Khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lễ hội này sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Ấn Độ.

Tối 7/3, tại chùa Phổ Quang - thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Phật giáo, do Bộ Văn hóa Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.


Đến dự có ông Ravindra Singh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ cùng các vị: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các chư tôn giáo phẩm Giáo hội, Thành hội Phật giáo và hơn 1.500 phật tử thành phố.  

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Phật giáo (Ảnh: Ngọc Xuân)


Lễ hội Phật giáo diễn ra đến ngày 10/3 bao gồm chuỗi triển lãm Đạt-Ma để phổ biến quan điểm không bạo lực và chân lý bởi các nhân vật lỗi lạc và các vị sư; tổ chức vẽ tranh cát, điêu khắc bằng chất liệu bơ và tụng kinh Lama. Tại lễ hội, bên cạnh các tiết mục văn hóa của vị sư Việt Nam, các vị sư đến từ Ấn Độ sẽ thực hiện những điệu múa Cham linh thiêng, sống động với mặt nạ và y phục đặc trưng của phái Mahayana của Phật giáo Ấn Độ.

Lễ hội Phật giáo trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa Ấn Độ tại thành phố (từ ngày 6 đến 15/3) là cơ hội để nhân dân thành phố cảm nhận và hiểu biết thêm những nét hay, nét đẹp trong phong tục và văn hóa truyền thống của đất nước Ấn Độ. Qua đó giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Phật giáo, ông Ravindra Singh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ nhấn mạnh: “Giao lưu văn hóa giữa hai nước đã hình thành từ thời xa xưa khi đạo Phật du nhập từ Ấn Độ đến Việt Nam. Mối quan hệ này được tiếp tục với thời gian, thể hiện trong mối quan hệ song phương giữa hai nước. Thông qua lễ hội này, chúng tôi hy vọng mang lại sức mạnh cho mối quan hệ về văn hóa, hai dân tộc sẽ hiểu rõ nhau hơn và tình hữu nghị giữa hai nước được thắt chặt hơn nữa”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc hội thảo quốc tế về Phật giáo châu Á và Việt Nam
Khai mạc hội thảo quốc tế về Phật giáo châu Á và Việt Nam

VOV.VN - Chất liệu văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên bản sắc, căn cốt của văn hóa Việt Nam.

Khai mạc hội thảo quốc tế về Phật giáo châu Á và Việt Nam

Khai mạc hội thảo quốc tế về Phật giáo châu Á và Việt Nam

VOV.VN - Chất liệu văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên bản sắc, căn cốt của văn hóa Việt Nam.

Phật giáo Việt Nam với các giá trị của văn hóa Việt
Phật giáo Việt Nam với các giá trị của văn hóa Việt

VOV.VN -Song hành cùng đất nước, Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, góp vào việc xây dựng đất nước, con người Việt Nam

Phật giáo Việt Nam với các giá trị của văn hóa Việt

Phật giáo Việt Nam với các giá trị của văn hóa Việt

VOV.VN -Song hành cùng đất nước, Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, góp vào việc xây dựng đất nước, con người Việt Nam

Tôn vinh vị  tổ sư của Phật giáo Việt Nam
Tôn vinh vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam

VOV.VN -Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày mất của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 1-3/12.

Tôn vinh vị  tổ sư của Phật giáo Việt Nam

Tôn vinh vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam

VOV.VN -Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày mất của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 1-3/12.

Hội Văn hóa Phật giáo Việt- Đức: Nhịp cầu nhân ái
Hội Văn hóa Phật giáo Việt- Đức: Nhịp cầu nhân ái

Hội Văn hóa Phật giáo Việt Đức, từ lâu xem việc làm thiện nguyện là chương trình cần thiết trong hoạt động phát triển của mình.

Hội Văn hóa Phật giáo Việt- Đức: Nhịp cầu nhân ái

Hội Văn hóa Phật giáo Việt- Đức: Nhịp cầu nhân ái

Hội Văn hóa Phật giáo Việt Đức, từ lâu xem việc làm thiện nguyện là chương trình cần thiết trong hoạt động phát triển của mình.

Thiền phái Trúc Lâm - sự ra đời của Phật giáo Việt Nam
Thiền phái Trúc Lâm - sự ra đời của Phật giáo Việt Nam

VOV.VN -Từ Thiền phái Trúc Lâm, Phật Giáo Việt Nam chính thức có tông phái riêng với tư tưởng nhập thế đạo đời không tách rời.

Thiền phái Trúc Lâm - sự ra đời của Phật giáo Việt Nam

Thiền phái Trúc Lâm - sự ra đời của Phật giáo Việt Nam

VOV.VN -Từ Thiền phái Trúc Lâm, Phật Giáo Việt Nam chính thức có tông phái riêng với tư tưởng nhập thế đạo đời không tách rời.

Người Pháp say sưa với tranh Việt, Phật giáo Việt
Người Pháp say sưa với tranh Việt, Phật giáo Việt

VOV.VN - Những người Việt sống ở Lyon (Pháp) đã tích cực quảng bá văn hóa Việt sang Pháp.

Người Pháp say sưa với tranh Việt, Phật giáo Việt

Người Pháp say sưa với tranh Việt, Phật giáo Việt

VOV.VN - Những người Việt sống ở Lyon (Pháp) đã tích cực quảng bá văn hóa Việt sang Pháp.

Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn Phật giáo, Công giáo
Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn Phật giáo, Công giáo

VOV.VN -Gặp mặt và tiếp đoàn đại biểu, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, đón Xuân vui.

Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn Phật giáo, Công giáo

Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn Phật giáo, Công giáo

VOV.VN -Gặp mặt và tiếp đoàn đại biểu, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, đón Xuân vui.