Hồng Nhung, Thanh Thảo điềm tĩnh trước phát ngôn của Bảo Yến

(VOV) -Sau Mr Đàm, Cẩm Vân, diva Hồng Nhung và Thanh Thảo đã chính thức có phản hồi trước những phát ngôn của “đàn chị” Bảo Yến.

Nếu như Mr Đàm và Cẩm Vân cười trừ trước những lời phát ngôn mà Bảo Yến ám chỉ, thì Hồng Nhung và Thanh Thảo dường như cũng vẫn dành cho Bảo Yến những lời vô cùng nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thậm chí hai nữ ca sỹ còn dành lời khen cho Bảo Yến.

Hồng Nhung cho biết hiện tại cô vẫn chưa đọc bài báo đó, nhưng cô được bạn bè gọi điện đến kể cho nghe. Cô “Bống” chia sẻ rằng cô không muốn bình luận gì thêm và không có ý kiến gì về sự việc này.

Thế nhưng, bên cạnh đó, cô “Bống” còn dành tặng những lời khen ngợi cho đàn chị vang bóng một thời Bảo Yến. Ca sỹ của “Họa mi hót trong mưa” bày tỏ rằng nhắc đến Bảo Yến cô sẽ nhớ đến hình ảnh của một ca sỹ đàn chị sở hữu bề ngoài xinh đẹp và giọng hát hay.

Diva Hồng Nhung

Cũng giống như Đàm Vĩnh Hưng, khán giả sẽ không thể tưởng tượng được Thanh Thảo- cô ca sỹ vốn nóng tính sẽ đáp trả lại Bảo Yến như thế nào. Thế nhưng, trái ngược với những gì mà khán giả suy nghĩ, Thanh Thảo đã rất điềm tĩnh trước những gì mà Bảo Yến nói. Cô cho rằng Bảo Yến là “trưởng bối” nên cô ấy có thể nhận xét về thế hệ đàn em như vậy và Thanh Thảo luôn trân trọng những lời góp ý và những kinh nghiệm mà thế hệ trước truyền đạt lại.

Thanh Thảo cho rằng cô sẽ càng quý mến và trân trọng hơn những lời góp ý chân thành và mang tính chất xây dựng, động viên cho ca sỹ đàn em tốt hơn chứ không ngụ ý chỉ trích, dèm pha.

Ca sỹ Thanh Thảo

Thanh Thảo khẳng định rằng là người đi sau, cô không muốn có những phát ngôn nào thiếu sự tôn trọng với đàn anh, đàn chị của mình. Cô cũng không suy nghĩ nhiều hay xem nặng những phát ngôn mà Bảo Yến nói. Nữ ca sỹ biệt danh “Búp bê” mong muốn rằng mọi việc nên dừng lại đúng lúc và không nên để khán giả có cái nhìn mất thiện cảm về quan hệ giữa các đồng nghiệp trong giới ca sỹ vốn đã rất phức tạp từ trước đến nay.

Cùng với Mr Đàm, Cẩm Vân, Hồng Nhung và Thanh Thảo đã chính thức lên tiếng thì Mỹ Tâm hiện chưa có phản hồi gì. Thế nhưng quản lý của Mỹ Tâm cho biết Mỹ Tâm không thích trả lời những vụ việc lu bu như thế này. Và Hồ Quỳnh Hương thì đang rất bận, cô không có thời gian để quan tâm đến những vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NS Quốc Dũng lên tiếng về phát ngôn gây sốc của Bảo Yến
NS Quốc Dũng lên tiếng về phát ngôn gây sốc của Bảo Yến

Nhạc sỹ Quốc Dũng đã chính thức lên tiếng về việc ly hôn cùng những phát ngôn gây sốc của ca sỹ Bảo Yến gây xôn xao dư luận vừa qua.

NS Quốc Dũng lên tiếng về phát ngôn gây sốc của Bảo Yến

NS Quốc Dũng lên tiếng về phát ngôn gây sốc của Bảo Yến

Nhạc sỹ Quốc Dũng đã chính thức lên tiếng về việc ly hôn cùng những phát ngôn gây sốc của ca sỹ Bảo Yến gây xôn xao dư luận vừa qua.

Ca sỹ Bảo Yến “chê” Sao Việt thời nay
Ca sỹ Bảo Yến “chê” Sao Việt thời nay

(VOV) -Cuộc chiến mới dường như sắp bùng nổ khi ca sỹ gạo cội Bảo Yến lên tiếng “chê” Sao Việt thời nay.

Ca sỹ Bảo Yến “chê” Sao Việt thời nay

Ca sỹ Bảo Yến “chê” Sao Việt thời nay

(VOV) -Cuộc chiến mới dường như sắp bùng nổ khi ca sỹ gạo cội Bảo Yến lên tiếng “chê” Sao Việt thời nay.

Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn
Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn

Thời gian nghệ sĩ Kim Tiểu Long (tên thật là Trương Hoàng Kép) bị đình chỉ biểu diễn trên phạm vi toàn quốc là 3 tháng, còn ca sĩ Bảo Yến (tên thật là Nguyễn Kim Yến) là 6 tháng.

Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn

Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn

Thời gian nghệ sĩ Kim Tiểu Long (tên thật là Trương Hoàng Kép) bị đình chỉ biểu diễn trên phạm vi toàn quốc là 3 tháng, còn ca sĩ Bảo Yến (tên thật là Nguyễn Kim Yến) là 6 tháng.