Huế hợp tác với hơn 50 tổ chức quốc tế để bảo tồn di tích

VOV.VN - Cùng với việc bảo tồn, trùng tu các di tích đã xuống cấp, Huế còn tập trung vào các hoạt động thu hút du khách đến thăm di dích.

Đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trùng tu, tôn tạo phục hồi hơn 130 công trình di tích quan trọng, với tổng kinh phí hơn 600 tỷ đồng. Các công trình tiêu biểu như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Hiển Lâm Các, cụm di tích Thế Miếu... và nhiều công trình xuống cáp khác được phục hồi hình dáng ban đầu.

Hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đang hợp tác với 50 tổ chức quốc tế, tiến hành các hoạt động nghiên cứu bảo tồn di sản cả trên lĩnh vực văn hóa vật thể, phi vật thể và cảnh quan môi trường.

Một góc cố đô Huế (Ảnh: Kim Thu)

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, cùng với việc trùng tu bảo tồn di tích, đơn vị đang tập trung vào các hoạt động thu hút du khách đến thăm di tích Huế.

“Chúng tôi tập trung thực hiện trùng tu các dự án trọng điểm trong khu vực Đại Nội Huế. Tăng sức hút của các khu di sản Huế bằng các hoạt động như: tổ chức thêm lễ đổi gác hàng ngày ở khu vực Đại Nội, biểu diễn Tiểu nhạc ở sân điện Thái Hòa, đại nhạc ở Thế Tổ Miếu... Tạo điều kiện để cho du khách, cho cộng đồng, người dân, người ta đến, đi thăm các điểm di tích, thì hiểu hơn việc giữ gìn và bảo tồn di sản của dân tộc” – ông Phan Thanh Hải cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội giãn dân phố cổ để bảo vệ di tích
Hà Nội giãn dân phố cổ để bảo vệ di tích

VOV.VN -Sẽ có khoảng 720 hộ dân đang sinh sống tại các điểm di tích, trường học, công sở... phố cổ được di dời sang khu đô thị Việt Hưng

Hà Nội giãn dân phố cổ để bảo vệ di tích

Hà Nội giãn dân phố cổ để bảo vệ di tích

VOV.VN -Sẽ có khoảng 720 hộ dân đang sinh sống tại các điểm di tích, trường học, công sở... phố cổ được di dời sang khu đô thị Việt Hưng

Thẩm định dự án tu bổ di tích phố cổ Đồng Văn
Thẩm định dự án tu bổ di tích phố cổ Đồng Văn

VOV.VN - Dự án xác định các hạng mục ưu tiên các ngôi nhà nhân dân đang sinh sống bị xuống cấp cần được tu bổ.

Thẩm định dự án tu bổ di tích phố cổ Đồng Văn

Thẩm định dự án tu bổ di tích phố cổ Đồng Văn

VOV.VN - Dự án xác định các hạng mục ưu tiên các ngôi nhà nhân dân đang sinh sống bị xuống cấp cần được tu bổ.

Xin trả Nhà nước di tích quốc gia
Xin trả Nhà nước di tích quốc gia

78 người của gần 60 hộ dân ở làng cổ Đường Lâm vừa gửi đơn xin trả lại danh hiệu (di tích quốc gia) làng cổ Đường Lâm cho Nhà nước.

Xin trả Nhà nước di tích quốc gia

Xin trả Nhà nước di tích quốc gia

78 người của gần 60 hộ dân ở làng cổ Đường Lâm vừa gửi đơn xin trả lại danh hiệu (di tích quốc gia) làng cổ Đường Lâm cho Nhà nước.

Thành cổ Luy Lâu: Di tích đang dần...mất tích
Thành cổ Luy Lâu: Di tích đang dần...mất tích

(VOV) - Bây giờ chẳng còn mấy ai biết về quá khứ một thời vàng son của thành cổ Luy Lâu mà chỉ nhìn thấy thành cổ nay đã thành phế tích.

Thành cổ Luy Lâu: Di tích đang dần...mất tích

Thành cổ Luy Lâu: Di tích đang dần...mất tích

(VOV) - Bây giờ chẳng còn mấy ai biết về quá khứ một thời vàng son của thành cổ Luy Lâu mà chỉ nhìn thấy thành cổ nay đã thành phế tích.