Đàm Vĩnh Hưng bị chấn chỉnh hành vi ứng xử: Thỏa đáng!

VOV.VN - Dù còn ý kiến trái chiều nhưng văn bản của Cục NTBD là một động thái cần thiết để Đàm Vĩnh Hưng chấn chỉnh hành vi ứng xử của mình.

Hơn 1 tuần qua, sự việc ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng mặc áo blouse trắng với biển tên “bác sĩ Cát Tường” trong một cuộc vui đêm Halloween gây xôn xao dư luận với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đỉnh điểm cách đây 2 ngày, có một số báo và trang mạng còn đưa tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) sẽ xử phạt Đàm Vĩnh Hưng, thậm chí, cấm biểu diễn trong một thời gian.

Thông tin này đã được khẳng định rõ ràng bằng văn bản do Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương ký gửi tới Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) vào ngày 6/11 về việc nghiêm khắc rút kinh nghiệm và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức, hình ảnh của người nghệ sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng "vào vai" bác sĩ Cát Tường (ảnh: KT)

Nội dung văn bản nêu rõCục NTBD xét thấy thời gian vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã có nhiều hành động, phát ngôn không phù hợp với quy định của pháp luật, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa Việt Nam. Hàng loạt các hành động như hôn môi nhà sư trên sân khấu biểu diễn; phát ngôn thiếu tôn trọng, thiếu chuẩn mực đối với thế hệ nghệ sĩ đi trước; gây ồn ào khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gần đây nhất là việc mặc áo blouse trắng mang biển tên “bác sĩ Cát Tường” trong đêm Halloween đã gây bức xúc trong dư luận. 

Cục NTBD cho rằng, những việc làm trên đã có tính hệ thống, diễn ra liên tục, trong khi, Đàm Vĩnh Hưng là người nổi tiếng nên những hành động, phát ngôn không phù hợp đó sẽ tác động xấu đến một bộ phận khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Qua văn bản này, Cục NTBD yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng nghiêm khắc rút kinh nghiệm, chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động nghệ thuật và giữ đúng chuẩn mực đạo đức, hình ảnh của người nghệ sĩ trước công chúng. Cục NTBD sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm khắc tiếp theo nếu Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục có những hành động, phát ngôn không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ thuật của dân tộc và gây ảnh hưởng xấu khi xuất hiện trước công chúng, khán giả.

Văn bản của Cục NTBD (ảnh: TT&VH)

Như vậy là đã rõ lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng bị nhắc nhở và yêu cầu rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng vẫn cho rằng văn bản này chưa thỏa đáng và khá…nặng tay. Bởi việc Đàm Vĩnh Hưng mặc áo blouse có biển tên “bác sĩ Cát Tường” chỉ là chuyện xảy ra trong một cuộc vui có tính cá nhân chứ không phải chuyện biểu diễn công khai trước đám đông.

Hơn thế, chính Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng giải thích: “Tôi không chủ động hóa trang thành nhân vật này mà do bạn bè đến đó có người đưa áo nên tôi cũng vui vẻ khoác vào thôi. Tôi có nhân vật của tôi, đầu tư công sức và thời gian để tạo hình cho đúng chứ không phải là chọn lựa nhân vật bác sĩ Cát Tường cho đêm Halloween”.

Một luồng ý kiến khác lại ủng hộ và cho rằng việc ra văn bản nhắc nhở Đàm Vĩnh Hưng là chính xác và cần thiết. Xâu chuỗi hàng loạt hành động, phát ngôn gần đây của Đàm Vĩnh Hưng, dù có cái là chủ đích, có cái là vô tình thì thấy đã đến lúc chính Đàm Vĩnh Hưng phải nhìn lại mình. Anh là một người của công chúng, vì thế, mọi động thái đều chịu sự “săm soi” của dư luận là chuyện đương nhiên.

Theo thông tin trên một tờ báo, Đàm Vĩnh Hưng hiện đã nhận được công văn trên của Cục NTBD. Đàm Vĩnh Hưng không cho rằng cơ quan chức năng hà khắc với mình, anh tâm sự: "Cục có cái lý của họ trước áp lực của dư luận, của các cơ quan ban ngành cấp cao hơn. Tôi thì thấy từ bây giờ mình nên nghiêm khắc với bản thân hơn. Tôi không thể tiếp tục dễ dãi từ việc xuất hiện hay chia sẻ như trước nữa".

Có thể thấy, gần đây, Cục NTBD đã liên tục ra nhiều văn bản kịp thời chấn chỉnh hoạt động biểu diễn. Hàng loạt nhân vật có những hành vi thiếu văn hóa đã bị nhắc nhở, xử phạt và cấm biểu diễn như: Đàm Vĩnh Hưng, Angela Phương Trinh, "Bà Tưng" - Lê Thị Huyền Anh…Động thái này đã phần nào giúp thanh lọc, loại bỏ những hiện tượng tiêu cực trong đời sống văn hóa nghệ thuật, đồng thời, càng củng cố thêm việc cần thiết phải cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ trong thời gian sớm nhất để hoạt động biểu diễn có quy củ và chuyên nghiệp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên