Biên phòng Điện Biên, Sơn La và Lai Châu hiệp đồng bảo vệ biên giới

VOV.VN- Các đơn vị biên phòng của 3 tỉnh tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ xác định phương án cụ thể, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Sáng nay 11/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2020.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2020.

Năm 2019 vừa qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh đã kịp thời thông báo, trao đổi thông tin, tham mưu, xử lý các sự kiện biên giới, các vụ việc xảy ra theo đúng hiệp định và quy định của pháp luật.

Nhờ đó công tác phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực tiếp giáp, trao đổi tình hình về đường biên giới, mốc quốc giới, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và dịch cư trên địa bàn các khu vực tiếp giáp đã mang lại nhiều kết quả.

Các đồn biên phòng đã phối hợp tuần tra tiếp giáp được 18 lần với trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân địa phương tham gia; trao đổi 15 tin nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trên đoạn biên giới tiếp giáp.

Qua đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ vi phạm pháp luật, giữ vững tình hình khu vực tiếp giáp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an lãnh thổ biên giới quốc gia.

Ngoài ra việc tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, Trung Quốc xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị cùng phát triển, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn an toàn, quân chúng nhân tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Năm 2020 căn cứ mệnh lệnh công tác Biên phòng của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kế hoạch Bảo vệ biên giới của Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu đã được phê duyệt, thông qua ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp, các đơn vị biên phòng của 3 tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cán bộ, chiến sỹ, đơn vị xác định phương án cụ thể, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên