Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng một thời với nước Nga

(VOV) -Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng chính là dịch giả của tác phẩm “Nhật kí Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Nga”.

“Một thời tôi từng có” là tiêu đề tập thơ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng vừa ra mắt độc giả nhân kỉ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

“Một thời tôi từng có” của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng là sự chiêm nghiệm của ông trong suốt cuộc hành trình hai mươi năm gắn bó với nước Nga. Nền văn hoá Nga, thiên nhiên Nga tươi đẹp đã đi vào thơ của Nguyễn Huy Hoàng với tất cả lòng mến yêu sâu đậm.

Trong lời đề tựa, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Tôi thiển nghĩ rằng, những ai đã từng trải qua bao ghềnh thác của cuộc đời, đã chịu nhiều đòn roi của số phận nhưng vẫn không gục ngã; và những ai đã từng dành cho nước Nga dù một thoáng tình yêu, thì tôi tin khi đọc những bài thơ này, bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, đó là một thời chúng ta từng có”.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng là hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Hiện ông đang sống và làm việc tại Nga. Tập thơ “Một thời tôi từng có” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp ra mắt “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” bản tiếng Nga
Sắp ra mắt “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” bản tiếng Nga

Đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 sắp tới. 

Sắp ra mắt “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” bản tiếng Nga

Sắp ra mắt “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” bản tiếng Nga

Đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 sắp tới. 

“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” đến với nước Nga
“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” đến với nước Nga

“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” bằng tiếng Nga do Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành sẽ đến với bạn đọc Nga trong thời gian tới.

“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” đến với nước Nga

“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” đến với nước Nga

“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” bằng tiếng Nga do Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành sẽ đến với bạn đọc Nga trong thời gian tới.