Nghệ thuật đương đại Việt Nam cần được đầu tư thích đáng
VOV.VN - Đó
là mong muốn của các nghệ sĩ trong buổi họp báo công bố 8 dự án nghệ thuật đương đại được CDEF tài trợ trong năm 2013.
là mong muốn của các nghệ sĩ trong buổi họp báo công bố 8 dự án nghệ thuật đương đại được CDEF tài trợ trong năm 2013.
Với tiêu chí hỗ trợ cho các dự án có yếu tố sáng tạo, hiện đại, đem lại sự phát triển mới mẻ cho nghệ thuật Việt Nam và Đan Mạch, 8 dự án được hỗ trợ lần này khá đa dạng về thể loại, bao gồm múa, nghệ thuật thị giác, âm nhạc và đa phương tiện.
Đại sứ Đan Mạch John Nielsen và các nghệ sĩ được nhận tài trợ năm 2013 |
Trong đó, nổi bật là dự án “Viễn cảnh Bảo tàng nghệ thuật đương đại Việt Nam (I-CAMP)” của nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu. Việc thiết lập một xưởng nghệ thuật Mường tại Bảo tàng Mường dành cho các dự án nghệ thuật đương đại là một cách để kết nối những giá trị văn hóa cổ xưa với văn hóa đương đại.
Dự án “Trong khói và mây” của nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi về văn hóa nghệ thuật người Chăm cũng tạo được điểm nhấn với các sự kiện nghệ thuật đa phương tiện. Chương trình gồm những chuyến nghiên cứu, phim nhân học thể nghiệm và trình diễn nghệ thuật thị giác.
Ngoài ra, dự án múa khai phá những cảm xúc về Việt Nam trong thập kỷ 70, dự án kết nối giữa chèo và Jazz mang tên “Lưu không”, dự án sách về nghệ sỹ thế hệ 8x và những thách thức sáng tạo, dự án triển lãm 15+, dự án âm nhạc “Ngẫu hứng – sự hội ngộ quốc tế” và dự án Liên hoan nghệ thuật “Queer forever” cũng được tạo ra những điểm nhấn mới trong nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Thay mặt cho các nghệ sĩ được nhận tài trợ lần này, nghệ sĩ Vũ Đức Hiếu cho biết: “Sự hỗ trợ của CDEF có ý nghĩa không chỉ với riêng dự án của tôi lần này mà đó còn là sự khích lệ về mặt tinh thần cho các nghệ sĩ trẻ”.
Họa sĩ Trần Lương bày tỏ hy vọng, nghệ thuật đương đại Việt Nam có thể được sự quan tâm hơn nữa của xã hội cũng như được đầu tư thích đáng. Bởi thực tế rằng, nghệ thuật đương đại Việt Nam dù có được sự phát triển nhưng lại bị quên lãng và nằm ngoài rìa của xã hội dù nó đã tồn tại được gần 20 năm. Những hình thức nghệ thuật mới mang tính thử nghiệm cao luôn là chủ đề gây tranh luận tại Việt Nam nhưng lại được tôn trọng và có danh tiếng ở nước ngoài.
Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết: “Nghệ thuật Việt Nam đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều quan trọng với CDEF là có thể hỗ trợ một cách rộng rãi các xu hướng phát triển mới của nghệ thuật cũng như các vùng miền về mặt địa lý. Chúng tôi hy vọng được tài trợ thêm các dự án của các nghệ sĩ trẻ trên khắp Việt Nam trong đợt xét hồ sơ vào 15/3/2014”./.