Ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX

Các “thi nhân Việt Nam” sẽ tham dự trong ba sân thơ: truyền thống, hiện đại và thiếu nhi

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức vào ngày 17/2 (Rằm tháng Giêng) tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Các “thi nhân Việt Nam” sẽ được tham dự trong ba sân thơ: sân thơ truyền thống, sân thơ hiện đại và sân thơ thiếu nhi.

Tham dự Ngày Thơ, công chúng Thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng chân dung các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh trong vườn tượng văn nhân. Đồng thời, sẽ được thưởng thức thư pháp thơ của Bác Hồ bằng nhiều thứ tiếng, trên nhiều chất liệu khác nhau được trưng bày tại Thiên Quang Tỉnh.

Đặc biệt, để kỉ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, 70 năm ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba, Ngày Thơ năm 2011 sẽ có Lễ rước Đất lấy từ quê Bác, Lễ rước Nước lấy từ nguồn Pắc Bó.

Bên cạnh các hoạt động chính diễn ra tại Văn Miếu, ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX cũng sẽ được tổ chức tại TP HCM và Nghệ An với nhiều hoạt động sôi nổi như: Công chiếu bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải”; dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm của Bác ở Khu di tích Kim Liên; tổ chức Lễ thả thơ; ngâm thơ, giao lưu nhà thơ với công chúng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên