"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em

(VOV) - “Vở diễn đánh thức suy nghĩ của người lớn đối với việc sử dụng lao động trẻ em trong mỗi gia đình”.

Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em” (12/6/2013) và “Tháng hành động vì trẻ em”, Nhà hát Tuổi Trẻ giới thiệu đến khán giả vở kịch về đề tài phòng chống xâm hại, lạm dụng lao động trẻ em với tựa đề “Mẹ ơi, con sắp lớn” của tác giả, đạo diễn Sĩ Tiến, Trưởng đoàn kịch 2 - Nhà hát Tuổi Trẻ.                                                           

“Mẹ ơi, con sắp lớn” là câu chuyện về cô bé nông thôn tên Thảo, phải bỏ dở việc học hành lên thành phố làm người giúp việc cho một gia đình giàu có. Thảo mang theo những ước mơ con trẻ, các vì sao và bầu trời của riêng mình. Tuy nhiên đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống mưu sinh, sự vô tâm của người lớn, mối quan hệ chủ - tớ, khoảng cách giàu – nghèo, những quan niệm, thành kiến trong xã hội… những ước mơ của Thảo dường như “gãy vụn”, chỉ còn giữ lại được cho mình niềm khát khao tình thương và sự chở che của cha mẹ.

Cô bé Hân (Lan Anh) ngồi tâm sự cùng mẹ (Hoa Thúy) trong vở kịch "Mẹ ơi, con sắp lớn!". Ảnh: Đất Việt

Tác giả kịch bản, đạo diễn Sĩ Tiến chia sẻ: “Vở diễn đánh thức suy nghĩ của người lớn đối với việc sử dụng lao động trẻ em trong mỗi gia đình. Trước đây, chúng ta hay quan niệm đối với trẻ con, được làm việc trong mỗi gia đình, có khi đúng như trong kịch bản có khi sự giúp đỡ, đôi khi chúng ta đi quá xa sự giúp đỡ thành ra sự lạm dụng lao động trẻ em. Sự lạm dụng này đôi khi không giống với các trường hợp đã nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đôi khi chúng ta dày vò bằng những hình thức khác nhau. Trong đó, sự bóc lột về tinh thần đôi khi để lại những vết sẹo lớn trong tâm thức của trẻ mà đặc biệt với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi”.

“Mẹ ơi, con sắp lớn” không kể một trường hợp điển hình đã nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, như sự kiện, câu chuyện bé Hào Anh. Nhưng qua những chi tiết, diễn biến, vở kịch nhằm đến thay đổi quan niệm của người lớn, những người đang sử dụng, khai thác lao động trẻ em.

Vở kịch không chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho khán giả về phòng chống sử dụng lao động trẻ em mà còn là câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn, mang lại nhiều suy ngẫm, trăn trở và những câu hỏi nhức nhối thúc đẩy chúng ta phải hành động vì thế hệ tương lai của đất nước.

Vở diễn sẽ được lưu diễn tại một số tỉnh, thành trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc
Thi sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

(VOV)-Cuộc thi nghệ thuật sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013 vừa khai mạc tối nay tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

Thi sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

Thi sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

(VOV)-Cuộc thi nghệ thuật sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013 vừa khai mạc tối nay tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt vở diễn mới về đồng tính
Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt vở diễn mới về đồng tính

(VOV) - Nội dung vở kịch kể về cuộc sống của những người đồng tính, song tính và chuyển giới…

Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt vở diễn mới về đồng tính

Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt vở diễn mới về đồng tính

(VOV) - Nội dung vở kịch kể về cuộc sống của những người đồng tính, song tính và chuyển giới…

Nhạc kịch của nhóm Spice Girls hạ màn vì… ế khách
Nhạc kịch của nhóm Spice Girls hạ màn vì… ế khách

(VOV)-Bị khán giả chỉ trích khá nhiều, chương trình nhạc kịch “Viva Forever” của nhóm Spice Girls đã kết thúc vô thời hạn sau 6 tháng ra mắt.

Nhạc kịch của nhóm Spice Girls hạ màn vì… ế khách

Nhạc kịch của nhóm Spice Girls hạ màn vì… ế khách

(VOV)-Bị khán giả chỉ trích khá nhiều, chương trình nhạc kịch “Viva Forever” của nhóm Spice Girls đã kết thúc vô thời hạn sau 6 tháng ra mắt.