Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nhận Huân chương Lao động

VOV.VN - Sáng 11/12, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (1972-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiền thân là Cục Mỹ thuật được thành lập ngày 24/2/1972. Trong 45 năm qua, Cục đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. (Ảnh: Báo Tổ Quốc).

Trong những năm đấu tranh thống nhất đất nước, các đoàn cán bộ, mỹ thuật, họa sĩ của Cục đã vào chiến trường, tham gia chiến đấu và sáng tác, tạo nên phong trào công nhân vẽ, nông dân vẽ, bộ đội vẽ. Hàng nghìn tranh cổ động được sáng tác đã góp phần cổ vũ động viên tinh thần lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ cả nước.

Năm 1976, lần đầu tiên triển lãm mỹ thuật toàn quốc được tổ chức với sự tham gia đông đảo của họa sĩ hai miền Nam, Bắc, góp phần quan trọng tập hợp và phát huy nguồn nhân lực sáng tạo nghệ thuật của cả nước.

Trong những năm qua, hàng loạt hoạt động khuyến khích và phát huy tài năng nghệ thuật được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức như: Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc, Festival Mỹ thuật trẻ, Nhiếp ảnh trẻ…; tổ chức triển lãm tại các nước trên thế giới để giới thiệu văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh Việt Nam ra thế giới. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch biểu dương những kết quả đã đạt được trong 45 năm qua của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, ông Vương Duy Biên đề nghị: "Tôi xin đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, tận tụy trong công tác cùng nhau xây dựng Cục ngày càng vững mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế, văn hóa của đất nước. Tiếp tục phấn đấu trong công tác quản lý Nhà nước cũng như hoạt động sự nghiệp, đảm bảo đi đúng đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích cho các hoạt động sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình có giá trị về nội dung và nghệ thuật, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ và nhân văn".

Tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp trong 45 năm qua của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Cục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời
Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời

VOV.VN - Vào lúc 20h40 ngày 18/10, họa sĩ Huỳnh Văn Thuận qua đời tại bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 97 tuổi.

Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời

Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời

VOV.VN - Vào lúc 20h40 ngày 18/10, họa sĩ Huỳnh Văn Thuận qua đời tại bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 97 tuổi.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết”
Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết”

VOV.VN -Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm sơn dầu, màu nước do họa sĩ Trần Quân Ngọc, hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM vẽ trong 18 năm học tập, công tác ở Liên Xô.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết”

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết”

VOV.VN -Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm sơn dầu, màu nước do họa sĩ Trần Quân Ngọc, hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM vẽ trong 18 năm học tập, công tác ở Liên Xô.

Triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh “45 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc”
Triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh “45 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc”

VOV.VN -Triển lãm trưng bày 80 tác phẩm của các thế hệ cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong 45 năm qua.

Triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh “45 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc”

Triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh “45 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc”

VOV.VN -Triển lãm trưng bày 80 tác phẩm của các thế hệ cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong 45 năm qua.

Giới thiệu hơn 100 tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ cao tuổi
Giới thiệu hơn 100 tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ cao tuổi

VOV.VN - Triển lãm “Dấu ấn” khai mạc tối 22/9 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Giới thiệu hơn 100 tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ cao tuổi

Giới thiệu hơn 100 tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ cao tuổi

VOV.VN - Triển lãm “Dấu ấn” khai mạc tối 22/9 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ 2017
Khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ 2017

VOV.VN - Festival Mỹ thuật Trẻ  là sự kiện văn hóa nghệ thuật dành cho các nghệ sỹ trẻ từ 18 đến 35 tuổi, được tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần.

Khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ 2017

Khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ 2017

VOV.VN - Festival Mỹ thuật Trẻ  là sự kiện văn hóa nghệ thuật dành cho các nghệ sỹ trẻ từ 18 đến 35 tuổi, được tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần.