Công bố năm du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014

VOV.VN - 120 năm qua, kể từ khi được thành lập, Đà Lạt luôn là địa điểm du lịch hấp dẫn với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tối 27/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Đà Lạt 2013, Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V và công bố Năm du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Trưởng ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2014 cùng đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, các địa phương, đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và đông đảo du khách trong và tỉnh tham dự.

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là vùng đất được thiên nhiên ưu ái, khí hậu ôn hoà, có cảnh quan độc đáo.

Đặc biệt, Đà Lạt là một phần của Tây Nguyên hùng vĩ, vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, vùng đất đỏ badan màu mỡ với những diện tích cao su, cà phê bạt ngàn.

Đà Lạt rực rỡ trong Tuần lễ văn hóa du lịch 2013 (ảnh: Quang Sáng)

Đà Lạt mang trong mình một kho tàng văn hóa đa dạng, phong phú, đậm bản sắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức quý giá, độc đáo như đàn đá, cồng chiêng, nhà rông, tượng nhà mồ, các lễ hội đua voi, đâm trâu, lễ cơm mới, những bản trường ca, sử thi hào hùng được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong đó, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đây là những tiềm năng to lớn để phát triển du lịch Tây Nguyên, trong đó Đà Lạt, Lâm Đồng là một điểm nhấn. Vùng đất này hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên, những âm thanh hào hùng của cồng chiêng, chén rượu cần bên bếp lửa và những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống của đồng bào các dân tộc.

Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ văn hóa du lịch Đà Lạt 2013, Năm du lịch quốc gia 2014 với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng - Đà Lạt nói riêng với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh những giá trị đặc biệt của vùng đất nên thơ nhưng giàu truyền thống cách mạng, trải qua 120 năm hình thành và phát triển, Đà Lạt hôm nay đã trở thành đô thị loại I và là một trong điểm đến nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước.

Đánh giá cao, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch cùng với các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt 2013, lễ công bố Năm du lịch Quốc gia 2014, tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 là hoạt động rất có ý nghĩa, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự kiện này sẽ là động lực mới để thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung phát huy tốt hơn tiềm năng du lịch, phát triển nhanh, bền vững cùng đất nước.

“Trải qua 4 lần tổ chức thành công Festival hoa, năm nay là Festival hoa lần thứ 5, Đà Lạt được du khách trong nước và quốc tế biết tới là “Thành phố Festival Hoa” của Việt Nam. Festival Hoa Đà Lạt là bức thông điệp gửi tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về một thành phố ngàn hoa đủ các sắc màu của đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách, luôn sẵn sàng chào đón và làm hài lòng du khách”, Chủ tịch nước phát biểu.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt. Chủ tịch nước chúc thành phố Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên cùng ngành du lịch Việt Nam tiếp tục vươn lên, có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt
Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt

(VOV) - Festival lần thứ nhất này sẽ được tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian 5 ngày (từ 27-31/12/2013). 

Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt

Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt

(VOV) - Festival lần thứ nhất này sẽ được tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian 5 ngày (từ 27-31/12/2013). 

Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính
Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính

VOV.VN -Phần lớn các hoạt động diễn ra tại thành phố Đà Lạt

Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính

Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính

VOV.VN -Phần lớn các hoạt động diễn ra tại thành phố Đà Lạt

Triển lãm lễ vật mỹ thuật 120 năm thành phố Đà Lạt
Triển lãm lễ vật mỹ thuật 120 năm thành phố Đà Lạt

VOV.VN-Triển lãm giới thiệu gần 100 tác phẩm về thiên nhiên, con người Đà Lạt, qua nhiều thể loại: gò kim loại, sơn mài, nhiếp ảnh…

Triển lãm lễ vật mỹ thuật 120 năm thành phố Đà Lạt

Triển lãm lễ vật mỹ thuật 120 năm thành phố Đà Lạt

VOV.VN-Triển lãm giới thiệu gần 100 tác phẩm về thiên nhiên, con người Đà Lạt, qua nhiều thể loại: gò kim loại, sơn mài, nhiếp ảnh…

Công bố Tuần văn hóa du lịch năm 2013 tại Đà Lạt
Công bố Tuần văn hóa du lịch năm 2013 tại Đà Lạt

VOV.VN - Đây là dịp nhằm quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam ra nước ngoài. 

Công bố Tuần văn hóa du lịch năm 2013 tại Đà Lạt

Công bố Tuần văn hóa du lịch năm 2013 tại Đà Lạt

VOV.VN - Đây là dịp nhằm quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam ra nước ngoài. 

Tuần lễ Pháp sẽ chính thức diễn ra tại Đà Lạt
Tuần lễ Pháp sẽ chính thức diễn ra tại Đà Lạt

VOV.VN -Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2013).

Tuần lễ Pháp sẽ chính thức diễn ra tại Đà Lạt

Tuần lễ Pháp sẽ chính thức diễn ra tại Đà Lạt

VOV.VN -Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2013).

 Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí
Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí

VOV.VN -Trong vòng bán kính khoảng 5 km thuộc khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, người dân và du khách sẽ được truy cập internet miễn phí.

 Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí

Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí

VOV.VN -Trong vòng bán kính khoảng 5 km thuộc khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, người dân và du khách sẽ được truy cập internet miễn phí.

Đà Lạt sẵn sàng cho “Tuần Văn hóa Du lịch 2013”
Đà Lạt sẵn sàng cho “Tuần Văn hóa Du lịch 2013”

VOV.VN - “Tuần Văn hóa Du lịch 2013” sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31/12 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đà Lạt sẵn sàng cho “Tuần Văn hóa Du lịch 2013”

Đà Lạt sẵn sàng cho “Tuần Văn hóa Du lịch 2013”

VOV.VN - “Tuần Văn hóa Du lịch 2013” sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31/12 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt
Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt

(VOV)-Thiền Viện Trúc lâm - ngôi chùa lớn nhất Đà Lạt, một điểm thăm quan du khách khó có thể bỏ qua  khi đến với TP cao nguyên mù sương.

Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt

Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt

(VOV)-Thiền Viện Trúc lâm - ngôi chùa lớn nhất Đà Lạt, một điểm thăm quan du khách khó có thể bỏ qua  khi đến với TP cao nguyên mù sương.

Chuyện tìm đất lập “làng thần kỳ” ở Đà Lạt
Chuyện tìm đất lập “làng thần kỳ” ở Đà Lạt

VOV.VN -"Làng thần kỳ" là cách gọi về ngôi làng Karakumi ở Nhật, nơi từ nghèo nhất trở thành giàu nhất nhờ nông nghiệp công nghệ cao.

Chuyện tìm đất lập “làng thần kỳ” ở Đà Lạt

Chuyện tìm đất lập “làng thần kỳ” ở Đà Lạt

VOV.VN -"Làng thần kỳ" là cách gọi về ngôi làng Karakumi ở Nhật, nơi từ nghèo nhất trở thành giàu nhất nhờ nông nghiệp công nghệ cao.

Công bố nhiều bản đồ tư liệu quý về Đà Lạt
Công bố nhiều bản đồ tư liệu quý về Đà Lạt

VOV.VN - Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng 248 bản đồ và các bản vẽ, thiết kế... về Đà Lạt với nhiều tư liệu chưa từng được công bố.

Công bố nhiều bản đồ tư liệu quý về Đà Lạt

Công bố nhiều bản đồ tư liệu quý về Đà Lạt

VOV.VN - Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng 248 bản đồ và các bản vẽ, thiết kế... về Đà Lạt với nhiều tư liệu chưa từng được công bố.

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"
Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

VOV.VN - Các làng hoa truyền thống ở Đà Lạt đang tích cực hoàn thiện những tác phẩm hoa đẹp để đón chào Festival Hoa Đà lạt lần thứ 5.

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

VOV.VN - Các làng hoa truyền thống ở Đà Lạt đang tích cực hoàn thiện những tác phẩm hoa đẹp để đón chào Festival Hoa Đà lạt lần thứ 5.

Khai mạc triển lãm hoa và sinh vật cảnh Đà Lạt 2013
Khai mạc triển lãm hoa và sinh vật cảnh Đà Lạt 2013

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013, sáng 27/12, UBND Lâm Đồng đã khai mạc Triển lãm hoa và sinh vật cảnh Đà Lạt.

Khai mạc triển lãm hoa và sinh vật cảnh Đà Lạt 2013

Khai mạc triển lãm hoa và sinh vật cảnh Đà Lạt 2013

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013, sáng 27/12, UBND Lâm Đồng đã khai mạc Triển lãm hoa và sinh vật cảnh Đà Lạt.