Cuộc đua kỳ thú 2013: Ăn thua hay trải nghiệm?

Qua 3 tập được phát trên VTV3, tính cách của các đội thi đã dần định hình, đó là thái độ nặng tính ăn thua hay trải nghiệm?

Bước sang mùa thứ 2, “Cuộc đua kỳ thú” (tên gốc: The Amazing Race) đã nhanh chóng tạo được sự thích thú cho khán giả mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Trải qua 3 tập được phát trên VTV3, tính cách của các đội thi gồm nhiều người nổi tiếng đã dần định hình, nổi bật nhất vẫn là thái độ nặng tính ăn thua của một số đội, song song, có nhiều đội lại lạc quan và xem “cuộc chơi” này giúp mình trải nghiệm nhiều hơn trong suốt chặng đường đi.

Trong 3 chặng đua đầu tiên, 3 đội chơi: diễn viên Nhan Phúc Vinh – Linh Chi; người mẫu Thu Hiền – Diệp Lâm Anh; ca sĩ Tiến Đạt – ca sĩ Hàn Quốc Hari là những người chia nhau về nhất mỗi chặng. Tuy nhiên, cả 2 lần về đích sau các đội khác, diễn viên Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đều tỏ vẻ ngỡ ngàng vì… họ cho rằng, họ không thể về sau các đội khác.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng cho rằng: “Đây là cuộc đua và phải chinh phục thử thách”, anh không tham gia với thái độ “cưỡi ngựa xem hoa”, qua đó, diễn viên này cũng tố đội chơi của ca sĩ Tiến Đạt – Hari là đội chơi tiểu xảo khi cố tình hỏi đường tài xế taxi đã dẫn mình đi, nhằm đỡ mất công tìm đường.


Nhan Phúc Vinh và Linh Chi thường không hài lòng sau khi về đích

Nếu theo dõi kĩ phiên bản gốc của chương trình ở Mỹ, thì việc bám theo thăm dò đường của các đội chơi khác không phải là hiếm ở nhiều chặng đua, điều này không phạm luật cuộc thi nên đội của ca sĩ Tiến Đạt không phạm luật. Song song, bạn chơi của diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng tỏ ra khá ăn thua với các đội khác khi liên tục được bộ phận biên tập chương trình phát những câu nói khá tính toán và cay cú như “con bé đó yếu lắm, không thể chạy trước được”; “bọn điên ca sĩ hát tốt lắm nên ta phải chọn thử thách khác”…

Xét về động lực chơi thì tinh thần chiến đấu của diễn viên Nhan Phúc Vinh và diễn viên Linh Chi khá quyết liệt và xứng đáng là đội có kết quả tốt, nhưng tham gia một chương trình “nặng tính du lịch” và khám phá như “Cuộc đua kỳ thú” thì vô hình chung, sự tính toán đó là ít nhiều làm mất đi những sự trải nghiệm quý giá.

Tại thời điểm hiện tại, cặp đôi ca sĩ Tiến Đạt và Hari là người mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả truyền hình nhất. Vốn là cặp tình nhân ngoài đời thật, cặp đôi này tham gia cuộc chơi với tư tưởng thoải mái, giúp đỡ lần nhau, Hari cũng là người vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư, theo cô, tham gia cuộc đua cũng là cũng là cách cô tập luyện thể lực.

Cặp đôi Tiến Đạt và Hari mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả 

Với bản tính nói nhiều, cô đã thể hiện vốn tiếng Việt của mình khiến không ít người ngạc nhiên và buồn cười bởi sự hồn nhiên, tếu táo của cô. Hari cũng tâm sự rằng, cô không biết cuộc thi sẽ có những nội dung như leo cầu thang bộ 49 tầng, ăn 3 tô bún bò mà tô sau gấp đôi tô trước hay phải bay dù lượn qua biển, cô bị rủ rê bởi câu nói “tham gia cho vui” và sau đó cô than thở, đã phải mất rất nhiều tiền di chuyển từ Hàn Quốc sang Việt Nam, mua rất nhiều áo quần để mặc nhưng… sang đây lại phải tham gia “một cuộc thi dã man” như vậy. Tuy vậy, với tiêu chí “chơi cho vui” nên cặp đôi này khá thoải mái và lạc quan khi tham gia, sự thành công của đội này đến từ sự thoải mái và không đặt nặng thắng thua.

Gây hứng thú cho khán giả nhờ ngoại hình đẹp, thân hình nóng bỏng là đội của 2 siêu mẫu: Thu Hiền và ca sĩ Diệp Lâm Anh. Khi xem chặng đua đầu tiên, có thể nhận thấy đây là cặp đôi khá yếu về thể lực nếu rơi vào những thử thách “hành xác” như leo 49 tầng lầu. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn, quyết tâm, chịu khó bàn bạc và sự hợp tác ăn ý, đây là nhóm gây được bất ngờ cho khán giả khi liên tục ở nhóm dẫn đầu cuộc thi và về nhất ở chặng thứ 3.

Thu Hiền và Diệp Lâm Anh trong thử thách "vắt sữa bò"

Thu Hiền và Diệp Lâm Anh không đặt nặng thắng thua ở cuộc thi này, dù quyết tâm nhưng họ đều tuân thủ theo tiêu chí “cố gắng hết sức”. Ngoài đời, Thu Hiền cũng là người mê du lịch, nên cô và Diệp Lâm Anh xem “Cuộc đua kỳ thú” là cơ hội để trải nghiệm du lịch khắp nơi trên Việt Nam. Xem ra, tiêu chí trải nghiệm đang là “chìa khóa” giúp họ thành công ở những chặng đầu.

Những cặp đôi còn lại luôn tỏ ra khá nặng nề trong việc hợp tác và xảy ra mâu thuẫn trong chặng đua như: diễn viên Hà Việt Dũng – ca sĩ Pha Lê; nhà thiết kế Thanh Hoa – Anh Tuấn…. Sau chặng thứ 3, hai cặp đôi đã bị loại là nhóm của ca sĩ Sơn Thạch; và nhóm của nữ DJ Kim Lee – Pharreal Phương.

Vốn là cuộc chơi nặng tính xê dịch, khéo léo kết hợp với cuộc đua thể lực, “Cuộc đua kỳ thú” đã có nhiều phiên bản trên thế giới và nhiều người chơi luôn xem là cơ hội du lịch hấp dẫn. Sẽ khó có thể phán xét những người tham gia chơi với tâm thế ăn thua hay trải nghiệm là phù hợp, bởi đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Một cuộc đua vất vả, tất nhiên, sẽ không có “đất cho các hoàng tử công chúa” làm duyên, làm dáng trên truyền hình, nhưng cũng sẽ không phải là ý kiến tồi nếu các đội chơi bớt tính ăn thua, tìm kiếm sự trải nghiệm từ chuyến du lịch xuyên Việt miễn phí và quý giá này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin
Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của hai chàng trai trẻ Baggio – Thành Phúc.

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Chung kết Cuộc đua kỳ thú: chiến thắng của nghị lực và lòng tin

Cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của hai chàng trai trẻ Baggio – Thành Phúc.

Thử thách cuộc đua kỳ thú tập 10- đẹp và khốc liệt
Thử thách cuộc đua kỳ thú tập 10- đẹp và khốc liệt

Cuộc đua kỳ thú đã trải qua 9 chặng đường gian nan và đầy thử thách, thế nhưng chưa dừng lại ở đó, tập 10 cuộc thi sẽ tiếp tục mang đến những điều mới mẻ tại Phan Thiết.

Thử thách cuộc đua kỳ thú tập 10- đẹp và khốc liệt

Thử thách cuộc đua kỳ thú tập 10- đẹp và khốc liệt

Cuộc đua kỳ thú đã trải qua 9 chặng đường gian nan và đầy thử thách, thế nhưng chưa dừng lại ở đó, tập 10 cuộc thi sẽ tiếp tục mang đến những điều mới mẻ tại Phan Thiết.

Tuấn Anh- Xuân Sơn chia tay Cuộc đua kỳ thú trong nuối tiếc
Tuấn Anh- Xuân Sơn chia tay Cuộc đua kỳ thú trong nuối tiếc

Dưới cái nắng nóng 40 độ C của Bình Thuận, các đội thi càng khó khăn hơn trong việc chinh phục hành trình thử thách Cuộc đua kỳ thú chặng 10. Và Tuấn Anh- Xuân Sơn đã phải dừng bước trong tiếc nuối.

Tuấn Anh- Xuân Sơn chia tay Cuộc đua kỳ thú trong nuối tiếc

Tuấn Anh- Xuân Sơn chia tay Cuộc đua kỳ thú trong nuối tiếc

Dưới cái nắng nóng 40 độ C của Bình Thuận, các đội thi càng khó khăn hơn trong việc chinh phục hành trình thử thách Cuộc đua kỳ thú chặng 10. Và Tuấn Anh- Xuân Sơn đã phải dừng bước trong tiếc nuối.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên
Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên

VOV.VN -Với những nỗ lực không mệt mỏi, đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã giành chiến thắng trong tập đầu của cuộc đua.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh cán đích đầu tiên

VOV.VN -Với những nỗ lực không mệt mỏi, đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã giành chiến thắng trong tập đầu của cuộc đua.