Chủ tịch New 7 Wonders: Vịnh Hạ Long rất kỳ thú và đặc biệt

Ông Bernard Weber đặc biệt rất thích phong cảnh Vịnh Hạ Long. Vẻ đẹp của nó tạo nên nguồn cảm hứng và sự thích thú vô tận cho những khách du lịch tới đây

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, ông Bernard Weber, Chủ tịch Tổ chức New 7 Wonders và ông Jean Paul De la Fuente, Giám đốc Tổ chức New 7 Wonders đã sang thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm lần đầu tiên tới Việt Nam của ông Chủ tịch và là chuyến thăm thứ 3 của ông Giám đốc.

Trong chuyến thăm này, hai ông đã đến Vịnh Hạ Long, được tận mắt chứng kiến Di sản Thiên nhiên Thế giới 2 lần được UNESCO công nhận và hiện là 1 trong 28 ứng cử viên vòng chung kết bầu chọn Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới. Sự kiện này sẽ được công bố vào ngày 11/11/2011 tới.

Chủ tịch Tổ chức New 7 Wonders, ông Bernard Weber (người đội mũ)
Chuyến thăm của ông Bernard Web có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Vịnh Hạ Long, giúp nâng cao hiểu biết của tổ chức này đối với Vịnh Hạ Long và góp phần quảng bá và thu hút lượng phiếu bầu cho Vịnh trên phạm vị toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, hiện nay là thời điểm nước rút, vì vậy Bộ đang phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh để xuất Bộ Thông tin-Truyền thông thiết lập hệ thống bầu chọn cho Vịnh Hạ Long qua tin nhắn điện thoại di động trong tháng cuối cùng này nhằm đẩy mạnh hơn nữa cuộc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long và phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Đây là hình thức mà các quốc gia khác đều đã áp dụng để bầu chọn.

Sau khi đến thăm Vịnh Hạ Long, ngày 28/9, tại Hà Nội, ông Bernard Weber đã trao Giấy chứng nhận Vịnh Hạ Long là 1 trong 28 ứng cử viên lọt vào vòng chung kết cuộc bầu chọn Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới cho Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 28/9 tại Hà Nội, ông Bernard Weber nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam rất tích cực và khuyến khích người dân tham gia nhằm quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, trong đó có Vịnh Hạ Long. Lợi ích sẽ cực kỳ to lớn nếu Vịnh Hạ Long trở thành là một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới và sẽ tăng trưởng du lịch và cũng là nơi được nhiều người trên thế giới chọn lựa khi đi du lịch.

Ông Bernard Weber nêu rõ: “Vịnh Hạ Long là một vùng đất hết sức đặc biệt và kỳ thú. Tôi sinh ra ở Thuỵ Sỹ, một vùng đất cũng có rất nhiều núi, nhưng những ngọn núi, hay phong cảnh ở Vịnh Hạ Long rất khác đất nước chúng tôi, với những ngọn núi mọc lên từ mặt nước. Vịnh Hạ Long rất yên bình và được bảo vệ rất tốt. Vẻ đẹp của nó tạo nên nguồn cảm hứng và sự thích thú vô tận cho những khách du lịch tới đây”.

Chiến dịch bầu chọn Kỳ quan Thiên nhiên Mới của thế giới được bầu chọn qua mạng Internet, điện thoại và tin nhắn toàn cầu từ cuối năm 2007. Năm 2008, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động bầu chọn Kỳ quan Thiên niên Mới của thế giới với sự tham gia của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ GD & ĐT, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan truyền thông đại chúng…

Hiện nay, Vịnh Hạ Long luôn là ứng cử viên có tỷ lệ tăng phiếu cao. Chuyến thăm Vịnh Hạ Long lần này của đoàn với mục tiêu tìm hiểu những nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Vịnh Hạ Long, ngoài ra để muốn thúc đẩy việc thiết lập bầu chọn qua tin nhắn điện thoại đi động (SMS) cho Vịnh Hạ Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên