4 Quán quân The Voice Kids cùng hoà giọng trong “Việt Nam I Love“

VOV.VN - Mai Chí Công cùng 4 quán quân đến từ 4 mùa The Voice Kids cùng hoà giọng trong MV "Việt Nam I Love".

Ca sĩ nhí Mai Chí Công và êkip đã tổ chức buổi fan meeting và ra mắt MV mới mang tên “Việt Nam I Love”. Đây là một dự án âm nhạc cộng đồng ý nghĩa khi đã tập hợp được 50 tài năng nhí trên mọi miền cùng thể hiện ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.  

"Việt Nam I Love" là ca khúc do nhạc sĩ Tiến Nguyễn sáng tác và nhạc sĩ Rôn Vinh hòa âm phối khí. Giai điệu vui nhộn, ca từ đẹp và sự hòa giọng của các bạn nhỏ đã mang đến một tinh thần phóng khoáng, hào sảng cho ca khúc.

Để thực hiện MV, chàng ca sĩ nhỏ tuổi Mai Chí Công cùng êkip đã kêu gọi được gần 50 tài năng nhí khắp cả nước tham gia. Trong đó đặc biệt có sự xuất hiện của 4 quán quân đến từ 4 mùa The Voice Kids gồm Quang Anh (2013), Thiện Nhân (2014), Hồng Minh (2015) và Nhật Minh (2016). Các cô cậu bé ngày nào nay đã lớn, chững chạc hơn cả về giọng hát và phong cách biểu diễn.

Mai Chí Công. (ở giữa)

Ngoài sự xuất hiện của bộ tứ quán quân, "Việt Nam I Love" còn là nơi hội tụ các tài năng nhí tên tuổi khác như Minh Khang (diễn viên phim Cô gái đên từ hôm qua), Kim Ngọc (Quán quân Sinh ra để tỏa sáng), Lê Mỹ Uyên, Trương Nhã Thy, Nguyễn Phi Long, Chu Tuấn Ngọc, Phương Uyên, Kim Ngọc, Bảo Khương cùng nhiều bạn nhỏ khác.

Trong MV các tài năng nhí đều diện chiếc áo cờ đỏ sao vàng.

Trong MV, các tài năng nhí đều diện chiếc áo cờ đỏ sao vàng và biểu diễn vũ đạo tại những địa danh nổi tiếng ở các thành phố lớn nhằm thể hiện niềm tự hào dân tộc. Và trên tất cả, chính niềm hăng say và nụ cười của các bạn nhỏ đã lan tỏa sức mạnh và một tinh thần rất Việt Nam.  

Nhiều em nhỏ hoà giọng trong MV.

Chàng ca sĩ “soái ca mắt hí” Mai Chí Công chia sẻ: “Một mình em vẫn có thể thực hiện ca khúc Việt Nam I Love nhưng sẽ không thể hiện được hết ý nghĩa như khi có sự góp sức của “500 anh em” trên mọi miền đất nước. Hy vọng Việt Nam I Love sẽ được đông đảo các bạn khán giả đón nhận và ủng hộ nhiệt tình”. Ở vai trò đồng tổ chức, Đặng Nhật Trường bày tỏ: “Qua đây, Trường muốn dành lời cảm ơn chân thành đến các bạn nhỏ cũng như phụ huynh của các em. Tất cả đã không ngại khó khăn, eo hẹp về thời gian tập vũ đạo, ghi hình để cùng nhau làm nên một MV đầy ý nghĩa”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Noo Phước Thịnh và các học trò “The Voice Kid” làm gì đêm Trung thu?
Noo Phước Thịnh và các học trò “The Voice Kid” làm gì đêm Trung thu?

VOV.VN -Các học trò trong đội của Noo Phước Thịnh tại “Giọng hát Việt” sẽ đến thăm quan ngôi nhà bánh kẹo lớn nhất Việt Nam và chơi những trò chơi truyền thống

Noo Phước Thịnh và các học trò “The Voice Kid” làm gì đêm Trung thu?

Noo Phước Thịnh và các học trò “The Voice Kid” làm gì đêm Trung thu?

VOV.VN -Các học trò trong đội của Noo Phước Thịnh tại “Giọng hát Việt” sẽ đến thăm quan ngôi nhà bánh kẹo lớn nhất Việt Nam và chơi những trò chơi truyền thống