Ngày châu Âu 2015: Nhiều hoạt động văn hóa dành cho giới trẻ

VOV.VN -Chuỗi sự kiện trong chương trình “Ngày châu Âu 2015” nhằm hướng đến công chúng trẻ Việt Nam, tạo động lực và cơ hội cho họ đến với châu Âu.

“Ngày châu Âu 2015” sẽ được tổ chức bằng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật liên tục từ ngày 8 - 31/5. Đây cũng là chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU-Việt Nam.

Đáng lưu ý, “Ngày châu Âu 2015” sẽ có các chương trình hòa nhạc đặc biệt bởi nhóm Ngũ tấu kèn Red Socks (Những chiếc Tất đỏ) đến từ nước Đức, với nhiều tác phẩm âm nhạc dân gian đến đương đại vào tối 8/5 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình hòa nhạc phim câm tại Viện Goethe vào ngày 27/5.

Chương trình hòa nhạc đặc biệt bởi nhóm Ngũ tấu kèn Red Socks sẽ mở đầu cho "Ngày Châu Âu 2015"

Nền văn hóa truyền thống châu Âu đa dạng cũng được thể hiện qua chương trình “Những ngày văn học châu Âu” lần thứ 5 tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 4 - 7/5 với các buổi đọc sách, hòa nhạc vẽ truyện tranh, giao lưu, hội thảo. Một điểm nhấn khác trong “Ngày châu Âu 2015” là liên hoan phim châu Âu, với 13 bộ phim được trình chiếu ở 3 thành phố là: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là màn trình diễn ánh sáng laser vào tối 8/5; lễ hội ẩm thực châu Âu được tổ chức vào ngày 9/5 tại Thư viện Quốc Gia; triển lãm những tác phẩm truyện tranh đạt giải cuả tác giả người Đức Reinhard Kleist; trao giải cuộc thi viết “Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về châu Âu”.

Đại sứ Frank Jesen, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết:  chuỗi sự kiện liên tục trong chương trình “Ngày châu Âu 2015” nhằm hướng đến công chúng trẻ Việt Nam, tạo động lực và cơ hội cho họ đến với châu Âu.

“Trong 10 năm qua, chương trình “Ngày châu Âu” của chúng tôi đã được giới thiệu đến công chúng Việt Nam và tạo được một dấu ấn với các bạn. Trong năm nay là kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao EU - Việt Nam, vì thế chúng tôi cũng dành nhiều chương trình đặc biệt hơn để kỉ niệm dấu ấn này. Ngoài chương trình những ngày châu Âu mà tiêu điểm là bữa tiệc ánh sáng thì chúng tôi cũng có chương trình khác như cuộc thi danh cho giới trẻ Việt Nam, một cuốn sách giới thiệu bức tranh toàn cảnh giới thiệu quan hệ EU và Việt Nam trong 25 năm qua”, ông Frank Jesen cho biết .

Năm 2015 là năm thứ 9 chương trình “Ngày châu Âu” (9/5) được tổ chức tại Việt Nam nhằm góp phần tạo cầu nối trao đổi các nền văn hóa bằng nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ngày Châu Âu 2010” tại Việt Nam
“Ngày Châu Âu 2010” tại Việt Nam

Những ngày châu Âu tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự giao thoa giữa văn hoá các nước thành viên EU với văn hoá Việt.

“Ngày Châu Âu 2010” tại Việt Nam

“Ngày Châu Âu 2010” tại Việt Nam

Những ngày châu Âu tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự giao thoa giữa văn hoá các nước thành viên EU với văn hoá Việt.

Những ngày châu Âu tại Việt Nam
Những ngày châu Âu tại Việt Nam

Rất nhiều sự kiện văn hoá sẽ diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP HCM trong những ngày châu Âu tại Việt Nam

Những ngày châu Âu tại Việt Nam

Những ngày châu Âu tại Việt Nam

Rất nhiều sự kiện văn hoá sẽ diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP HCM trong những ngày châu Âu tại Việt Nam

Những ngày châu Âu năm 2009 tại Việt Nam
Những ngày châu Âu năm 2009 tại Việt Nam

Chương trình kỷ niệm Ngày châu Âu (9/5) kéo dài 1 tháng sẽ đưa hình ảnh của EU trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt Nam và cộng đồng quốc tế thông qua hàng loạt các chương trình giải trí và tri thức đầy thú vị.  

Những ngày châu Âu năm 2009 tại Việt Nam

Những ngày châu Âu năm 2009 tại Việt Nam

Chương trình kỷ niệm Ngày châu Âu (9/5) kéo dài 1 tháng sẽ đưa hình ảnh của EU trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt Nam và cộng đồng quốc tế thông qua hàng loạt các chương trình giải trí và tri thức đầy thú vị.