Công tác chuẩn bị khai hội Đền Hùng đã sẵn sàng

(VOV) -Thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng sẽ diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 13- 19/4

Nhân dịp Lễ hội Đền Hùng 2013, ngày mai 13/4 tức (4/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ đón bằng công nhận của UNESCO về "Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Theo kế hoạch, liên tục trong hai ngày 13 và 14/4, lễ đón bằng công nhận "Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và Khai mạc Lễ hội đền Hùng năm 2013 sẽ được tổ chức tại sân Trung tâm Lễ hội – Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng sẽ diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 13 đến 19/4 (tức ngày 4 đến 10/3 âm lịch).

Lễ khai hội Đền Hùng năm nay sẽ có sự tham gia dâng lễ vật của đại diện 8 tỉnh gồm Lạng Sơn, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ đón bằng di tích và khai mạc lễ hội Đền Hùng đã sẵn sàng.

“Công tác chuẩn bị cho lễ tôn vinh tín ngưỡng và cũng là khai hội Đền Hùng Quý Tỵ năm 2013 đến giờ phút này cơ bản hoàn thành. Đã thành lập Ban tổ chức, ban chỉ đạo, đối với nội dung phần lễ cũng đã hoàn chỉnh các nội dung chương trình. Hiện nay, đối với chương trình nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật tập trung hợp luyện, khớp nối với tổng đạo diễn để chuẩn bị cho đêm khai mạc ngày 13/4 (ngày 4/3 âm)”. – ông Nguyễn Ngọc Ân nói.         

Do dịp đón bằng di tích và khai hội vào hai ngày nghỉ cuối tuần, nên dự kiến lượng người và phương tiện về Phú Thọ đợt này rất đông. Để tạo điều kiện cho du khách thập phương yên tâm khi đến với lễ hội, tỉnh Phú Thọ đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Các điểm trông xe quanh khu vực trung tâm lễ hội, như khu vực dưới chân núi Nghĩa Lĩnh và đường dẫn vào tất cả các điểm trông xe… đều được cấp giấy phép và niêm yết giá.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức phân luồng giao thông từ 6 giờ ngày 13/4 (tức ngày 4/3 Quý Tỵ) đến 18 giờ ngày 19/4 (tức ngày 10/3 Quý Tỵ) để tránh xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường. Thượng tá Lưu Đức Tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Ngay từ hôm nay, chúng tôi triển khai phương án ứng trực, sẵn sàng huy động người và phương tiện đảm bảo an toàn giao thông trong lễ đón bằng di tích và trong ngày khai hội. Tổ chức phân luồng giao thông từ xa và phân luồng ngay tại nơi tổ chức lễ hội, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông hay sự cố mất an toàn trong dịp này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2012
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2012

Các hoạt động diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 5/3 đến ngày 10/3 năm Nhâm Thìn (tức từ ngày 26/3 đến 31/3/2012).

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2012

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2012

Các hoạt động diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 5/3 đến ngày 10/3 năm Nhâm Thìn (tức từ ngày 26/3 đến 31/3/2012).

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 13-19/4, tức từ 4 đến 10 tháng Ba âm lịch).

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 13-19/4, tức từ 4 đến 10 tháng Ba âm lịch).

Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày
Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 13 - 19/4, tức từ 4 – 10/3 Âm lịch).

Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày

Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 13 - 19/4, tức từ 4 – 10/3 Âm lịch).