Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm

(VOV) - Chung
kết “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tại
Hội An, phát sóng trực tiếp trên Đài TNVN và Đài THVN.

Cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” lần thứ 3 do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại quốc tế (CIAT) tổ chức, nằm trong khuôn khổ “Festival Quảng Nam lần thứ 5” sẽ diễn ra tại thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam từ ngày 22-26/6/2013.

Cuộc thi đã phát động từ tháng 3/2013 và thu hút hơn 1.000 hồ sơ của các thí sinh thuộc 35 dân tộc như Kinh, Tày, Nùng, Dao, La Chí, Thái, Mường… đến từ 45 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi đến tham gia. Hầu hết các thí sinh đều là sinh viên cao đẳng, đại học. Ban Tổ chức cũng cho biết, rất nhiều thí sinh sở hữu chiều cao trên 1.7m, cá biệt có thí sinh cao tới 1.79m.

  Hoa hậu Kim Hồng (đứng thứ ba từ trái sang) gặp gỡ các thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013

Đáng chú ý trong thể lệ tuyển sinh của cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” năm nay là việc nhấn mạnh đến điều khoản: “Thí sinh đã tổ chức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn, hoặc có thời gian chung sống như vợ chồng thì không được tham dự cuộc thi”.

Trong buổi họp báo giới thiệu cuộc thi sáng 7/5 tại Hà Nội, bà Đoàn Thị Kim Hồng, Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Trên thực tế, việc các nữ thí sinh có bạn trai hay chững mối quan hệ thân thiết với bạn khác giới là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, phía BTC đã phối hợp với công an cùng các sở, ban, ngành tại địa phương để thẩm định chính xác hồ sơ. Trước đây, đã từng xảy ra việc kiện tụng, tố thí sinh gian lận, giả mạo hồ sơ nên lần này chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Việc hủy tư cách thi của thí sinh thì phải dựa trên các cơ sở pháp lý chứ không thể nghe theo một phía (đơn kiện) mà đổ tội oan cho thí sinh”.

Bà Hồng cũng cho biết thêm, dù có tới hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham dự nhưng rất khó để tuyển chọn các thí sinh có đủ tư cách để tham gia vào cuộc thi. Đa phần vì các em là sinh viên nên kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử hay các phần tài năng cũng chưa được hoàn thiện. Một phần nữa, do đặc thù dân tộc nên độ tuổi của các em khi kết hôn rất sớm, 18-20 tuổi là đã kết hôn rồi. Với các thí sinh có đủ tư cách thì việc vận động gia đình, bản làng để các em đi thi rất khó khăn.

Hoa hậu Các Dân tộc Việt Nam lần 2 Triệu Thị Hà (bên trái) và bà Bà Đoàn Thị Kim Hồng .

Sau vòng sơ tuyển, có 40 thí sinh lọt được vào vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam”, sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 26/6/2013 tại Nhà hát Hội An, thành phố Hội An (Quảng Nam) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) và trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Các thí sinh sẽ tranh tài tại 3 nội dung thi là: trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, trình diễn trang phục áo tắm và trình diễn trang phục dạ hội. 5 thí sinh có điểm cao nhất sẽ tiếp tục tham gia vào vòng thi ứng xử.

Ngoài các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2; “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” còn tôn vinh Người đẹp thân thiện, Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Quảng Nam, Người đẹp Du lịch với các tiêu chí riêng cho từng danh hiệu.

Dù là một trong những cuộc thi lớn, có quy mô trên toàn quốc nhưng những lần thi trước, các thí sinh đạt được danh hiệu cao đều “mất bóng” sau khi cuộc thi kết thúc. Chính vì thế, bà Đoàn Thị Kim Hồng khẳng định, năm nay, các thí sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các cuộc thi của quốc tế và trở thành đại diện của Việt Nam, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người ra với bạn bè quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp

200 hồ sơ dự thi của các thí sinh rất nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Khmer, Kinh…

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp

200 hồ sơ dự thi của các thí sinh rất nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Khmer, Kinh…

Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam
Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Triệu Thị Hà, 19 tuổi, cao 1,69m, dân tộc Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng vừa đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011.

Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Triệu Thị Hà, 19 tuổi, cao 1,69m, dân tộc Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng vừa đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011.

"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An
"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An

Đây sẽ là dịp để đại diện phụ nữ các dân tộc trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi về kiến thức văn hóa, xã hội.

"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An

"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An

Đây sẽ là dịp để đại diện phụ nữ các dân tộc trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi về kiến thức văn hóa, xã hội.

Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5: Tôn vinh văn hóa Việt
Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5: Tôn vinh văn hóa Việt

(VOV) - Các hoạt động trong khuôn khổ “Festival di sản Quảng Nam” lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 21/6-26/6/2013 tại Quảng Nam.

Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5: Tôn vinh văn hóa Việt

Festival di sản Quảng Nam lần thứ 5: Tôn vinh văn hóa Việt

(VOV) - Các hoạt động trong khuôn khổ “Festival di sản Quảng Nam” lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 21/6-26/6/2013 tại Quảng Nam.