Mở rộng di tích Đàn tế Nam Giao - Thành nhà Hồ

Tỉnh Thanh Hoá đầu tư 12 tỷ đồng thực hiện dự án khai quật phần diện tích còn lại của di tích Đàn tế Nam Giao - Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa)  

Việc mở rộng khai quật sẽ làm phát lộ toàn bộ các cấp nền, sân, tường bao, sự phân bố của các công trình kiến trúc, công trình phụ trợ cũng như đường Linh đạo đi từ chân núi lên đàn tế của di tích Đàn tế Nam Giao, trên cơ sở đó, lập hồ sơ khoa học, xác định rõ quy mô và giá trị của di tích Đàn tế Nam Giao.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, Ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức khai quật điểm 12.000 m­2 và sẽ khai quật 12.000 m2 còn lại trong năm 2010 - 2011.

Đây là đợt khai quật khảo cổ lần thứ tư và cũng là lần cuối về di tích Đàn tế Nam Giao. Kết quả khai quật góp phần bổ sung những chứng cứ thuyết phục vào hồ sơ Di tích lịch sử văn hoá Thành nhà Hồ, trình UNESCO công nhận Di sản văn hoá Thế giới.

Hiện nay, nước ta có 3 Đàn tế Nam Giao gồm: Kinh thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế), Hoàng thành Hà Nội và Đàn tế Nam Giao thành nhà Hồ (Thanh Hóa). Trong 3 đàn tế này, duy nhất Đàn tế Nam Giao thành nhà Hồ được các nhà khoa học đánh giá là còn nguyên vẹn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên