Mỹ thẳng tay trừng phạt các công ty giúp Iran bán dầu

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 3/9 bổ sung danh sách các công ty chịu trừng phạt của nước này vì đã giúp Iran vận chuyển và buôn bán các sản phẩm hóa dầu.

Trong thông báo của mình, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty có trụ sở tại Iran, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Trung Quốc.

 

Đây đều là những công ty mà nước này cáo buộc là đã hỗ trợ Công ty hóa dầu Triliance có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) vận chuyển và buôn bán các sản phẩm hóa dầu của Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

 

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo trừng phạt 5 thực thể và 3 cá nhân vì tham gia vào các giao dịch liên quan đến ngành công nghiệp hóa dầu và dầu mỏ của Iran.

 

Những thông báo này đưa ra trong bối cảnh nỗ lực của Mỹ nhằm tái áp đặt trừng phạt Iran tại Liên Hợp Quốc liên tiếp hứng chịu thất bại.

 

Mặc dù đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, song Mỹ mới đây đã gửi đơn khiếu nại Iran lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đồng thời yêu cầu kích hoạt điều khoản cho phép khôi phục trừng phạt quốc tế đối với nước Cộng hòa hồi giáo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ không kích của Israel làm 10 lính Syria chết, 1 dân quân Iran thiệt mạng
Vụ không kích của Israel làm 10 lính Syria chết, 1 dân quân Iran thiệt mạng

VOV.VN - Đòn không kích của Israel đã gây thương vong lớn cho Syria. Phía Syria thì nói họ đã đánh chặn hầu hết các tên lửa của Israel.

Vụ không kích của Israel làm 10 lính Syria chết, 1 dân quân Iran thiệt mạng

Vụ không kích của Israel làm 10 lính Syria chết, 1 dân quân Iran thiệt mạng

VOV.VN - Đòn không kích của Israel đã gây thương vong lớn cho Syria. Phía Syria thì nói họ đã đánh chặn hầu hết các tên lửa của Israel.

Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe
Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran đang đầu tư vào công nghệ sản xuất máy bay không người lái (UAV) để giữ vững vị trí nằm trong những nước hàng đầu phát triển UAV.

Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe

Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran đang đầu tư vào công nghệ sản xuất máy bay không người lái (UAV) để giữ vững vị trí nằm trong những nước hàng đầu phát triển UAV.

Mỹ thất bại khi không thuyết phục được HĐBA siết chặt cấm vận Iran
Mỹ thất bại khi không thuyết phục được HĐBA siết chặt cấm vận Iran

VOV.VN - HĐBA cho rằng, bước đi của Mỹ là không phù hợp vì Mỹ muốn áp đặt cơ chế nằm trong thỏa thuận hạt nhân 2015 trong khi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này.

Mỹ thất bại khi không thuyết phục được HĐBA siết chặt cấm vận Iran

Mỹ thất bại khi không thuyết phục được HĐBA siết chặt cấm vận Iran

VOV.VN - HĐBA cho rằng, bước đi của Mỹ là không phù hợp vì Mỹ muốn áp đặt cơ chế nằm trong thỏa thuận hạt nhân 2015 trong khi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này.