Lộ lõ con đường Hoàng Gia ở Thành Nhà Hồ

(VOV) -Con đường lát đá hoa rộng khoảng 4,5m và được đánh giá là con đường đá cổ đẹp nhất Việt Nam.

Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, căn cứ vào các tư liệu xưa và theo dân gian kể lại, con đường Hoè Nhai (con đường lát đá hoa) hay còn gọi là đường Hoàng Gia nối liền cửa nam thành với đàn tế Nam Giao ở Đốn Sơn dài khoảng 3km.

Quá trình khai quật, sau khi bóc hai lớp với độ sâu khoảng từ 0,4m – 0,6m,  đã làm xuất lộ con đường lát đá hoa và nền sân được lát bằng đá xanh, đá phiến to, phẳng. 

Một phần con đường Hoàng Gia nhìn từ trên cổng thành phía Nam

 

Theo đo đạc và nhận định bước đầu thì con đường lát đá này rộng khoảng 4,5m, nằm cao hơn mặt sân lát đá phiến, đá lớp từ 0,15 – 0,2m. Hai bên rìa mép ngoài của con đường hoàn toàn được kè bó vỉa bởi những viên đá xanh khối lớn, sắp xếp thẳng hàng trùng khít với nhau.

Phía trong hai bên lớp đá kè bó vỉa là những viên đá phiến lớn, nhẵn, đôi chỗ có lẫn những viên đá xanh, đá tảng khối nhỏ được sắp xếp rất ngay ngắn, phẳng tạo thành một mặt bằng rất đẹp.

Viên đá lát dài nhất trên mặt đường (còn nguyên vẹn) có chiều dài 2,7m chiều rộng 0,5m.

Con đường lát đá hoa này hầu như còn nguyên vẹn, nhất là 10m ở phía trước cửa Nam Thành Nhà Hồ.

Theo nhận định của các nhà khảo cổ thì con đường này hiện nay vẫn còn nằm sâu dưới lớp đất đá rải đường mà nhân dân bồi đắp lên làm đường giao thông, đôi chỗ bị mất khi nhân dân địa phương làm công trình. Tuy nhiên vẫn còn nhiều dấu tích con đường cách thành từ 500-700m, và có thể còn xuất lộ nhiều hơn khi quá trình khai quật được mở rộng.

Tiến sĩ Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ Đường nhấn mạnh, đường Hoè Nhai là một công trình kiến trúc quan trọng trong quần thể di tích Thành Nhà Hồ. Việc khai quật khảo cổ làm xuất lộ một phần kiến trúc di tích con đường thêm một lần nữa khẳng định những giá trị chân xác của những ghi chép lịch sử về một địa danh đã trở thành kinh đô xưa.

Từ những phát hiện trên, các phương án phù hợp sẽ được tính đến để có thể phục dựng lại con đường. Để có cơ sở khoa học làm được điều đó, việc tiếp tục mở rộng khai quật con đường này là một yêu cầu cần thiết.

Tiến sĩ Đỗ Quang Trọng cũng cho biết, hon 600 năm trôi qua kể từ khi nhà Hồ thất bại (1407), ngoài thành đá hùng vĩ mang nhiều giá trị lịch sử và kiến trúc, mang tiêu chí ngoại hạng của một di sản đặc biệt của Thanh Hoá nói riêng và Việt Nam nói chung, vẫn còn đó nhiều di tích kiến trúc và di tích khảo cổ học như: la thành, hào thành, dấu vết nền móng các kiến trúc cung điện, dinh thự bên trong thành nội; nền móng kiến trúc của đàn tế Nam giao,…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau lễ vinh danh, Thành Nhà Hồ hút khách
Sau lễ vinh danh, Thành Nhà Hồ hút khách

Trong 6 tháng, Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc- Thanh Hóa) đã đón hơn 22.000 khách, trong đó hầu hết là khách nội địa.

Sau lễ vinh danh, Thành Nhà Hồ hút khách

Sau lễ vinh danh, Thành Nhà Hồ hút khách

Trong 6 tháng, Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc- Thanh Hóa) đã đón hơn 22.000 khách, trong đó hầu hết là khách nội địa.

Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ
Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ

(VOV) - Đầu Rồng được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đưa về trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ

Trưng bày đầu Rồng đá mới phát hiện tại Thành Nhà Hồ

(VOV) - Đầu Rồng được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đưa về trưng bày phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

Thành nhà Hồ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa thế giới
Thành nhà Hồ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa thế giới

Thành Nhà Hồ tọa lạc tại hai xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, do vua Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397.

Thành nhà Hồ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa thế giới

Thành nhà Hồ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa thế giới

Thành Nhà Hồ tọa lạc tại hai xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, do vua Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397.