Phan Thiết tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng xuân mới

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 9 đội đua, với 270 vận động viên. Họ là những tay chèo xuất sắc được lựa chọn trong số các ngư dân sành nghề đi biển.

Chiều 20/2 (mùng 2 Tết), trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết đã diễn ra lễ hội đua thuyền Tết Ất Mùi 2015. Đây là lễ hội truyền thống của xứ biển Phan Thiết vào mỗi dịp Xuân về.

Đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân Phan Thiết và du khách thập phương đã có mặt hai bên bờ sông Cà Ty đón xem lễ hội đua thuyền truyền thống. Với nhiều người Phan Thiết, lễ hội đua thuyền là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp đầu xuân. Những ngày qua, ai cũng háo hức đón chờ sự kiện này.

Ông Phạm Văn Hoa (75 tuổi) ở phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết đi xem đua thuyền cho biết: “Năm nào người dân cũng ao ước có đua thuyền như thế này nên phấn khởi, vui vẻ hơn trong ngày xuân. Trong ngày này có người cũng phải gác lại công việc để đi coi đua thuyền”.


Đua thuyền vào ngày mùng 2 Tết là lễ hội truyền thống của xứ biển Phan Thiết

Tham gia lễ hội có 9 đội đua, với 270 vận động viên. Họ là những tay chèo xuất sắc được lựa chọn trong số các ngư dân sành nghề đi biển. Trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, các đội đua đã tranh tài sôi nổi ở 2 nội dung thi: đồng hàng 500 m và 1.700 m quay vòng. Các tay chèo rắn chắc, nhịp nhàng dồn dập lướt trên sông, tạo niềm hứng khởi cho người xem. Kết thúc lễ hội, đội đua của phường Lạo Đạo giành giải nhất ở cả hai nội dung thi.

Lễ hội đua thuyền tổ chức vào dịp đầu xuân nhằm thể hiện tinh thần đi biển dẻo dai của ngư dân Phan Thiết, cầu mong những chuyến biển thuận bồm xuôi gió. Đây còn là dịp để ngư dân gặp gỡ, đoàn kết hơn trong nghề, cũng như góp thêm niềm vui cho người dân Phan Thiết khi Tết đến, xuân về.


Các tay chèo điêu luyện làm người dân hứng khởi

Anh Nguyễn Tất Hùng, vận động viên của đội phường Lạc Đạo cho biết: “Mọi năm hội đua thuyền truyền thống của người Phan Thiết, anh em chúng tôi là con dân xứ biển cũng tham gia đua để góp sức cho thành phố, để góp vui cho quần chúng. Lên thuyền khi đua thì phải tính đến thắng thua. Còn khi xong xuôi rồi, anh em phải đoàn kết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không biết bơi, một tay chèo tử vong khi đua thuyền
Không biết bơi, một tay chèo tử vong khi đua thuyền

VOV.VN - Đội thuyền Lam Thủy 3,4 đã va chạm với các thuyền khác và bị chìm. Trên thuyền có ba tay chèo không biết bơi

Không biết bơi, một tay chèo tử vong khi đua thuyền

Không biết bơi, một tay chèo tử vong khi đua thuyền

VOV.VN - Đội thuyền Lam Thủy 3,4 đã va chạm với các thuyền khác và bị chìm. Trên thuyền có ba tay chèo không biết bơi

Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây
Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/6, hai nam thanh niên chèo thuyền ở hồ Tây đã gặp mưa dông, gió giật mạnh.

Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây

Đua thuyền gặp mưa dông, 2 người thiệt mạng ở hồ Tây

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/6, hai nam thanh niên chèo thuyền ở hồ Tây đã gặp mưa dông, gió giật mạnh.

Lào tưng bừng lễ hội đua thuyền
Lào tưng bừng lễ hội đua thuyền

(VOV) - Lễ hội được Phật giáo gọi là Ork Phansa và mang đậm nét văn hóa truyền thống Lào.

Lào tưng bừng lễ hội đua thuyền

Lào tưng bừng lễ hội đua thuyền

(VOV) - Lễ hội được Phật giáo gọi là Ork Phansa và mang đậm nét văn hóa truyền thống Lào.

Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng
Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng

(VOV) - Hội đua có sự tham gia của 18 đội nam, 10 đội nữ, tham gia tranh tài ở cự ly 4.000m và 3.000m.

Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng

Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng

(VOV) - Hội đua có sự tham gia của 18 đội nam, 10 đội nữ, tham gia tranh tài ở cự ly 4.000m và 3.000m.

Kon Tum: Đua thuyền độc mộc truyền thống trên sông Đăk Bla
Kon Tum: Đua thuyền độc mộc truyền thống trên sông Đăk Bla

(VOV) - Toàn bộ thuyền đua được đục từ những thân cây nguyên khối là phương tiện di chuyển truyền thống của bà con dân tộc nơi đây.

Kon Tum: Đua thuyền độc mộc truyền thống trên sông Đăk Bla

Kon Tum: Đua thuyền độc mộc truyền thống trên sông Đăk Bla

(VOV) - Toàn bộ thuyền đua được đục từ những thân cây nguyên khối là phương tiện di chuyển truyền thống của bà con dân tộc nơi đây.

Hơn 400 VĐV tham dự giải đua thuyền truyền thống TP.HCM
Hơn 400 VĐV tham dự giải đua thuyền truyền thống TP.HCM

VOV.VN - Giải đua thuyền truyền thống 2013 thu hút hơn 400 VĐV thuộc 15 đội, đại diện cho các quận, huyện và lực lượng vũ trang của TP.HCM.

Hơn 400 VĐV tham dự giải đua thuyền truyền thống TP.HCM

Hơn 400 VĐV tham dự giải đua thuyền truyền thống TP.HCM

VOV.VN - Giải đua thuyền truyền thống 2013 thu hút hơn 400 VĐV thuộc 15 đội, đại diện cho các quận, huyện và lực lượng vũ trang của TP.HCM.

TP HCM tổ chức đua thuyền truyền thống kỷ niệm này lễ lớn
TP HCM tổ chức đua thuyền truyền thống kỷ niệm này lễ lớn

(VOV) - Tham dự giải đua thuyền có 390 vận động viên của 19 đội.

TP HCM tổ chức đua thuyền truyền thống kỷ niệm này lễ lớn

TP HCM tổ chức đua thuyền truyền thống kỷ niệm này lễ lớn

(VOV) - Tham dự giải đua thuyền có 390 vận động viên của 19 đội.