Nhiều diễn viên Hàn Quốc tự tử vì áp lực

(VOV) - Trong những năm vừa qua, có không ít sao Hàn tìm đến cái chết vì áp lực công việc dẫn đến trầm cảm nặng nề.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có số người tự tử cao nhất thế giới. Cứ trong 100.000 người Hàn có tới 21,5 người tự vẫn. Đặc biệt là trong giới giải trí khi áp lực của việc làm người nổi tiếng đè nặng lên các sao.

Trong những năm qua, có không ít những sao Hàn đã tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi những áp lực của cuộc sống. Đó là những cái tên như Choi Jin Sil, Park Jong Ha, Ahn Jae Hwan, Chae Dong Ha, Kim Chu Ryun… khiến làng giải trí Hàn Quốc rúng động và lấy đi biết bao nước mắt của người hâm mộ.

Nữ diễn viên Choi Jin Sil (1968 – 2008)

Choi Jin Sil là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, bắt đầu nổi danh từ thập niên 90 với nhiều vai diễn trong các bộ phim như: “Hương vị tình yêu”, “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”, “Bức thư tình”...

Tháng 8/2004, báo chí Hàn Quốc đăng tải tin tức, đưa hình ảnh Choi Jin Sil bị chồng là Jo Sung Min đánh trọng thương phải nhập viện làm người hâm mộ thương xót. Ngay sau đó, rủi ro lại liên tiếp giáng xuống đầu cô khi các công ty quảng cáo ngưng hợp đồng vì doanh thu của họ bị thiệt hại nặng nề, đồng thời các đạo diễn cũng lờ tịt cô đi.

Choi Jin Sil rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Áp lực, căng thẳng và mệt mỏi đã khiến cô rời xa quê hương, dẫn hai con sang Mỹ. Sáng ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil bị phát hiện treo cổ tự tử trong buồng tắm. Đây là tin tức gây sốc nhất cho làng giải trí Hàn Quốc và các nước khác (trong đó có Việt Nam) vào thời gian đó.

Nam diễn viên Park Yong Ha (1977 – 2010)

Sinh ngày 12/8/1977, Park Yong Ha là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Với khả năng diễn xuất và ca hát tốt cùng vẻ ngoài điển trai, Park Yong Ha bước chân vào làng giải trí ngay từ khi mới 17 tuổi. Khán giả Việt Nam biết tới Park qua khá nhiều bộ phim, trong đó nổi bật là bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, “Hoa tuyết”.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2009, Park Yong Ha cho biết, anh đã phải đối mặt với tình trạng mất ngủ suốt 14 năm qua vì bị trầm cảm. Trên trang Twitter của mình, Park Yong Ha thừa nhận, anh đã phải phụ thuộc vào thuốc ngủ trong một thời gian dài khiến các fan vô cùng lo lắng. Park Yong Ha cũng chia sẻ, việc làm một ngôi sao nổi tiếng, làm tâm điểm của báo giới và đón nhận sự quan tâm của khán giả cũng khiến anh luôn cảm thấy nặng nề.

Vào sáng ngày 30/6/2010, mẹ Park Yong Ha phát hiện ra anh đã tự tử trong phòng riêng. Cảnh sát trưởng Kwak Jeong Hee thuộc đồn cảnh sát Gangnam cho biết, Park Yong Ha chết là do nghẹt thở sau khi treo cổ bằng dây sạc máy quay ngay trên đầu giường ngủ.

Ca sĩ Park Jung Min

Park Jung Min gia nhập làng giải trí Hàn khi là thành viên của nhóm nhảy DND hồi giữa thập niên 90. Sau đó, anh trở thành đội trưởng của nhóm nhảy Star System và làm công việc dàn dựng vũ đạo cho nhiều ngôi sao như Se7en, Jang Nara, Kim Jong Kook, Big Bang, Song Baek Kyung, One Two.

Ca sĩ Park Jung Min đã tự chấm dứt cuộc đời ở tuổi 37 vào ngày 27/2/2011. Thi thể của Park Jung Min được tìm thấy tại nhà cô bạn gái trong tình trạng treo cổ.

Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử vì không phát hiện bằng chứng dàn dựng. Nhiều người tin rằng nguyên nhân dẫn đến quyết định dại dột của Park Jung Min là tình hình tài chính. Cựu ca sĩ này từng nhiều lần khốn khổ vì tiền bạc.

Nam ca sĩ Chae Dong Ha (1981 – 2011)

Chae Dong Ha là cựu thủ lĩnh nhóm nhạc nổi tiếng SG Wannabe. Thi thể của Chae Dong Ha được phát hiện vào gần 11h trưa ngày 27/5/2011 tại Bulgwangdong (Seoul). Nguyên nhân cái chết là trầm cảm dẫn đến việc treo cổ tự tử.

Chae Dong Ha được cho là một người có lối sống khép kín, nặng về nội tâm. Ngoài nguyên nhân mà dư luận đồn đoán là Chae Dong Ha tự tử do trầm cảm, cũng có thông tin cái chết của anh mang màu sắc "định mệnh", như cho rằng trong ca khúc "Gllomy Sunday" của Chae Dong Ha có những lời tiên báo về một cái chết không thể tránh. Tuy nhiên, phần đông vẫn nghiêng về giả thuyết, Chae Dong Ha tự tử là bởi áp lực của công việc.

Diễn viên Kim Chu Ryun

Kim Chu Ryun nổi tiếng vào thời điểm những năm 70 cả trên màn ảnh nhỏ lẫn các phim điện ảnh. Năm 1974, Kim Chu Ryun nhận giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Các tác phẩm được biết tới của Kim Chu Ryun là “Lovers In The Rain”, “Combs In The Women”, “Winter Woman”, “301-302”.

Khi trở lại làng giải trí vào giữa những năm 80 với tư cách nhà sản xuất, Kim Chu Ryun đã phải vật lộn với sự thất bại và đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến ngôi sao kỳ cựu kết liễu cuộc đời mình.

Kim Chu Ryun vừa được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở thành phố Kimhae, Kyungsangnamdo vào lúc 11h45 sáng ngày 9/11/2011. Tài tử ra đi ở tuổi 64. Theo điều tra, từ những dấu hiệu để lại, cảnh sát cho biết Kim Chu Ryun đã treo cổ tự tử.

Cầu thủ Jo Sung Min

Đầu năm 2013, cái chết của chồng cũ diễn viên Choi Jin Sil lại một lần nữa khiến giới showbiz Hàn rúng động. Thi thể của Jo Sung Min được bạn gái - người đang sống cùng - phát hiện vào lúc 5h30 sáng 6/1/2013. Cựu cầu thủ bóng chày đã treo cổ bằng thắt lưng trong nhà tắm. Theo điều tra ban đầu, Jo Sung Min chết do ngạt thở. Ông được xác định là đã tự tử vì không có dấu hiệu đột nhập vào nhà. Ngoài ra, Jo Sung Min để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Jo Sung Min và Choi Jin Sil

Jo Sung Min và minh tinh màn bạc quá cố Choi Jin Sil kết hôn năm 2000. Sau những vụ bạo lực gia đình, Choi Jin Sil quyết định ly hôn vào năm 2004. Trong những năm qua, Jo Sung Min phải chịu áp lực tinh thần lớn vì dư luận chỉ trích, gián tiếp gây ra cái chết của diễn viên bộ phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”.

Diễn viên Kim Soo Jin

Kim Soo Jin sinh năm 1975. Cô bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 1994 với bộ phim "Challenge" của đài MBC. Sau đó cô tham gia một số phim hài của đài SBS như: "Soonpoong Clinic” (Bệnh viện phụ sản Soonpoong), "City men and women” ...

Ngày 1/4, Cảnh sát quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) thông báo, nữ diễn viên Kim Soo Jin đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào lúc 1h chiều ngày 29/3. Người đầu tiên phát hiện ra sự việc và báo cảnh sát là bạn trai của Kim Soo Jin.

Kim Soo Jin

Được biết, trước đó, Kim Soo Jin đã có nhiều biểu hiện của bệnh trầm cảm và được bác sĩ cảnh báo có khả năng tự tử cao. Tại hiện trường ở nhà riêng của Soo Jin có phát hiện thư tuyệt mệnh với vỏn vẹn 2 chữ "xin lỗi". Dựa vào chi tiết này, cảnh sát sẽ sớm khép lại hồ sơ vụ việc.

Tình trạng ngôi sao xứ Hàn bị trầm cảm, u uất thời gian dài tới mức đi đến con đường tự sát ngày một nhiều và rất đáng báo động. Đây cũng là một mảng màu tối của showbiz Hàn mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ khép lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai con của Choi Jin Sil đáng thương trong đám tang cha
Hai con của Choi Jin Sil đáng thương trong đám tang cha

(VOV) - 4 năm sau ngày mất mẹ, bé Hwan Hee và Jun Hee lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau mất đi người thân.

Hai con của Choi Jin Sil đáng thương trong đám tang cha

Hai con của Choi Jin Sil đáng thương trong đám tang cha

(VOV) - 4 năm sau ngày mất mẹ, bé Hwan Hee và Jun Hee lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau mất đi người thân.

Chồng Choi Jin Sil để lại di thư trước khi tự tử
Chồng Choi Jin Sil để lại di thư trước khi tự tử

(VOV) - Trước khi tự tử, Jo Sung Min đã để lại thư tuyệt mệnh và được người thân giao nộp lại cho cơ quan điều tra.

Chồng Choi Jin Sil để lại di thư trước khi tự tử

Chồng Choi Jin Sil để lại di thư trước khi tự tử

(VOV) - Trước khi tự tử, Jo Sung Min đã để lại thư tuyệt mệnh và được người thân giao nộp lại cho cơ quan điều tra.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Jin tự tử tại nhà riêng
Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Jin tự tử tại nhà riêng

(VOV) - Kim Soo Jin đã qua đời ở tuổi 38. Kết quả điều tra cho thấy, nữ diễn viên đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Jin tự tử tại nhà riêng

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Jin tự tử tại nhà riêng

(VOV) - Kim Soo Jin đã qua đời ở tuổi 38. Kết quả điều tra cho thấy, nữ diễn viên đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.