Thủ tướng Australia kêu gọi các bang mở cửa biên giới dịp Giáng sinh

VOV.VN - Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, “chúng ta không thể để Australia tiếp tục bị gián đoạn vì Covid-19”.

Hôm 1/9, trong bối cảnh làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát tốt hơn, Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi các bang mở cửa biên giới vào dip Giáng sinh để người dân có thể tự do đi lại và tạo cơ hội cho nền kinh tế hồi phục.

Phát biểu tại cuộc họp Quốc hội diễn ra vào ngày 1/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, bang Victoria cần phải thay đổi chính sách trong khi các bang và vùng lãnh thổ khác cũng cần phải lên kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định “chúng ta nên đặt mục tiêu vào dịp Giáng sinh, người dân sẽ được gặp mặt gia đình, và cũng có thể gặp gỡ bạn bè để hướng đến năm 2021 với nhiều điều tích cực”. Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, “chúng ta không thể để Australia tiếp tục bị gián đoạn vì Covid-19”.

Thủ tướng Scott Morrison đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh dịch Covid-19 tại bang điểm nóng Victoria được kiểm soát tốt hơn sau một thời gian áp đặt lệnh phong tỏa. Trong khi đó, dịch bệnh tại các bang khác như New South Wales và Queensland vẫn đang trong tầm kiểm soát còn các bang và vùng lãnh thổ còn lại gần như không xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bất chấp thực tế này các địa phương của Australia rất cảnh giác. Bang Queensland hôm nay cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới đến hết tháng này trong khi bang Tasmania sẽ đóng cửa biên giới ít nhất đến đầu tháng 12 còn bang Tây Australia chưa biết khi nào sẽ mở cửa trở lại biên giới. Các bang và vùng lãnh thổ còn lại như Nam Australia, Vùng lãnh thổ Bắc Australia tiếp tục kiểm soát biên giới chặt chẽ.

Trước việc các bang và vùng lãnh thổ của Australia đang rất cẩn trọng trong việc mở cửa biên giới do không muốn dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại, chính quyền liên bang Australia đang rất lo ngại sự trì trệ này sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho nền kinh tế của đất nước. Cho đến lúc này, Chính phủ liên bang Australia đã chi 314 tỷ AUD để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân đối phó với những thách thức do dịch Covid-19 gây nên. Nếu các bang không sớm mở cửa biên giới, Australia sẽ phải tiếp tục chi thêm tiền trong khi nền kinh tế càng lún sâu hơn vào khó khăn.

Hiện tại chính quyền liên bang đang gia tăng sức ép mạnh mẽ để các bang sớm đưa ra lộ trình mở cửa biên giới. Hôm qua (31/8), Thủ tướng Scott Morrison đã nhận được cam kết của Thủ hiến bang New South Wales và Victoria, hai bang lớn nhất của nước này về việc mở cửa biên giới ngay khi tình hình an toàn hơn. Thủ tướng Scott Morrison cũng cho biết sẽ yêu cầu Nội các liên bang mở rộng xem xét lại kế hoạch mở cửa biên giới đưa ra từ hồi tháng 5.

Mặc dù đang rất mong chờ biên giới các bang sẽ sớm mở cửa trở lại song chính quyền liên bang Australia chưa đề cập đến việc mở cửa biên giới với các quốc gia khác sau khi kế hoạch mở cửa biên giới sớm với New Zealand bị tạm dừng do dịch Covid-19 bùng phát tại bang Victoria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 bác sĩ Indonesia tử vong do Covid-19
100 bác sĩ Indonesia tử vong do Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu của Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, tính đến ngày 31/8, Covid-19 đã khiến 100 bác sĩ Indonesia tử vong, phần lớn trong độ tuổi 28-39.

100 bác sĩ Indonesia tử vong do Covid-19

100 bác sĩ Indonesia tử vong do Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu của Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, tính đến ngày 31/8, Covid-19 đã khiến 100 bác sĩ Indonesia tử vong, phần lớn trong độ tuổi 28-39.

Indonesia áp dụng giờ giới nghiêm cho một số vùng đỏ dịch Covid-19
Indonesia áp dụng giờ giới nghiêm cho một số vùng đỏ dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục tăng nhanh tại Indonesia, khiến họ phải áp dụng lệnh giới nghiêm với một số vùng đỏ dịch này.

Indonesia áp dụng giờ giới nghiêm cho một số vùng đỏ dịch Covid-19

Indonesia áp dụng giờ giới nghiêm cho một số vùng đỏ dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 tiếp tục tăng nhanh tại Indonesia, khiến họ phải áp dụng lệnh giới nghiêm với một số vùng đỏ dịch này.

WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc
WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/8 cảnh báo rằng việc các quốc gia mở cửa trở lại mà không kiểm soát dịch bệnh có thể dẫn tới thảm họa.

WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc

WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/8 cảnh báo rằng việc các quốc gia mở cửa trở lại mà không kiểm soát dịch bệnh có thể dẫn tới thảm họa.