Maika - cô gái với 2 giải IMMF

Là một trong 3 nữ phóng viên tham gia khóa học của IMMF (Quỹ Tưởng niệm Báo chí Đông Dương) tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Thanh Hải - Maika đã để lại ấn tượng sâu sắc khi một mình ẵm 2 giải thưởng quan trọng: Giải Nhất ảnh đơn và Phóng sự ảnh xuất sắc nhất.

Con đường đến với nhiếp ảnh của Maika thật tình cờ. Tò mò tham gia những diễn đàn trên mạng về ảnh, cô thật sự bị “choáng” trước những tác phẩm tuyệt vời. Với niềm đam mê, cô mong muốn được nắm bắt những khoảnh khắc lộng lẫy trong tầm mắt để ngắm nhìn.

Không chỉ vậy, nhiếp ảnh mang lại cho Maika nhiều trải nghiệm mà trước khi cầm máy, cô không bao giờ để ý hay nhận ra nó. Nhờ nhiếp ảnh, cô có thêm mong muốn được đi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, nhạy cảm hơn và dễ dàng nhận ra những vẻ đẹp dù là giản đơn nhất.

Tác phẩm đạt giải Nhất ảnh đơn của Maika

Ở cái tuổi 24, Maika đã có những thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Khóa học của IMMF với chủ đề “Ảnh báo chí: Báo in và báo điện tử” mang lại cho Maika nhiều trải nghiệm thú vị. Hai giải thưởng quan trọng trong khóa học: Giải Nhất ảnh đơn và Phóng sự ảnh xuất sắc nhất chính là phần thưởng cho lòng say mê và nỗ lực của cô.

Thành công từ “một tâm hồn giàu có”

Khi được hỏi về bí quyết thành công, Maika bật mí: “Đơn giản đó là sự đam mê”. Gia đình cũng là yếu tố giúp Maika thành công “Tôi cố gắng sống vui vẻ để trở thành một niềm vui của những người thân trong gia đình và điều đó cũng làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn khi phấn đấu để trở nên có ý nghĩa trong lòng người khác”.

24 tuổi, Maika đã có những thành công trong sự nghiệp

Cô thường tự thưởng cho mình vào những lúc rảnh rỗi bằng việc tìm đến những cô bạn thân, hay loanh quanh đâu đó trong lòng phố cổ. Những chuyến du lịch cũng không thể thiếu trong lịch của cô. Maika còn trẻ để tự cho phép mình có thời gian để đi đây, đi đó. Nhờ những chuyến đi, các tác phẩm ra đời.

Nhiếp ảnh và những chuyến đi mang lại cho Maika một “tâm hồn giàu có hơn”. Cô may mắn có nhiều bạn bè có chung sở thích, mỗi chuyến đi là một lần khám phá, một lần góp nhặt.

Tương lai rộng mở đang ở phía trước cô gái tài năng, xin chúc Maika thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn!./.

Khóa học IMMF gồm 25 học viên được tuyển chọn khắt khe trên phạm vi toàn quốc. Các giảng viên của khóa học là những tay máy nổi tiếng thế giới như: Nick Út, phóng viên AP - giải Pulitzer 1973; David Leeson - giải Pulitzer 2004; Steve Northup - Washington Post; Gaby Sommer - nhiếp ảnh gia độc lập người Đức từng làm việc cho Reuters, AP…

Các học viên sẽ sáng tác trong 6 lĩnh vực chính gồm: Tin hàng ngày/Thời sự; Doanh nghiệp/Sự phát triển kinh tế; Văn hoá/nghệ thuật; Thể thao, Thời trang/Người nổi tiếng và ảnh Chân dung/Phong cảnh/Kiến trúc.

Bộ ảnh về nghệ thuật Tuồng của Maika Elan (Giải nhất Phóng sự ảnh):














...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên