Nam thanh niên chuyên hack Facebook để lừa tiền sa lưới

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Tuấn khai nhận thường lang thang ở các quán internet và hack tài khoản Facebook của người dân để đi xin tiền.

Ngày 10/10, một lãnh đạo công an Bắc Từ Liêm cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với đối tượng Dương Văn Tuấn (SN 2001; trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Quá trình theo dõi, công an Bắc Từ Liêm đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị để bắt giữ đối tượng.

Theo điều tra, bị can Dương Văn Tuấn là đối tượng nghiện games, có kiến thức về công nghệ thông tin. Để có tiền chơi games, đối tượng đã mầy mò được cách chiếm đoạt mật khẩu Facebook của người dân để đi xin tiền.

Tháng 7/2020, Tuấn hack được Facebook của bà K.H. Sau đó, đối tượng nhắn tin đến Facebook của anh Nguyễn Đức, là cháu ruột bà K.H với nội dung đang cần chuyển gấp 20 triệu đồng, sẽ trả lại sau.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Đức đã gọi điện thoại cho bà K.H để xác minh thì biết là đối tượng lừa đảo, liền đến cơ quan công an Bắc Từ Liêm trình báo. Sau khi bị bắt, đối tượng Tuấn thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi hack Facebook của người dân để đi xin tiền. Nếu thành công, đối tượng lấy tiền để tiếp tục chơi games và tiêu xài cá nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Với thủ đoạn, cần vay tiền để đảo khế cho khách hàng từ tháng 6-7/2020, Vân đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng sau đó cắt liên lạc, trốn tránh các bị hại, bỏ trốn khỏi địa phương.

Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Với thủ đoạn, cần vay tiền để đảo khế cho khách hàng từ tháng 6-7/2020, Vân đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng sau đó cắt liên lạc, trốn tránh các bị hại, bỏ trốn khỏi địa phương.

Làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo
Làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo

VOV.VN - 2 nghi phạm khai nhận đã cào, chỉnh sửa vé số thành vé trúng thưởng đem đi đổi và đã thực hiện thành công 2 vụ tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và huyện Củ Chi, TP.HCM.

Làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo

Làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo

VOV.VN - 2 nghi phạm khai nhận đã cào, chỉnh sửa vé số thành vé trúng thưởng đem đi đổi và đã thực hiện thành công 2 vụ tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và huyện Củ Chi, TP.HCM.

Khởi tố đối tượng lừa đảo 80 triệu đồng từ thuê phòng trọ
Khởi tố đối tượng lừa đảo 80 triệu đồng từ thuê phòng trọ

VOV.VN - Thương khai nhận có thuê phòng trọ tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm nhưng thấy không phù hợp nên chuyển đi và lừa lấy 80 triệu của chị L. lấy tiền tiêu xài.

Khởi tố đối tượng lừa đảo 80 triệu đồng từ thuê phòng trọ

Khởi tố đối tượng lừa đảo 80 triệu đồng từ thuê phòng trọ

VOV.VN - Thương khai nhận có thuê phòng trọ tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm nhưng thấy không phù hợp nên chuyển đi và lừa lấy 80 triệu của chị L. lấy tiền tiêu xài.