Khai mạc lễ hội Đền An Sinh thờ các vị vua nhà Trần

VOV.VN - Lễ hội Đền An Sinh năm 2016 là hoạt động truyền thống mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn.

Ngày 20/9 (tức 20/8 âm lịch) Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2016 chính thức khai mạc tại đền An Sinh trong Khu Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Lễ hội Đền An Sinh năm 2016 là hoạt động truyền thống mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn. Đây còn là dịp để nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương, thưởng ngoạn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các đức vua Trần và các bậc tiền nhân thời Trần đã có công gây dựng đất nước. 

Lễ khai hội truyền thống đền An Sinh năm 2016 
Bà Trần Thị Liên, con cháu gia tộc Họ Trần về dự chia sẻ: "Di tích này giúp chúng tôi nhớ lại những dấu ấn xưa của các cụ mà các ngài đã để lại cho chúng tôi những kỷ vật được trưng bày trong căn nhà này. Chúng tôi sẽ về nói với con cháu rằng ở đền An Sinh có rất nhiều vật kỷ niệm của thời xưa, rất ấn tượng về nhà Trần, những người đã đặt những dấu mốc trong lịch sử quê hương Việt Nam mình".

Đền An Sinh được xây dựng vào thế kỷ XIV là một trong 3 trung tâm văn hóa tiêu biểu nhất của Đại Việt lúc bấy giờ, cùng với Thăng Long và Thiên Trường. Đây được coi là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo giữ vai trò bồi đắp bệ đỡ tinh thần cho xã hội và nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng đất nước, bởi nơi đây quy tập nhiều khu lăng mộ, đền miếu thờ cúng nhất của nhà Trần, là nơi tu luyện và hóa Phật của Phật hoàng Trần Nhân Tông, nơi có nhiều chùa tháp tiêu biểu của Thiền phái Trúc Lâm.

Rất đông du khách từ khắp nơi về lễ cầu an.

Ông Lê Văn Bình người dân xã An Sinh cho biết: "Ngày nay thì tất cả dân đều được dự lễ hội này, được cám ơn công lao của tất cả vua Trần trong công cuộc dựng nước và giữ nước để đến ngày nay chúng ta mới có cơm no áo mặc”.

Khu vực An Sinh - Đông Triều trở thành khu lăng mộ lớn nhất và tập trung các lăng mộ vua nhà Trần, trong đó có 5 vua được mai táng tại đây và 3 vua được rước thần tượng từ Long Hưng (Hưng Hà, Thái Bình) về. Trong quần thể đền, lăng mộ ở đây có đền Thái được coi là đền thờ tổ, thờ các vị vua đầu triều của nhà Trần. Ngày 9/12/2013, Khu di tích nhà Trần ở Đông Triều đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu làm lễ cầu Quốc thái dân an.
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh trống khai hội

Ông Trần Văn Vinh, Phó chủ tịch UNND thị xã Đông Triều, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đền An Sinh, cho biết: “Lễ hội đền An Sinh là lễ hội truyền thống hàng năm. Nhưng năm nay có một số điểm mới như sau. Thứ nhất là lượng du khách trước khi tổ chức lễ hội đổ về Đông Triều khá đông. Ngoài ra, Đông Triều đã đăng cai giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền tỉnh Quảng Ninh. Đó cũng là cơ hội tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên cũng như người dân tham gia để làm sao thu hút khách du lịch dâng hương."

Lễ hội Đền An Sinh được tổ chức cùng ngày giỗ của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn, 20/8 âm lịch. Ngoài phần lễ hội được tổ chức long trọng với các phần tế lễ của nhân dân thị xã Đông Triều, dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần còn có phần hội với các tiết mục diễn xướng văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian và hội thi các câu lạc bộ võ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“
Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“

VOV.VN - "Mặt nạ Trung thu - Thằng Bờm có cái quạt mo" thu hút hơn 800 em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.

Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“

Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“

VOV.VN - "Mặt nạ Trung thu - Thằng Bờm có cái quạt mo" thu hút hơn 800 em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”
Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”

VOV.VN -Hơn 60 con diều rực rỡ sắc màu sẽ hòa quyện với không gian biển của Đà Nẵng đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”

VOV.VN -Hơn 60 con diều rực rỡ sắc màu sẽ hòa quyện với không gian biển của Đà Nẵng đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Khai mạc Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2016
Khai mạc Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2016

VOV.VN - Chiều 9/9, tại Đình Kim Ngân, Hà Nội, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động “Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2016”.

Khai mạc Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2016

Khai mạc Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2016

VOV.VN - Chiều 9/9, tại Đình Kim Ngân, Hà Nội, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động “Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2016”.

Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10
Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10

Vào tháng 10, 11 hàng năm, khắp các đường đèo uốn khúc quanh co của Hà Giang chỗ nào cũng được phủ một màu hồng của hoa Tam giác mạch.

Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10

Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10

Vào tháng 10, 11 hàng năm, khắp các đường đèo uốn khúc quanh co của Hà Giang chỗ nào cũng được phủ một màu hồng của hoa Tam giác mạch.

Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016
Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016

VOV.VN -Người Tuyên Quang đang náo nức chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên 2016 diễn ra từ ngày 8 đến 11/9 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016

Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016

VOV.VN -Người Tuyên Quang đang náo nức chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên 2016 diễn ra từ ngày 8 đến 11/9 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.