Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2014

VOV.VN -Bên cạnh lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ có các Lễ tế xuân cầu Quốc thái dân an, Pháp đàn…

Lễ hội Quán Thế Âm 2014 chính thức khai mạc vào hôm nay (17/3) tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Theo ban tổ chức Lễ hội, năm nay bên cạnh lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ có các Lễ tế xuân cầu Quốc thái dân an, Pháp đàn, đọc kinh cầu nguyện theo Phật giáo Nam tông… Trong 3 ngày diễn ra lễ hội còn có các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ người dân và du khách như: Hội hoa đăng, đua thuyền truyền thống, Triển lãm thư pháp, hát bài chòi, biểu diễn võ thuật truyền thống.

Ông Đoàn Ngọc Độ, phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: Lễ hội Quán Thế âm là một trong 15 lễ hội lớn trong cả nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, tín ngưỡng tôn giáo của người dân; là dịp để quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của thành phố.                                                                 

Năm nay, lễ hội có một số hoạt động mới, có một đoàn Cao Tăng chư tôn Phật giáo Thái Lan đến dự lễ hội, trưng bày tôn tượng Phật Quan Âm bằng chất liệu ngọc quý cao cấp của Myanmar.../

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tặng phiên bản quốc bảo "Thác Kiến Quan Thế Âm"
Nhật Bản tặng phiên bản quốc bảo "Thác Kiến Quan Thế Âm"

Bức Thác Kiến Quan Thế Âm là bức tranh vẽ tượng Phật nổi tiếng, là món quà của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên thỉnh từ chùa Ngũ Hành Sơn tặng cho thuyền buôn của dòng họ thương nhân Chaya (Nhật Bản)

Nhật Bản tặng phiên bản quốc bảo "Thác Kiến Quan Thế Âm"

Nhật Bản tặng phiên bản quốc bảo "Thác Kiến Quan Thế Âm"

Bức Thác Kiến Quan Thế Âm là bức tranh vẽ tượng Phật nổi tiếng, là món quà của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên thỉnh từ chùa Ngũ Hành Sơn tặng cho thuyền buôn của dòng họ thương nhân Chaya (Nhật Bản)

Tượng Quan Thế âm bằng hoa lớn nhất Việt Nam
Tượng Quan Thế âm bằng hoa lớn nhất Việt Nam

Đây là một công trình nghệ thuật, mang tính văn hoá tín ngưỡng đặc sắc và thu hút đông đảo phật tử và khách du lịch đến chiêm ngưỡng trong những ngày đầu năm 2010 ở Đà Lạt

Tượng Quan Thế âm bằng hoa lớn nhất Việt Nam

Tượng Quan Thế âm bằng hoa lớn nhất Việt Nam

Đây là một công trình nghệ thuật, mang tính văn hoá tín ngưỡng đặc sắc và thu hút đông đảo phật tử và khách du lịch đến chiêm ngưỡng trong những ngày đầu năm 2010 ở Đà Lạt