Liên hoan Hát then, đàn tính lần thứ hai

Trong 2 ngày (2- 3/9), Liên hoan Hát then – Đàn tính tỉnh Lai Châu lần thứ hai được tổ chức, với trên 70 cán bộ, nghệ nhân, diễn viên của 5/7 huyện, thị xã Lai Châu tham gia. Ban tổ chức trao giải cho 20 tiết mục đặc sắc nhất.

Theo quan niệm dân gian, Then có nghĩa là Thiên, là “trời”. Hát Then là loại dân ca mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân tộc với hình thức diễn xướng tổng hợp, sử dụng cả múa, hát, diễn trò, biểu diễn nhạc cụ. Hát Then đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của nhiều dân tộc như Thái, Tày, Nùng… và được dùng trong những sự kiện trọng đại như lễ cầu an, cầu mùa, gọi hồn...

Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan lần này đánh giá: Hát then, Đàn tính là “đặc sản văn hóa dân gian” miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, so với lần trước, liên hoan lần này thiếu sự xuất hiện của những nghệ nhân lớn tuổi, vắng những làn điệu, những bài Then cổ trong các lễ hội truyền thống.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức lựa chọn được 20 tiết mục để trao các giải A, B, C. Giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Phong Thổ. Nghệ nhân Nông Văn Nhay, 71 tuổi, đoàn huyện Phong Thổ đạt giải diễn viên cao tuổi nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên