Giới thiệu 30 tác phẩm của họa sĩ, nhà điêu khắc và thiết kế Tây Ban Nha

Triển lãm của họa sĩ Alberto Corazon, một trong những nhà tiên phong trong trào lưu nghệ thuật khái niệm của Tây Ban Nha sẽ khai mạc vào ngày 15/4 tại Hà Nội.

Triển lãm này do Đại sứ quán Tây Ban Nha, Viện Nghệ thuật Hiện đại Valencia (IVAM) và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm hội họa, điêu khắc và khái niệm chọn lọc của họa sĩ từ thập niên 60 tới nay vừa được họa sĩ tặng cho IVAM.

Họa sĩ Alberto Corazon thường xuyên áp dụng chuyển giao lý thuyết và các công cụ hình thức trong thiết kế đồ họa cho các tác phẩm sáng tạo nghệ thuật của mình, mang đậm chất tự suy ngẫm và hiểu biết toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Họa sĩ, nhà điêu khắc và thiết kế Alberto Corazon (sinh năm 1942 tại Madrid) tốt nghiệp ngành Xã hội học và Khoa học Kinh tế. Ông đến với hội họa từ năm 1960 đến 1965. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông thành lập Nhà Xuất bản Khoa học mới cùng với một nhóm bạn bè và theo đuổi chuyên ngành thiết kế. Cùng lúc đó ông cũng có những triển lãm đầu tiên của mình ở Turin và Milan.

Ông đã đóng góp cho nền văn hóa Tây Ban Nha, và đấu tranh làm rõ ý nghĩa của cuộc kháng chiến và xu hướng dân chủ. Ngoài ra, ông không chỉ đóng góp cho lĩnh vực nghệ thuật mà còn các sáng kiến về biên tập, sản xuất và phổ biến kiến thức gắn liền với các thực nghiệm mới. Theo hướng này, các dự án về Nhà xuất bản Khoa học Mới và Nhà Biên tập - Truyền thông Alberto Corazón là hai đóng góp tập thể quan trọng cùng sự nỗ lực của nghệ sỹ, với thiên hướng góp phần xây dựng một xã hội hiện đại, cởi mở và dân chủ.

Các tác phẩm gần đây là sự tiếp nối của các vấn đề ông đã đặt ra về cảm nhận và miêu tả, đồng thời, trong khuôn khổ của hội họa bác học, ông đã đề cập đến những vấn đề về bố cục có liên quan chặt chẽ đến sự miêu tả của chủng loại và am hiểu. Những bức tĩnh vật gần đây nhất của ông thể hiện một phong cách hội họa phong phú về màu sắc và khoáng đạt trong việc bố cục các hình.

Tác phẩm gần đây nhất là” “Địa Trung Hải và Người ham khoái lạc” đã đề cập đến sự tạo ra một không gian hoàn toàn dành cho bích họa, phù hợp với hội họa – hội họa, nêu bật lên những nét ngây thơ và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên