Những bí ẩn chưa từng biết về Hy Lạp cổ đại

VOV.VN -Có rất nhiều điều mà người Hy Lạp cổ đại đã phát minh ra vẫn còn được sử dụng ngày nay với các biến thể khác nhau.

Thời Hy Lạp cổ đại, để hướng dẫn tàu thuyền đi vào ban đêm, người Hy Lạp thắp lửa trên đỉnh đồi để tăng khả năng nhìn của tàu thuyền.

Người Hy Lạp cổ đại phát minh một trong những hình thức đầu tiên của tiền tệ - đó chính là đồng tiền xu.

Anaximander, một học giả Hy Lạp cổ đại, đã đóng một vai trò lớn trong việc phát minh ra bản đồ.

Người Hy Lạp cổ đại đã phát minh ra một hệ thống sưởi ấm trung tâm sử dụng đường ống chứa đầy nước ấm được đặt dưới sàn nhà.

Người Hy Lạp cổ đại dùng rất nhiều nước, họ đã phát triển một hệ thống đường ống dẫn nước đưa nước từ các ngọn núi về để dùng. Một số ống dẫn nước vẫn còn được sử dụng ngày nay ở Athens.

Ngoài việc phát minh ra hệ thống đường ống dẫn nước, người Hy Lạp cũng sáng tạo ra bồn rửa mặt.

Các cối xay chạy bằng sức nước được phát hiện ở Perachora, một thị trấn nhỏ ở Hy Lạp. Các sử gia ước tính rằng có lẽ nó đã có từ thế kỷ thứ ba.

Mọi người thường cho rằng cửa trượt hoặc cửa tự động là một điều khá hiện đại, nhưng người Hy Lạp đã sử dụng khí nén hoặc nước để tạo cửa tự động. Những cánh cửa này được sử dụng trong các đền thờ của họ để tăng thêm phần thần bí.

Quy hoạch đô thị thường được coi như là một khái niệm hiện đại nhưng thực chất nó bắt nguồn từ người Hy Lạp.

Đây là một điều mà tất cả mọi người có thể đồng ý rằng người Hy Lạp cổ đại đã mang đến cho chúng ta. Đó là các kiến trúc và các cảnh quan tuyệt đẹp của các thành phố ở Hy Lạp.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên