NSND Anh Tú đã lấy lại thương hiệu "Anh cả đỏ" cho NH Kịch Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017 là một năm huy hoàng với Nhà hát Kịch Việt Nam. Danh hiệu “Anh cả đỏ” đã trở lại và các nghệ sĩ làm việc trong môi trường hết sức tuyệt với.

Nguyên Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam Nguyễn Thế Vinh có hơn 30 năm gắn bó với NSND Anh Tú, từ khi hai người còn công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ. Khi ông Vinh sang làm Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam 2012, ông đã  mời  Anh Tú làm Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật cho Nhà hát.

Trước sự ra đi của NSND Anh Tú, ông Vinh rất buồn bởi lẽ “Anh Tú đang ở thời kỳ sung sức và có độ chín về nghề”. Ông Vinh cho rằng, thời kỳ ông làm Giám đốc và NSND Anh Tú làm Phó Giám là thời kỳ huy hoàng nhất của Nhà hát Kịch Việt Nam trong những năm gần đây.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

PV: Ông đã gắn bó với Anh Tú từ rất lâu rồi. Trong cả quá trình như vậy, anh thấy người đồng nghiệp của mình như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Vinh: Tôi với Anh Tú có một quá trình làm việc ở Nhà hát tuổi trẻ từ rất lâu, quãng 30 năm, từ khi còn rất trẻ. Anh Tú là biên kịch và tôi làm bên ca múa nhạc nhưng anh em đã biết nhau. Về tình cảm thì chúng tôi rất quý nhau. Khi tôi lên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ thì anh Tú là trưởng 1 đoàn và anh Chí Trung là trưởng một đoàn. Mặc dù là dưới quyền của Ban Giám đốc nhưng chúng tôi vẫn là những người anh em và sống với nhau rất tình cảm.

Tôi là Phó Giám đốc phụ trách về đối ngoại và hành chính tổ chức. Khi tôi được bộ điều động sang làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam thì cũng là lúc Nhà hát Kịch Việt Nam rất thiếu cán bộ và đặc biệt là thiếu một người làm chuyên môn (2012).

Trước khi sang Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi cũng đã nhắm tới Anh Tú bởi vì trong quá trình làm việc, anh em rất hiểu nhau và tôi cũng rất biết năng lực của Anh Tú về mảng chính kịch. Chính vì vây, tôi đã đề nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời Anh Tú sang làm Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam.

PV: Có một Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật như Anh Tú, công việc của Nhà hát có gì khởi sắc, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Vinh: Đúng là như chúng ta biết, cũng như nhiều người nói, trong thời kì tôi làm Giám đốc và có Anh Tú bên cạnh làm chuyên môn, đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Nhà hát kịch trong những năm gần đây. Tôi không dám so sánh với những năm của thế kỷ trước nhưng rõ ràng, những năm gần đây, Nhà hát Kịch Việt Nam đã có một thời gian sa sút, đánh mất thương hiệu “Anh cả đỏ” trong lòng công chúng.

Thời kỳ tôi với Anh Tú về đây, có thể nói, thương hiệu “Anh cả đỏ” đã trở lại và công chúng đến với Nhà hát nhiều hơn. Một mặt là về công tác tổ chức, chúng tôi đã làm rất tốt. Một mặt là Anh Tú đã ra những vở kịch gây được tiếng vang rất tốt trong lòng công chúng. Ví dụ như vở “Tai biến”, “Trong cơn mưa thấy nắng”, “Kiều”, “Hamlet”… cộng với việc chúng tôi phối hợp với nhau để làm truyền thông rất tốt cho nhà hát.

Có thể nói, trong 5 năm vừa qua (từ 2013-2018), nhất là năm 2017 là một năm huy hoàng với Nhà hát Kịch Việt Nam, thực sự cái danh hiệu “Anh cả đỏ” đã trở lại và các nghệ sĩ làm việc trong môi trường hết sức tuyệt với.

Lúc đó thì tôi với Anh Tú có thể nói là phối hợp với nhau rất tốt. Tôi là quản lý điều hành hết các công việc của Nhà hát còn Anh Tú đảm nhận việc chuyên môn. Chính vì vậy, Anh Tú đã phát huy hết khả năng và tài năng của mình, để lại trong lòng công chúng những dư âm rất tốt và cũng từ đó, cái tên của Nhà hát Kịch Việt Nam được nhắc đến nhiều hơn trên các phương tiện thông tin truyền thông, cũng như là công chúng yêu nghệ thuật sân khấu.

PV: NSND Anh Tú vừa qua đời hôm 20/12. Dù biết là bệnh tình của Anh Tú rất nặng nhưng chắc ông không mong muốn khi nghe tin dữ này?

Ông Nguyễn Thế Vinh: Việc ra đi của Anh Tú có thể nói là tương đối buồn, không phải đối với công chúng yêu nghệ thuật mà là nỗi buồn cho sân khấu Việt Nam, chúng ta đã mất đi một tài năng về đạo diễn, một người đang ở độ sung sức nhất, đang ở độ chín của nghề.

Anh Tú là một người có thể nói là sống hết mình vì nghệ thuật và anh đã làm ra những tác phẩm như chúng ta đã biết. Việc ra đi của anh không những là chuyện nghề nghiệp nhưng tình cảm thì chúng tôi thực sự thấy đó là một sự mất mát rất lớn, rất rất lớn. Mấy anh em chúng tôi đang ngồi trao đổi với nhau, thực sự là rất buồn trước sự ra đi của Anh Tú.

PV: Trong khoảng thời gian hơn 30 năm làm việc với Anh Tú thì ông ấn tượng nhất với Anh Tú ở điều gì?

Ông Nguyễn Thế Vinh: Tôi thích nhất tính Anh Tú là người trực tính, thẳng tính và làm cái gì cũng hết mình. Anh Tú có một câu nói mà tôi luôn đưa ra để làm ví dụ trong các cuộc họp cán bộ là cái gì cũng phải “nét nèn nẹt”, đó là tính của Anh Tú và tôi rất thích đức tính đó. Chính từ đức tính đó, tôi đã phát huy được những cái điểm mạnh nhất của Anh Tú trong quá trình làm việc với tôi ở Nhà hát Kịch Việt Nam.

Trong tất cả các vở kịch của Anh Tú thì Anh Tú có thể là một người khắt khe nhưng thực sự đó là tôn trọng khán giả, tôn trọng nghề nghiệp của mình, chẳng hạn như vở “Tai biến”. Khi đưa lên sân khấu, khán giả đã vỡ òa cảm xúc. Vở “Tai biến” giống như sự bùng nổ của Anh Tú ở sân khấu, đánh dấu một thời kỳ đi lên của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Một cảnh trong vở kịch “Tai biến”.

Khi hay tin Anh Tú ra đi, Xuân Đức - tác giả của vở “Tai biến” có gọi điện cho tôi và nói rằng “anh quá buồn Vinh ơi”. Chữ “Tai biến” của vở kịch đó, nó mang lại rất nhiều điều cho Nhà hát Kịch Việt Nam nhưng mà nó cũng như một sự dự báo gì đấy cho Anh Tú.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn bệnh NSND Anh Tú mắc phải làm 80 người Việt tử vong mỗi ngày
Căn bệnh NSND Anh Tú mắc phải làm 80 người Việt tử vong mỗi ngày

VOV.VN - Hiện, hơn 3,5 triệu người Việt đang mang trong mình căn bệnh đái tháo đường nhưng đáng lo ngại là tới 70% không biết mình mắc bệnh.

Căn bệnh NSND Anh Tú mắc phải làm 80 người Việt tử vong mỗi ngày

Căn bệnh NSND Anh Tú mắc phải làm 80 người Việt tử vong mỗi ngày

VOV.VN - Hiện, hơn 3,5 triệu người Việt đang mang trong mình căn bệnh đái tháo đường nhưng đáng lo ngại là tới 70% không biết mình mắc bệnh.

Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)
Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)

VOV.VN - Lễ viếng NSND Phạm Anh Tú sẽ chính thức được tổ chức từ 9h30 đến 11h30 thứ 2, ngày 24/12/2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)

Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)

VOV.VN - Lễ viếng NSND Phạm Anh Tú sẽ chính thức được tổ chức từ 9h30 đến 11h30 thứ 2, ngày 24/12/2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Những vai diễn xuất sắc "để đời" của NSND Anh Tú
Những vai diễn xuất sắc "để đời" của NSND Anh Tú

VOV.VN - NSND Anh Tú từng tham gia các phim "Của để dành", "Đàn trời", "Chiều ngang qua phố cũ", "Rừng trúc", 

Những vai diễn xuất sắc "để đời" của NSND Anh Tú

Những vai diễn xuất sắc "để đời" của NSND Anh Tú

VOV.VN - NSND Anh Tú từng tham gia các phim "Của để dành", "Đàn trời", "Chiều ngang qua phố cũ", "Rừng trúc",