Cuốn thư pháp dài nhất Việt Nam

Anh Đậu Phi Hùng, thành viên CLB Thư pháp- Thư họa (Thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa) đã tự tay mình làm cuốn thư pháp dài nhất Việt Nam

Cuốn thư pháp có tên “Lục bát tình”. Đây là một bài thơ lục bát hoàn chỉnh được nhà thơ Nguyễn Đình Trọng ghép lại từ 132 bài lục bát khác nhau của rất nhiều tác giả trong cuốn “Lục bát mỗi ngày”. Mỗi tác phẩm trong “Lục bát mỗi ngày” được trích ra 2 câu thơ để đưa vào “Lục bát tình”, trở thành  một bài thơ lục bát hoàn chỉnh. Về cấu tạo, “Lục bát tình” được ghép từ rất nhiều khổ giấy A0 lại với nhau, có chiều dài 100m, chiều rộng 82 cm. Để tác phẩm của mình có phần sinh động mà không đơn điệu, tác giả đã trang trí điểm xuyết các hoa văn nhẹ nhàng như ánh trăng, cành trúc hay cành mai, cành đào v.v.…

Để làm được 1 tác phẩm dài tới 100m là điều hết sức khó khăn nhưng với lòng yêu nghệ thuật, yêu thư pháp và mong muốn có một việc làm thật ý nghĩa đã thôi thúc anh Hùng ngày đêm chuẩn bị và cùng những học trò của mình làm nên kỉ lục này.

Sau khi tham gia triển lãm trong Ngày thơ lục bát Việt Nam lần thứ nhất vào ngày 24/9 tới tại Hà Nội, cuốn thư pháp dài nhất Việt Nam này sẽ được đem ra bán đấu giá để ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Tiếp theo tác phẩm này, anh Hùng cũng đang bắt tay vào thực hiện tập thơ 1.000 câu lục bát để đời bằng thư pháp nhân kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên