Học vấn hoa hậu Đặng Thu Thảo: sao phải ầm ĩ?

(VOV) - Hoa hậu Đặng Thu Thảo bị quy kết thiếu trung thực khi không nói rõ là sinh viên hệ cao đẳng ĐH Tây Đô.

Sau khi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2012, từng việc làm, hoạt động của tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo đều được báo chí, công chúng quan tâm đặc biệt. Và cũng như lệ thường khi bỗng dưng người ta... nổi tiếng, những chuyện cá nhân của Hoa hậu lại được săm soi và bình luận rôm rả. Chưa hết thắc mắc chuyện “tại sao hoa hậu không tỏ ra xúc động, ngạc nhiên hay bật khóc khi nhận vương miện giống như các hoa hậu trước đó từng thể hiện”, công chúng bắt đầu quay sang nghi ngờ trình độ học vấn của tân hoa hậu.

Những ngày qua, một số tờ báo đặt nghi vấn về sự trung thực của Đặng Thu Thảo khi khai lý lịch dự thi. Có người cho rằng, thực chất Thu Thảo chỉ là sinh viên hệ trung cấp của Đại học Tây Đô, vậy mà, khi lên báo và trong cuộc thi đều giới thiệu là “sinh viên Đại học Tây Đô”. Nếu giới thiệu chính xác “thí sinh Đặng Thu Thảo, sinh viên hệ trung cấp, ngành kế toán, ĐH Tây Đô”, chắc chắn cảm xúc của công chúng và hào quang của tân hoa hậu sẽ phải giảm đi chút ít. Đương nhiên, hình ảnh tân hoa hậu cũng không thể lung linh từ một Lọ Lem trở thành công chúa như thế!

Việc Đặng Thu Thảo học hệ Trung cấp ở một trường dân lập ít uy tín như ĐH Tây Đô bị phán xét có thể do tân hoa hậu thi đại học đạt chưa đến 3 điểm/môn thi. Việc hoa hậu học muộn 1 năm trong khi hệ trung cấp chuyên nghiệp chỉ đào tạo trong vòng 2 năm cũng bị cho khả năng lớn là cô không được xét ở năm đầu tiên.

Đặng Thu Thảo xúc động bật khóc khi về lại trường ĐH Tây Đô

Trước những thông tin này, Ban Tổ chức là báo Tiền Phong và trường ĐH Tây Đô đã lên tiếng xác minh và khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2012 thật sự là sinh viên của trường Đại học Tây Đô, hệ Cao đẳng. Chiều 7/9, trường Đại học Tây Đô (TP Cần Thơ) đã gửi giấy triệu tập học cao đẳng, giấy xác nhận Thu Thảo đã tốt nghiệp hệ trung cấp Đại học Tây Đô tháng 5/2012, trúng tuyển vào hệ Cao đẳng ĐH Tây Đô tháng 6/2012 (trong khi giữa tháng 7/2012 cô mới đăng ký dự thi Hoa hậu). Theo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học gửi cho thí sinh Đặng Thu Thảo, điểm thi các môn của cô gồm: Môn cơ bản 1: 6,75; Môn cơ bản 2: 8; Môn cơ sở ngành: 5,7. Tổng số điểm làm tròn: 20,5. Với số điểm này, người đẹp Đặng Thu Thảo đã trúng tuyển ngành kế toán, Cao đẳng hệ chính quy.

Ông Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết, trước đó, các thẩm tra do người của BTC tiến hành cũng cho thấy Thu Thảo đã tốt nghiệp hệ trung cấp và đã trúng tuyển vào hệ cao đẳng của Đại học Tây Đô. Quan điểm của BTC là thí sinh nào đã trúng tuyển trường nào thì công bố là sinh viên trường đó. Chẳng hạn Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh mới có giấy báo trúng tuyển gọi nhập học Đại học Văn hoá thì công bố là sinh viên trường Đại học Văn hoá. Như vậy, việc giới thiệu Đặng Thu Thảo là sinh viên ĐH Tây Đô là hoàn toàn hợp lý.

Giấy gọi nhập học của Đặng Thu Thảo

Rõ ràng, chuyện rắc rối xung quanh học vấn của tân hoa hậu Đặng Thu Thảo là không cần thiết bởi đây không phải là việc gian lận, dối trá, giống như scandal chưa tốt nghiệp THPT của hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung. Việc chất vấn tại sao BTC không giới thiệu rõ Thu Thảo chỉ là sinh viên hệ cao đẳng cũng là một đòi hỏi quá khắt khe. Hơn thế, Hoa hậu Việt Nam 2012 là một cuộc thi tôn vinh nhan sắc, và cái đẹp đã là một giá trị quan trọng rồi. Nếu đòi hỏi cả tiêu chí học vấn và sắc đẹp phải có ở một hoa hậu, điều đó là... quá khó, thậm chí là không tưởng. Nên nhớ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 có thí sinh trình độ thạc sỹ, nhưng, BTC chỉ chọn thí sinh này vào đến top 10.

Đặng Thu Thảo tặng học bổng cho các bạn sinh viên nghèo, học giỏi cùng trường

Sau khi Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu, khi chia sẻ về con đường sắp tới của mình, cô cho biết: "Trước tiên, Thảo phải hoàn thiện khóa học của mình tại Đại học Tây Đô và sau đó, Thảo dự định sẽ bồi dưỡng thêm kiến thức ở một số khóa học khác. Thảo luôn giữ lời dạy dỗ của cha mẹ làm kim chỉ nam, rằng biết yêu thương và có học mới nên người. Thảo sẽ theo kim chỉ nam đó để ngày càng hoàn thiện mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam”. 

Một cô gái 21 tuổi bước lên bục vinh quang trở thành Hoa hậu của một nước, đạt được danh hiệu mới chỉ là sự khởi đầu, nhưng, quan trọng hơn là chặng đường sau đó phải nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu ấy. Thiết nghĩ, công chúng đừng “bới lông tìm vết”, săm soi, quy kết, mà nên có một cái nhìn bao dung, rộng lượng hơn. Đừng nhìn vào tấm bằng trung cấp hay cao đẳng mà hãy nhìn vào việc hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ khẳng định mình, học tập, làm việc và sống như thế nào trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên