phục nhất rồi. Chúng tôi bảo vệ ở Hà Nội năm 70 sau đó hành quân vào Nam. Ngày hôm qua là tiến công vào Sài Gòn, ngày hôm nay đáng lẽ là ở sân bay Tân Sơn Nhất”.

Cũng chọn bảo tàng là điểm đến trong ngày 1/5, tuy nhiên điểm dừng chân đầu tiên của gia đình anh Phạm Văn Minh, quê Phú Thọ là bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đọc trên báo chí thấy bảo tàng đang diễn ra triển lãm ảnh tư liệu “Đường xuân chiến dịch 1975”, cho nên anh Minh đã đưa các con đến đây thăm quan, nhằm giúp con hiểu thêm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Bức ảnh “Quân đoàn 3 truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất” trong triển lãm ảnh "Đường xuân chiến dịch 1975" tại Bảo tàng Phụ nữ

Với chị Nguyễn Thị Huế, quê Nghệ An, từ sáng sớm, chị đã đưa cậu con trai 6 tuổi đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để cho con xem các di vật văn hóa Phùng Nguyên, Đông Sơn, Huỳnh Sa, Óc eo… Trong 3 ngày ở Thủ đô, 2 mẹ con chị, sẽ đến thăm các bảo tàng như: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bảo tàng không quân Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng dân tộc học. Được đến thăm bảo tàng là mong ước từ lâu của con trai chị, nhưng đến bây giờ chị mới có cơ hội đưa con đi.

Chị Nguyễn Thị Huế chia sẻ: “Tôi thấy hôm qua là ngày 30/4, kỷ niệm 40 năm giải phóng Sài Gòn, hôm nay 1/5 ngày Quốc tế lao động, tôi cho cháu vào đây để cháu biết thêm về lịch sử của đất nước. Cho vào các trung tâm để cháu vui chơi cũng hay, nhưng cháu sẽ không biết được lịch sử đất nước mình như thế nào”.

Năm nay, do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên nhiều gia đình có điều kiện đưa con ra Hà Nội vui chơi và thăm các bảo tàng trên địa bàn Thủ đô. Theo thông kê, lượng khách đến các bảo tàng dịp này tăng từ 10 đến 20%. Đặc biệt với bảo tàng Không Quân Việt Nam, lượng khách đã tăng đến 30 %, phần lớn là các đoàn khách các tỉnh thành lận cận, có nhiều người đã đến 3, 4 lần, nhưng dịp này vẫn đưa bạn bè, gia đình đến đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tàng Đắk Lắk thu hút đông du khách trong những ngày nghỉ lễ 30/4
Bảo tàng Đắk Lắk thu hút đông du khách trong những ngày nghỉ lễ 30/4

VOV.VN -Từ ngày 30/4 đến mùng 2/5,  Bảo tàng Đắk Lắk sẽ tổ chức trình diễn nghề truyền thống dân tộc bản địa

Bảo tàng Đắk Lắk thu hút đông du khách trong những ngày nghỉ lễ 30/4

Bảo tàng Đắk Lắk thu hút đông du khách trong những ngày nghỉ lễ 30/4

VOV.VN -Từ ngày 30/4 đến mùng 2/5,  Bảo tàng Đắk Lắk sẽ tổ chức trình diễn nghề truyền thống dân tộc bản địa

Du khách xúc động khi thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Du khách xúc động khi thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh

VOV.VN - Trong những ngày tháng tư lịch sử, Bảo tàng chứng tích chiến tranh là điểm đến không thể bỏ qua của rất nhiều du khách tới TP HCM.

Du khách xúc động khi thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Du khách xúc động khi thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh

VOV.VN - Trong những ngày tháng tư lịch sử, Bảo tàng chứng tích chiến tranh là điểm đến không thể bỏ qua của rất nhiều du khách tới TP HCM.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh quá tải du khách đến thăm
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh quá tải du khách đến thăm

VOV.VN -Cao điểm vào buổi sáng 30/4, Bảo tàng đã đón gần 3.000 lượt người.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh quá tải du khách đến thăm

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh quá tải du khách đến thăm

VOV.VN -Cao điểm vào buổi sáng 30/4, Bảo tàng đã đón gần 3.000 lượt người.

Bảo tàng Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh 85 năm thành lập Đảng
Bảo tàng Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh 85 năm thành lập Đảng

VOV.VN - Bảo tàng Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam – những mùa xuân lịch sử” và “Phong tục đón tết ở thành phố Cần Thơ”.

Bảo tàng Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh 85 năm thành lập Đảng

Bảo tàng Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh 85 năm thành lập Đảng

VOV.VN - Bảo tàng Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam – những mùa xuân lịch sử” và “Phong tục đón tết ở thành phố Cần Thơ”.

Phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

VOV.VN - Bảo tàng Báo chí Việt Nam được xây dựng với mục tiêu vừa là nơi bảo tồn, phát huy truyền thống của báo chí Việt Nam.

Phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

VOV.VN - Bảo tàng Báo chí Việt Nam được xây dựng với mục tiêu vừa là nơi bảo tồn, phát huy truyền thống của báo chí Việt Nam.

Bảo tàng chiến sỹ Cách mạng: Nơi tri ân các anh hùng liệt sỹ
Bảo tàng chiến sỹ Cách mạng: Nơi tri ân các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt do cựu chiến binh Lâm Văn Bảng xây dựng trên khuôn viên gia đình rộng hơn 2.000 m2.

Bảo tàng chiến sỹ Cách mạng: Nơi tri ân các anh hùng liệt sỹ

Bảo tàng chiến sỹ Cách mạng: Nơi tri ân các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt do cựu chiến binh Lâm Văn Bảng xây dựng trên khuôn viên gia đình rộng hơn 2.000 m2.