Khai mạc Tuần lễ hội Trung thu phố cổ

Tối 19/9, tại cổng chính chợ Đồng Xuân, Hà Nội, Lễ hội Trung thu phố cổ và Hội chợ Trung thu năm 2009 chính thức khai mạc. Lễ hội do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức.  

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Bích Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết: 5 năm qua, UBND quận Hoàn Kiếm đã đầu tư mở rộng quy mô lễ hội Trung thu phố cổ. Từ khu vực chợ trung thu hàng Mã, nay Lễ hội đã được mở rộng sang các khu vực phố đi bộ như Hàng Đào, Đồng Xuân, hàng Lược… tạo nên sự hấp dẫn và nét riêng của trung thu phố cổ ở Hà Nội.

Khác với mọi năm, Lễ hội Trung thu phố cổ năm nay tổ chức dài hơn bắt đầu từ ngày 19/9 và kết thúc vào ngày 3/10 (Từ 1 – 15/8 âm lịch). Ngoài các hoạt động hấp dẫn đón tiếp các cháu thiếu nhi, hội chợ còn tổ chức hàng trăm gian hàng bán đồ chơi phục vụ thiếu nhi, các hoạt động nghệ thuật văn hóa dân gian như: hát xẩm, ca trù, chầu văn, chèo… Hướng dẫn các cháu thiếu nhi tổ chức các trò chơi rước đèn, vui phá cỗ đêm trăng và các tiết mục múa rối, xiếc. Đặc biệt sẽ có hai đêm tổ chức trò chơi dân gian và hai đêm múa sư tử để phục vụ các cháu thiếu nhi.

Cùng với các hoạt động văn hóa ngoài trời, tại nhà di sản 87 phố Mã Mây sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu tư liệu hình ảnh về Tết cổ truyền Trung thu cổ truyền, hướng dẫn làm các loại bánh, đồ chơi Trung thu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc và là hoạt động chào mừng kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội, 55 năm ngày giải phóng thủ đô…

Nhân dịp này, quận Hoàn Kiếm đã trao quà tặng cho 19 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Lễ khai mạc kết thúc với những hoạt động văn hóa nghệ thuật như: múa lân, múa sư tử, trình diễn các bài hát về Trung thu…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên