Chùm ảnh: Hà Nội khai trương tuyến phố đầu tiên dành riêng cho... sách

VOV.VN - "Phố sách Hà Nội" sẽ trở thành không gian lý tưởng cho những độc giả yêu sách. Ngoài ra còn góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân Thủ đô.

"Phố sách Hà Nội" nằm trên con phố 19/12, phường  Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội có một con phố sách thực sự nên đã nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Hình ảnh lúc 9h30 sáng, khi lễ khai mạc mới chuẩn bị bắt đầu, không gian trung tâm phố sách đã không còn một chỗ trống.

Không gian phố sách được thiết kế và xây dựng hài hòa với cảnh quan kiến trúc vốn có của khu vực xung quanh, gồm: 16 gian hàng, chính giữa là quảng trường nhỏ, hai đầu phố đặt biểu tượng "Phố sách" và hai trạm tra cứu thông tin điện tử.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng có mặt tại buổi sáng ngày hôm nay. Ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Đức Chung đã đến từng gian hàng sách để thăm quan và chúc mừng lễ khai mạc.

Đúng với tinh thần của một phố sách, không gian nơi đây ngập tràn tính học thuật, ai ai cũng mải miết tìm tòi cho mình một cuốn sách.

Đây là dịp để những người đam mê đọc sách có cơ hội mua được những cuốn sách hay với mức giá vừa phải. Hầu hết các cửa hàng đều giảm giá với mức giao động từ 10 - 20 - 30%. Ngoài ra còn có các chương trình như "đồng giá giờ vàng" hay "mua một tặng một"...

Khắp mọi nơi trên con phố, bất cứ góc nào cũng trở thành nơi để đọc sách.


Giáo sư sử học Dương Trung Quốc và thầy Thấm Trọng Tảo, nguyên Phó hội trưởng Đại học Y cũng có mặt tại buổi khai mạc. Ông Dương Trung Quốc cho rằng, việc ra đời một con phố sách như thế này có ý nghĩa vô cùng lớn, nhằm thúc đẩy người dân đọc sách, nâng cao tri thức cho toàn xã hội...

"Sách" và "hoa" là hai thứ gắn kết nhau trên con phố này. Đi từ đầu đến cuối dãy phố, bất cứ mọi ngóc ngách hay tận trong từng cửa hiệu đều có sự xuất hiện của những lãng hoa

Những lãng hoa làm cho không gian trở nên thơ mộng hơn rất nhiều

Không những có sách mà còn có cả cà phê sách cho những ai muốn nhâm nhi thư giãn tại chỗ

Mặc dù thời tiết càng về trưa càng oi ả, nhưng chính những lãng hoa chạy dọc dãy phố đã làm dịu đi nắng nóng rất nhiều.
Lễ khai mạc Phố sách trùng với ngày Quốc tế lao động nên nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Dự kiến từ nay cho đến hết tháng 6, "phố sách Hà Nội" sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện như: chương trình tọa đàm, các buổi giao lưu, các sự kiện trao đổi sách...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác
Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Đường sách TP HCM không chỉ là nơi mua bán sách, mà còn là nơi hội tụ, giao lưu của các độc giả yêu sách trong cả nước.

Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác

Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Đường sách TP HCM không chỉ là nơi mua bán sách, mà còn là nơi hội tụ, giao lưu của các độc giả yêu sách trong cả nước.

Hà Nội sẽ có phố sách
Hà Nội sẽ có phố sách

Dự kiến, cuối năm 2016, Hà Nội lần đầu tiên có phố sách cố định trên phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm). 

Hà Nội sẽ có phố sách

Hà Nội sẽ có phố sách

Dự kiến, cuối năm 2016, Hà Nội lần đầu tiên có phố sách cố định trên phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm).