Hỗ trợ xuất bản: Cần có chính sách đặc thù

VOV.VN - Việc tăng thuế đất, thuế nhà khiến nhiều NXB gặp khó khăn khi vừa phải lo về kinh tế vừa lo chất lượng các tác phẩm xuất bản.

Mới đây, 7 Nhà xuất bản gồm: Văn hóa Thông tin, Thể thao, Văn học, Âm nhạc, Thế giới, Văn hóa dân tộc và Hà Nội cùng nộp đơn kiến nghị lên Cục Xuất bản với mong muốn được giảm giá thuê đất, thuê nhà. Thế nhưng, câu chuyện về giá nhà, giá đất là cái cớ để các nhà quản lý nhìn xa hơn về thực trạng hoạt động khó khăn của nhiều nhà xuất bản hiện nay khi đứng trước bài toán: kinh tế và chất lượng xuất bản phẩm. Tìm ra một mô hình hoạt động và chính sách phù hợp với đặc thù nghề nghiệp là mong muốn của ngành xuất bản.

Từ khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, Nhà xuất bản Hà Nội được quyền tự chủ nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực tài chính. Ngược lại, mô hình này cũng nảy sinh một số bất cập bởi khi chuyển thành doanh nghiệp, vô hình chung con mắt của người tiêu dùng đánh đồng xuất bản với doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng tiêu dùng khác. Vị thế bị giảm sút, mọi chính sách đều áp dụng ngang bằng với các doanh nghiệp khác mà quên đi xuất bản là hoạt động đặc thù trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, không lấy mục đích kinh doanh làm trọng.

Tổng biên tập Nguyễn Kim Sơn (áo hồng) giới thiệu với
khách tham quan về các ấn phẩm của Nhà xuất bản Hà Nội. (Ảnh:NXB Hà Nội).

Chia sẻ về những khó khăn trong giá thuê đất, thuê nhà, ông Nguyễn Kim Sơn, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hà Nội cho biết: "Khi là đơn vị sự nghiệp thì chúng tôi hưởng ngân sách của nhà nước, trụ sở đương nhiên không có ai động chạm tới. Khi là công ty vẫn hoạt động với chức năng như vậy, vẫn phục vụ mục đích chính trị, không lấy lợi nhuận làm chính. Vậy tại sao lại thu tiền thuê đất tùy tiện như thế được? Đã khó khăn trong hoạt động xuất bản, để nuôi nhau đã là khó rồi, bây giờ thêm  mấy trăm triệu tiền thuê đất thì tiền đâu ra?". 

Do áp dụng chính sách dành cho doanh nghiệp nên mới có chuyện giá thuê đất của Nhà xuất bản Thế giới tăng 87 lần, tiền thuê nhà tăng 7 lần. Tổng cộng 1 năm Nhà xuất bản Thế giới phải trả gần 4 tỷ đồng tiền thuê đất, thuê nhà. 

Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thế giới kiến nghị: "Nhà xuất bản Thế giới đang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực xuất bản thì mô hình doanh nghiệp này phải được nhìn nhận là hoạt động trong lĩnh vực đặc thù - văn hóa, tư tưởng. Do vậy, ở cấp vĩ mô cần những chính sách ưu đãi cao nhất, không chỉ về thuế đất, thuế nhà mà còn là ứng xử đối với bộ phận làm xuất bản - một công cụ quan trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nếu được phép chọn mô hình thì đối với NXB Thế giới, mô hình thích hợp là thực hiện song song hai nhiệm vụ: chính trị và tự chủ hoạt động kinh tế".

Văn hóa đọc sách in đang giảm sút cộng với điều kiện kinh tế khó khăn nên mới xảy ra mâu thuẫn giữa việc áp giá và khả năng trả của nhà xuất bản.

"Hoạt động về mặt phục vụ nhiệm vụ chính trị tư tưởng - chúng tôi sẽ hoàn thành đặt hàng của nhà nước, xuất bản sách nhằm phục vụ thông tin đối ngoại. Về mặt hoạt động kinh tế, chúng tôi có thể xây dựng bản thảo, xuất bản sách bán ra ngoài thị trường như các loại hàng hóa khác; liên doanh liên kết, cùng đầu tư xuất bản với đối tác nước ngoài. Đây là những ấn phẩm nằm ngoài sự đặt hàng của nhà nước" - Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm cho biết.

“Nếu để các nhà xuất bản hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì họ hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu vậy thì không thể duyệt từng câu, từng chữ trong các sản phẩm xuất bản” - ông Nguyễn Kiểm nói.

Ông Nguyễn Kiểm, nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Thông tin Truyền thông cũng nhìn nhận, nhà xuất bản sẽ đuối sức và quá sức nếu cùng lúc phải lo giải hai bài toán, bài toán về nội dung và bài toán về kinh tế. Tức là, cùng một lúc nhà xuất bản phải gồng mình lên để làm hai việc: một là chịu trách nhiệm về nội dung; hai là phải lo bán được sách. Trong khi tư nhân chỉ lo bài toán kinh tế là phát hành được hay không.

Xuất bản hiện nay là một cái gì đó đang lúng túng về mặt cơ chế. Và chúng ta không dứt khoát được tư nhân, nhà nước phân định ra sao. Chỉ cần mỗi bên lấn lên một chút về mặt lợi ích và bên kia buông một chút về mặt trách nhiệm thì khi xuất bản phẩm ra thị trường mang đầy sai sót, thậm chí sai phạm rất lớn mà chúng ta không ngăn chặn được. Để khắc phục việc này tôi nghĩ cần phải có một cuộc đại phẫu thuật rất nghiêm chỉnh và có một cuộc đột phá mới có thể giải quyết được.

Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thế giới khẳng định, nếu thuế đất, thuế nhà không tăng trong 2-3 năm vừa rồi thì nhà xuất bản vẫn có khả năng trả được, chứ không phải từ trước đến giờ không có khả năng trả. Vì mức thuế đất tăng đột biến và quá sức chịu đựng trong khi doanh thu không tăng và có chiều hướng giảm bởi văn hóa đọc sách in đang giảm sút cộng với điều kiện kinh tế khó khăn nên mới xảy ra mâu thuẫn giữa việc áp giá và khả năng trả của nhà xuất bản. Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của giá đất, việc cân đối lại chính sách dành cho nhà xuất bản sẽ là điều cần làm trong tương lai gần.

"Việc tái cơ cấu lại chúng ta phải xác định các loại mô hình và nhà xuất bản sẽ tự chọn mô hình phù hợp cho mình. Chỉ có điều họ sẽ cùng chung ý kiến với các nhà xuất bản khác là chính sách tầm vĩ mô đối với ngành xuất bản là phải có yếu tố đặc thù chứ không phải ngang hàng như những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng khác".

Ai cũng muốn đọc sách tốt, sách hay nhưng chúng ta lại thiếu một cơ chế rạch ròi đối với lĩnh vực này. Làm sách theo cơ chế: “Lời ăn, lỗ chịu” bấy lâu nay của các nhà xuất bản thật mâu thuẫn và khó xử với trách nhiệm lớn lao là nâng cao dân trí, phổ biến tinh hoa tri thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản
Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

(VOV) -Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) với 92,37% ý kiến tán thành.

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

(VOV) -Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) với 92,37% ý kiến tán thành.

Phải nâng cao trách nhiệm của những người làm xuất bản
Phải nâng cao trách nhiệm của những người làm xuất bản

VOV.VN - Trước nhiều sai phạm còn tồn tại của ngành xuất bản, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho rằng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Phải nâng cao trách nhiệm của những người làm xuất bản

Phải nâng cao trách nhiệm của những người làm xuất bản

VOV.VN - Trước nhiều sai phạm còn tồn tại của ngành xuất bản, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho rằng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm
Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm

Với sự chối bỏ trách nhiệm của NXB Lao Động, nỗi oan của đức tổ dòng họ Bùi ở phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh vẫn không có cơ hội để rửa sạch

Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm

Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm

Với sự chối bỏ trách nhiệm của NXB Lao Động, nỗi oan của đức tổ dòng họ Bùi ở phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh vẫn không có cơ hội để rửa sạch

Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách
Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách

Một vụ in lậu một lượng lớn sách của Nhà xuất bản Giáo Dục vừa bị phát hiện tại Hà Nội do Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Việt Nam  chủ ý vi phạm.

Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách

Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách

Một vụ in lậu một lượng lớn sách của Nhà xuất bản Giáo Dục vừa bị phát hiện tại Hà Nội do Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Việt Nam  chủ ý vi phạm.

Xuất bản sách về văn hóa Chăm bằng 5 thứ tiếng
Xuất bản sách về văn hóa Chăm bằng 5 thứ tiếng

Cuốn sách “Di sản văn hóa Chăm” của tác giả Nguyễn Văn Kự được xuất bản bằng 5 dạng ký tự: Việt latin, Chăm cổ, Chăm latin, Anh và Pháp.

Xuất bản sách về văn hóa Chăm bằng 5 thứ tiếng

Xuất bản sách về văn hóa Chăm bằng 5 thứ tiếng

Cuốn sách “Di sản văn hóa Chăm” của tác giả Nguyễn Văn Kự được xuất bản bằng 5 dạng ký tự: Việt latin, Chăm cổ, Chăm latin, Anh và Pháp.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác xuất bản
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác xuất bản

VOV.VN -Hai bên tiếp tục tăng cường triển khai các nội dung đồng thời bổ sung nhiều điều khoản giai đoạn hợp tác mới.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác xuất bản

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác xuất bản

VOV.VN -Hai bên tiếp tục tăng cường triển khai các nội dung đồng thời bổ sung nhiều điều khoản giai đoạn hợp tác mới.

Kỷ lục xuất bản: Bán 10.000 cuốn thơ trong 50 ngày
Kỷ lục xuất bản: Bán 10.000 cuốn thơ trong 50 ngày

(VOV) - Đó là tập thơ “Đi qua thương nhớ” của Nguyễn Phong Việt với 62 bài thơ là 62 câu chuyện, cảm xúc về tình yêu.

Kỷ lục xuất bản: Bán 10.000 cuốn thơ trong 50 ngày

Kỷ lục xuất bản: Bán 10.000 cuốn thơ trong 50 ngày

(VOV) - Đó là tập thơ “Đi qua thương nhớ” của Nguyễn Phong Việt với 62 bài thơ là 62 câu chuyện, cảm xúc về tình yêu.

Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa
Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa

(VOV) -Cuốn sách đã chứng minh Hải học viện Đông Dương- Viện Hải dương học là đơn vị tiên phong nghiên cứu về Hoàng Sa.

Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa

Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa

(VOV) -Cuốn sách đã chứng minh Hải học viện Đông Dương- Viện Hải dương học là đơn vị tiên phong nghiên cứu về Hoàng Sa.