Cậu bé nổi tiếng vẽ tranh biếm họa chính trị

Những tác phẩm của cậu bé 14 tuổi phản ánh hầu hết các sự kiện nóng bỏng của xã hội

Trong khi những cậu bé ở Brazil đều mơ ước trử thành cầu thủ bóng đã, cậu bé 14 tuổi Joao Montanaro lại từ bỏ giấc mở này để theo đuổi sự nghiệp vẽ tranh biếm họa chính trị. Các tác phẩm của cậu đã bước đầu tạo dấu ấn với công chúng và được xuất bản mỗi thứ 7 trên một trong những tờ báo danh tiếng nhất ở nước này.   

Cũng như bạn bè cũng trang lứa tại Brazil, Joao từng yêu thích trò chơi điện tử, phim hành động và mơ được trở thành một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, khi phát hiện ra mình không thật xuất sắc trong môn bóng đá, cậu bé tập trung vào một thứ mà cậu giỏi hơn nhiều, đó là vẽ tranh.  

Họa sĩ nhí Joao Montanaro

Joao thích các cột tranh vui từ khi 6, 7 tuổi những lúc đó cậu bé chưa hiểu hết ý nghĩa của chúng. Cậu bắt đầu tập chép lại những bức hoạt hình nổi tiếng hoặc những bức biếm họa chính trị từ các quyền sách của bố, sau đó nhanh chóng phát triển phong cách vẽ riêng của mình.  

Giờ đây, các tác phẩm của Joao trở thành tranh minh họa cho nhiều bài báo của các nhà báo nổi tiếng trên tờ Folha deSao Paulo. Điều đặc biệt ở Joao là cậu bé rất thích vẽ các bức biếm họa về các chủ đề chính trị đáng bàn luận.

Những tác phẩm của Joao phản ánh hầu hết các sự kiện nóng bỏng của xã hội như vụ xả súng thương tâm tại 1 trường học ở Rio de Janeiro làm 12 học sinh thiệt mạng, chuyến thăm Brazil vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cũng như thảm họa sóng thần tại Nhật Bản cách đây hơn 1 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên