Khát vọng Thăng Long được chọn dự Oscar

“Khát vọng Thăng Long” là bộ phim đã giành giải Cánh diều bạc Hội Điện ảnh năm 2010 và 2 giải Cánh diều vàng cá nhân…

Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cho biết, Hội đồng đã thống nhất chọn “Khát vọng Thăng Long” là phim đại diện cho Việt Nam tham dự Oscar lần 84 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, sự chênh lệch về chất lượng của 3 phim được đề cử (Khát vọng Thăng Long, Cánh đồng bất tận và Long Thành cầm giả ca) là không nhiều.

3 diễn viên chính trong phim: Đình Toàn (vai Lê Long Đĩnh), Thu Trang (vai Dạ Hương) và Ngọc Ngoan (vai Lý Công Uẩn).

Phim nào được bỏ phiếu cao nhất sẽ là phim dự giải. Kết quả, “Khát vọng Thăng Long” được hơn 9 điểm, 2 phim còn lại được hơn 8 điểm. Đây cũng là dự đoán trước đó của dư luận khi “Khát vọng Thăng Long” là bộ phim đã giành giải Cánh diều bạc Hội Điện ảnh năm 2010 và 2 giải Cánh diều vàng cá nhân cho đạo diễn Lưu Trọng Ninh và diễn viên Đình Toàn (vai Lê Long Đĩnh).

Lấy bối cảnh thời kỳ loạn lạc chuyển giao từ thời tiền Lê sang thời Lý, bộ phim được đánh giá mang dấu ấn dân tộc và tính nhân văn đậm nét. Cách dàn dựng, bối cảnh, phục trang… phản ánh đúng tinh thần của thời kỳ lịch sử.

Tuy nhiên, khi bộ phim được công chiếu đã nhận được không ít phản biện của giới chuyên môn khi chưa nêu bật được chủ đề mà bộ phim đưa ra là “Khát vọng Thăng Long”. Hơn nữa, nhân vật thủ vai Lý Công Uẩn chưa nêu bật được khí chất mạnh mẽ, quyết đoán của vị vua có công dời đô về Thăng Long.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, ngoài việc đánh giá về chất lượng, nội dung tư tưởng…, Hội đồng còn phải xem xét đến tiêu chí của Oscar năm 2011 và “Khát vọng Thăng Long” là bộ phim đáp ứng được đầy đủ hơn cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên