Khai mạc Triển lãm “Puskin ở Việt Nam”

VOV.VN - Triển lãm trưng bầy những hiện vật liên quan đến cuộc đời, sáng tác của A.X. Puskin - mặt trời thơ ca Nga.

Nhân kỷ niệm 177 năm ngày mất (10/2/1837-10/2/2014) và 215 năm ngày sinh (6/6/1799-6/6-2014) của đại thi hào Nga A.X Puskin, ngày 11/2, tại Phân viện Puskin ở Hà Nội, Phân viện Puskin kết hợp với Hội hữu nghị Việt-Nga và Quỹ hỗ trợ quảng bá Văn học Việt Nam-Văn học Nga (của Hội nhà văn Việt Nam) khai mạc Triển lãm “Puskin ở Việt Nam”.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Bộ giáo dục Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Nga, đại diện Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, đông đảo giáo viên, sinh viên chuyên ngành tiếng Nga của các trường Đại học tại Hà Nội và những người yêu thích tiếng Nga và Văn học Nga.


Sinh viên ĐH QG HN hát bài hát Nga tại lễ khai mạc Triển lãm

Triển lãm “Puskin ở Việt Nam” trưng bầy những hiện vật liên quan đến cuộc đời, sáng tác của A.X. Puskin - mặt trời thơ ca Nga, trích từ bộ sưu tập của Phân viện Puskin và của một số tập thể, cá nhân khác, trong đó một phần lớn hiện vật là của nhà văn-dịch giả-nhà nghiên cứu chuyên về Puskin Hoàng Thúy Toàn.

Trong thời gian Triển lãm, khách tham quan không chỉ được xem, được đọc các tác phẩm văn thơ của Puskin, các bài viết về ông của các tác giả Việt Nam, các bản dịch ra tiếng Việt những bài thơ tình của Puskin của các dịch giả nổi tiếng, cũng như của những người hâm mộ Việt Nam, mà còn được nghe nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi và nhà văn - dịch giả Hoàng Thúy Toàn nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sáng tác của Đại thi hào, mặt trời thi ca Nga A.X. Puskin.

Dịch giả Thúy Toàn phát biểu tại Lễ khai mạc

Về mục đích của hoạt động này, Tiến sĩ Nguyễn thị Thu Đạt, phó Giám đốc Phân viện Puskin nói: “Đây là một trong những hoạt động để hướng tới những ngày lễ liên quan đến cuộc đời và sáng tác của nhà thơ Nga Puskin. Mục tiêu của chúng tôi là đưa bạn đọc trẻ Việt Nam đến gần hơn nữa với nền văn hóa Nga, giúp cho thế hệ trẻ của Việt Nam tìm hiểu thêm về văn hóa, văn học Nga, để làm tăng thêm tình yêu với tiếng Nga, đất nước Nga và nền văn hóa Nga”.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn thị Thu Đạt, trong thời gian tới Phân viện Puskin sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan ra chuyên san của tạp chí Thơ, xuất bản "Tuyển thơ Puskin" với 100 bản dịch tiếng Việt chọn lọc in cùng nguyên bản tiếng Nga, tổ chức Hội thảo "Puskin ở Việt Nam" vào ngày sinh của Đại thi hào vào 6/6/2014 và tổ chức nhiều hoạt động thú vị khác.

Độc giả VN chăm chú với các tác phẩm của Puskin-Ảnh:QS

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết về văn hóa Nga, mà qua đó còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong mọi lĩnh vực, trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 14/2 tại Phân viện Puskin ở Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?
Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?

VOV.VN - Tượng Phật kiểu truyền thống phải đi đặt mẫu chứ không sẵn có nên sẽ không kịp với thời gian bày đàn làm lễ cầu an đầu năm...

Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?

Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?

VOV.VN - Tượng Phật kiểu truyền thống phải đi đặt mẫu chứ không sẵn có nên sẽ không kịp với thời gian bày đàn làm lễ cầu an đầu năm...

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15

Tối nay (15/8), tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 – Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 15.

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15

Tối nay (15/8), tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 – Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 15.

Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV
Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV

(VOV) - Đây là những hình ảnh, tư liệu, thư tịch, đặc biệt là các bản đồ cổ và ghi chép trong các tác phẩm lưu ký, sử ký.

Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV

Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV

(VOV) - Đây là những hình ảnh, tư liệu, thư tịch, đặc biệt là các bản đồ cổ và ghi chép trong các tác phẩm lưu ký, sử ký.

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình
Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

VOV.VN - 54 bức tranh cổ động và 20 logo xuất sắc được trưng bày tại triển lãm, mang đề tài về bình đẳng giới và gia đình.

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

VOV.VN - 54 bức tranh cổ động và 20 logo xuất sắc được trưng bày tại triển lãm, mang đề tài về bình đẳng giới và gia đình.

Triển lãm tranh từ bã cà phê và đường
Triển lãm tranh từ bã cà phê và đường
Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM
Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM

Hơn 2.000  tựa sách sẽ được trưng bày tại Nhà sách Xuân Thu (391-391A, Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM) từ 3-10/11.

Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM

Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM

Hơn 2.000  tựa sách sẽ được trưng bày tại Nhà sách Xuân Thu (391-391A, Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM) từ 3-10/11.