Lễ hội áo dài Festival Huế 2016 vi phạm tác quyền như thế nào?

Nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng Hải cho rằng chương trình lễ hội áo dài -Fsetival Huế 2016 đã vi phạm bản quyền khi sử dụng hình ảnh của anh mà chưa xin phép.

Vừa qua, chương trình lễ hội áo dài mang tên Nơi huyền thoại bắt đầu nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2016 đã được diễn ra, đây là đêm diễn đầy màu sắc kết hợp với âm nhạc truyền thống tại Huế, đêm diễn này được khán giả trong và ngoài nước đánh giá cao.

Nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng Hải.

Tuy nhiên, mới đây, nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng Hải lên tiếng cho rằng, chương trình nghệ thuật này đã vi phạm bản quyền tác giả khi sử dụng hình ảnh của anh mà chưa xin phép. Vậy thực hư chuyện ồn ào này như thế nào?

Để có thêm thông tin, chúng tôi đã liên lạc với nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng Hải. Anh Hải cho biết: “Kỳ Festival 2016 và lễ hội áo dài Nơi huyền thoại bắt đầu tôi cũng tham gia chụp ảnh. Khi bức ảnh hiện lên trên màn hình, tôi thấy quen quen và chụp rất nhiều, về nhà tìm ở kho ảnh thì mới thấy đúng là ảnh của mình được sử dụng ở chương trình mà không được xin phép. Bức ảnh ấy tôi chụp vào mùa sương mù ở Huế năm 2016, ảnh này tôi đăng trên Facebook cá nhân và trong một trang báo mạng, BTC chương trình này đã lên mạng lấy hình ảnh này.

Tôi được biết chương trình áo dài này do Công ty TNHH Truyền thông Hạnh Phúc Việt Nam tổ chức nên tôi đã liên lạc với chị Uyên Phương – là giám đốc công ty thì chị này cho hay, không biết chuyện lấy ảnh và sau đó bảo tôi gọi điện cho đạo diễn Đinh Anh Dũng – người chỉ đạo chương trình này. Đạo diễn Đinh Anh Dũng cho tôi hay, cái ảnh minh hoạ như thế thì không cần xin phép ai cả.

Sau đó, anh Dũng hỏi tôi, muốn gì, tôi cho hay, tôi cần một lời xin lỗi công khai và bồi thường tác quyền để cho họ biết trách nhiệm của mình. Tôi muốn gặp mặt hoặc trao đổi qua mail nhưng anh Dũng cho biết, đang chuẩn bị lên máy bay nên không gặp tôi được. Tuy nhiên, anh Dũng không trả lời mail cho tôi mà nhắn tin cho biết sẽ có luật sư của công ty tổ chức sự kiện làm việc với tôi…”.

Lễ hội áo dài Festival 2016 dùng hình minh họa không xin phép tác giả?

Trao đổi với pv báo NĐT, bà Nguyễn Thị Uyên Phương – Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Hạnh Phúc Việt Nam cho biết: “Tôi cũng đã liên lạc với anh Hải và nói Hải gọi điện cho đạo diễn Đinh Anh Dũng. Tôi chỉ liên quan đến phần kịch bản và đã gửi lên sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế rồi, còn phần hình ảnh thuộc về Video và Dũng phụ trách cái này.

Hình ảnh đó được sử dụng trên màn hình Led để chiếu cho đẹp thôi, phần đó tôi đã trả riêng một khoản cho đạo diễn để làm video thì người đạo diễn phải chịu trách nhiệm. Có một bức ảnh thôi, làm gì mà ghê gớm vậy. Tôi nói thật, chương trình quá nổi, tự nhiên lại làm ồn ào lên như vậy làm gì. Tôi không thích một người sống tại Huế, làm việc tại đây mà vì một bức ảnh làm cho chương trình sinh động hơn mà lại như vậy. Nếu kiện thì đi kiện người làm video.

Tôi tự bỏ tiền túi của mình hơn 3 tỷ đồng để làm chương trình ấy cho mọi người xem và tôi không tính toán cái gì, tôi yêu Huế và tôi tự làm chương trình này chứ không thu bất kỳ đồng tiền nào, của ai, sao Hải lại làm thế?

Nếu nói là vi phạm bản quyền thì tôi hỏi lại, bức ảnh ấy đã đăng ký bản quyền chưa mà đòi tiền bồi thường bản quyền như vậy? Hoàng Hải sống tại Huế, có một bức hình chụp ở Huế và được chiếu lên cho mọi người xem thì nên cống hiến cho Huế, chứ sao lại đi đòi tiền như vậy? Nực cười lắm…”.

Đạo diễn Đinh Anh Dũng cho biết: “Sao Hoàng Hải lại quan trọng chuyện đó vậy? Cậu ấy cũng mới gọi điện cho tôi và cho rằng, cậu ấy là tác giả bức ảnh ấy. Tôi đã xin lỗi cậu ấy vì nhân viên của tôi lấy ảnh trên mạng mà không để ý. Đó là một cái ảnh chụp cầu Trường Tiền có thuyền, có sóng nước được chiếu trên màn hình led 12 giây để minh hoạ cho phần trình diễn áo dài phía dưới.

Hải nói muốn tôi gửi email và muốn làm việc trực tiếp nhưng tôi lại đang ra sân bay nên không gặp được. Tôi thấy Hải rất quan trọng chuyện hình ảnh này. Một cái ảnh đẹp ở Huế chúng tôi vô tình lấy trên mạng mà không hỏi ý kiến tác giả, tôi đã xin lỗi 2 lần rồi nhưng cậu ấy lại muốn công khai xin lỗi và bồi thường bằng tiền. Một cái hình thì đáng mấy, nếu tác giả muốn đi kiện thì tôi sẵn sàng theo hầu.

Tôi thấy Hải quá nhỏ nhặt, tôi là một người từ nơi khác đến làm đẹp cho Huế mà còn không tính toán gì, cậu ấy sống và làm việc tại Huế, thì cậu ấy sao cứ ồn ào thế. Hơn nữa, đó chỉ là một cái hình minh hoạ nhỏ trong nhiều hình ở chương trình thôi, nếu hôm trước có thời gian, tôi đã gặp cậu ấy để nói chuyện, nhưng chúng tôi phải quay về Sài Gòn để chuẩn bị cho chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ sắp tới.

Nếu Hoàng Hải cho rằng, việc dùng hình minh hoạ ấy tôi xin lỗi qua điện thoại chưa đủ thì cứ đưa ra pháp luật. Cứ theo luật mà làm. Nếu Hải là một nghệ sỹ ở Huế, cậu ấy không cảm ơn tôi thì thôi, sao chỉ vì một cái hình “vô danh tiểu tốt” chả ai biết cả mà ầm ý thế. Ví dụ, tôi lấy hình ấy mà mang vào sách in ra mà ghi tên tác giả là tôi thì mới nói. Nếu tôi biết, ảnh này là của Hải thì không bao giờ tôi sử dụng… Nếu Hải còn ồn ào nữa, thì người ta cười Hải chứ không phải cười tôi…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 phim đặc sắc lôi cuốn trẻ em hơn nửa thế kỷ qua
10 phim đặc sắc lôi cuốn trẻ em hơn nửa thế kỷ qua

Theo các chuyên gia,"The Jungle Book","Harry Potter", "Lion King" là ba trong 10 phim phải xem đối với thiếu nhi suốt 50 năm qua.

10 phim đặc sắc lôi cuốn trẻ em hơn nửa thế kỷ qua

10 phim đặc sắc lôi cuốn trẻ em hơn nửa thế kỷ qua

Theo các chuyên gia,"The Jungle Book","Harry Potter", "Lion King" là ba trong 10 phim phải xem đối với thiếu nhi suốt 50 năm qua.

Trấn Thành chê bài thi của đồng nghiệp “dở, vớ vẩn, tào lao“
Trấn Thành chê bài thi của đồng nghiệp “dở, vớ vẩn, tào lao“

VOV.VN - Trấn Thành cho biết, anh cảm thấy vô cùng thất vọng vì Lâm Vĩ Dạ diễn diễn dở, thiếu duyên vì kịch bản không sáng tạo.

Trấn Thành chê bài thi của đồng nghiệp “dở, vớ vẩn, tào lao“

Trấn Thành chê bài thi của đồng nghiệp “dở, vớ vẩn, tào lao“

VOV.VN - Trấn Thành cho biết, anh cảm thấy vô cùng thất vọng vì Lâm Vĩ Dạ diễn diễn dở, thiếu duyên vì kịch bản không sáng tạo.

“Me Before You” tiếp tục tung trailer đẹp như mơ
“Me Before You” tiếp tục tung trailer đẹp như mơ

VOV.VN -Mới đây, "Me Before You" tiếp tục tung ra trailer lãng mạn cùng phần nhạc du dương, nhẹ nhàng kể về câu chuyện tình của Louisa Clark và Will Traynor.

“Me Before You” tiếp tục tung trailer đẹp như mơ

“Me Before You” tiếp tục tung trailer đẹp như mơ

VOV.VN -Mới đây, "Me Before You" tiếp tục tung ra trailer lãng mạn cùng phần nhạc du dương, nhẹ nhàng kể về câu chuyện tình của Louisa Clark và Will Traynor.

Hương Tràm: “Thần tượng của tôi chính là Hồ Ngọc Hà“
Hương Tràm: “Thần tượng của tôi chính là Hồ Ngọc Hà“

"Những chuyện riêng tư của chị ấy tôi không quan tâm lắm. Chị Hà vẫn luôn là thần tượng của tôi".

Hương Tràm: “Thần tượng của tôi chính là Hồ Ngọc Hà“

Hương Tràm: “Thần tượng của tôi chính là Hồ Ngọc Hà“

"Những chuyện riêng tư của chị ấy tôi không quan tâm lắm. Chị Hà vẫn luôn là thần tượng của tôi".